Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW CHECK-IN BÃI BIỂN ĐÔI TẠI ĐẢO YẾN – HÒN NỘI (NHA TRANG)

REVIEW CHECK-IN BÃI BIỂN ĐÔI TẠI ĐẢO YẾN – HÒN NỘI (NHA TRANG)


Đảo Yến – Hòn Nội là quần thể đảo thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, cách Trung tâm thành phố khoảng 30km. Đảo thuộc quyền quản lí của công ty Sanest Khánh Hoà, bởi vậy du khách không thể tự túc đi lên đảo mà phải đi tour. Tour chỉ khai thác từ tháng 3 – tháng 9 hàng năm, bởi vậy đây có thể nói là khoảng thời gian phù hợp nhất để thăm Đảo Yến


Di chuyển: Sau khi đã mua tour tại Khách sạn, ngày hôm sau bạn hãy dậy thật sớm và xuất phát đi Cảng Cầu Đá. Giờ tàu chạy là 7:30 sáng nên hãy tới sớm một chút nhé. Lưu ý vì tour này di chuyển hoàn toàn bằng tàu gỗ nên có thể hơi mệt đối với những ai say sóng. Hãy chú ý uống thuốc và ăn nhẹ trước khi lên tàu


Thời gian di chuyển đến Đảo Yến mất khoảng gần 1 tiếng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Khi ngồi trên tàu bạn sẽ được phát cho bữa sáng là 1 chiếc bánh mì sandwich và 1 lon nước yến để lót dạ


Khi gần tới Đảo Yến bạn sẽ được tận mắt chứng kiến các đàn chim yến và hải âu bay lượn trên không trung rất đẹp. Cập bến, du khách lập tức được đi tham quan bằng tàu đáy kính để ngắm nhìn san hô và các loại cá, thuỷ sản vô cùng đặc sắc. Đồng thời tìm hiểu về ngành nuôi và bảo vệ loài chim yến trên đảo. Ở trên đảo có thể bạn sẽ may mắn nhặt được trứng các loại chim yến hay hải âu, nhớ là đừng phá hoặc tiện tay mang về nha, sẽ bị phạt rất nặng đấy


Tiếp theo khoảng 10-12:30, bạn sẽ được tự do vui chơi trên đảo. Đảo tuy nhỏ nhưng cũng có một số dịch vụ cơ bản như lặn ngắm san hô (350.000/người) hoặc tắm nước ngọt (20.000/người). Đặc biệt, highlight của hòn đảo là bãi tắm đôi cực kì đẹp – đây là địa điểm check-in nổi tiếng nhất trên đảo


Nói sơ qua về bãi tắm đôi này: Bãi tắm đôi ở đây ăn đứt Điệp Sơn – nhìn trên ảnh cũng thấy được nước 2 bên màu khác nhau. Bên xanh dương bãi nhiều sỏi nhưng nước trong xanh hơn cả Maldives. Còn bên xanh ngọc thì nước mát hơn hẳn, sự khác biệt này là do dòng chảy đại dương. Khu vực bên phải không có sóng , ít sỏi hơn và nông nên trẻ em qua đấy bơi rất an toàn. Bởi vậy bạn hãy nhớ mang theo đồ bơi


Sau khi được vùng vẫy trong làn nước trong xanh và tận mắt ngắm những rặng san hô đẹp long lanh thì khoảng 12:30 hướng dẫn viên sẽ tập hợp để dẫn các bạn đi ăn trưa. Bởi tới muộn nên chỉ có thể chụp được hình ảnh mâm cơm dang dở, nhưng bạn cũng có thể thấy rằng dù giá tour rẻ nhưng bữa cơm trưa trên đảo rất chất lượng. Đủ các món tôm, thịt, mực, trứng ốp la, canh chua và trái cây tráng miệng. Nếu bạn nào muốn thử ăn chè tổ yến thì trên đảo cũng sẽ nấu bán trực tiếp cho bạn với giá 120.000/bát.


Sau khi ăn trưa thì bạn có thể tiếp tục tắm biển hoặc tự do khám phá đảo tới khoảng 14:00 sẽ xuất phát trở về đất liền.


Tổng quan: Tour đảo Yến – Hòn Nội là một địa điểm đáng đi khi tới Nha Trang. Tuy nhiên nhược điểm duy nhất là di chuyển mất thời gian. Nhưng nếu bạn là người muốn trải nghiệm một không gian biển đảo không xô bồ với nhiều du khách thì hãy lựa chọn Tour này. Hãy luôn nhớ đây là địa điểm bảo tồn và nuôi giữ loài chim yến, bởi vậy khi tham quan bạn hãy có ý thức giữ gìn môi trường trên đảo


Tour Đảo Yến Hòn Nội cần đăng kí trước ít nhất 1-2 ngày vì số lượng người lên đảo mỗi ngày giới hạn chỉ 150 người.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *