Chuyến Đi Thú Vị

BÃI ĐÔNG – BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT THANH HÓA

BÃI ĐÔNG – BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT THANH HÓA

Đây là review về chuyến đi Bãi Đông 2 ngày 1 đêm. Quả thật ở đây rất phù hợp cho những ai thích vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, khác hẳn với sự tấp nập và ngột ngạt nơi thành thị

Giới thiệu chung về Bãi Đông

Bãi Đông thuộc khu du lịch Nghi Sơn Eco Island, nằm tại bán đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 70km, cách thủ đô Hà Nội khoảng 220km.

Nhận xét về Bãi Đông: biển ở đây sạch, trong xanh, sâu, sóng khá to và nước mặn. Do nằm trong vụng biển hẹp nên Bãi Đông rất tĩnh lặng, hoang sơ và biệt lập.

Du lịch Bãi Đông – Thanh Hóa hoang sơ, phù hợp cho những những nhóm bạn hay những gia đình thích cảm giác yên bình, rời xa chốn đô thị, hay có thể là tìm 1 điểm du lịch biển mới nổi mà hấp dẫn.

Nên đi Bãi Đông vào thời gian nào?

Đi tắm biển thì dĩ nhiên thời gian phù hợp nhất là mùa hè rồi, bạn có thể đi Bãi Đông trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9, khi đó nhiệt độ miền Bắc và Trung cao nên rất cần vitamin sea để giải nhiệt

Lưu ý: tháng 7-8 hay có mưa bão nên bạn nhớ theo dõi thời tiết trước khi đi nhé.

Di Chuyển tới Bãi Đông

Từ Hà Nội bạn có thể di chuyển tới Bãi Đông bằng 3 cách:

Bằng xe khách:

  • Nhà xe Đoàn Thúy (Mỹ Đình/Giáp Bát, sđt: 0913.311.419-0977.887.322)
  • Lý Thảo (Mỹ Đình/Giáp Bát, sđt: 0915.080.895-0963.050.456)
    -Trường Hằng (Mỹ Đình/Giáp Bát, sđt: 0916.555.228)
    Giá vé: 120.000-180.000đ/vé tùy loại xe
    Thời gian di chuyển: khoảng 4 tiếng
    Lưu ý: lúc lên xe nhớ bảo phụ xe cho xuống Bãi Đông – Nghi Sơn nhé. Xe sẽ trả khách cách Bãi Đông khoảng 3km, từ đây bạn sẽ bắt taxi (0169.319.5488) hoặc xe ôm (nếu có) để di chuyển tiếp.

Di chuyển đến thành phố Thanh Hóa bằng đường bộ hoặc đường sắt rồi đi taxi hoặc xe bus 13 để tới Bãi Đông.

Di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô (cá nhân)
Cung đường cho xe máy (~220km): Từ trung tâm Hà Nội, bạn đi đường Giải Phóng, vào đường quốc lộ 1, qua Thường Tín, Phú Xuyên (không nên đi ngày mưa do đoạn này bị ngập), đến cầu Giẽ (hết đường sắt bên tay trái) chú ý đi theo xe phía trước đi vòng vào đường lớn không sẽ đi nhầm vào phía ngược chiều. Từ đây bạn cứ thẳng quốc lộ chạy qua Phủ Lý, Ninh Bình, thành phố Thanh Hóa. Từ thành phố bạn chạy khoảng 50km nữa sẽ đến lối rẽ vào Nghi Sơn (bạn cứ đi theo Google cho chuẩn nhé, đường vào đang xây và qua khu nhà máy nên bụi lắm, các bạn đi nhớ mặc áo mũ đầy đủ).

Di chuyển quanh khu vực Nghi Sơn, bạn có thể gọi Taxi hoặc thuê xe máy tại chỗ nghỉ (tự liên hệ hỏi trước nhé).

Ăn nghỉ tại Bãi Đông

Bạn có thể lựa chọn nghỉ tại Nghi Sơn Eco Island nếu có điều kiện hoặc có thể lựa chọn các nhà nghỉ, khách sạn ở ngay trung tâm xã Nghi Sơn (cách~3km) hoặc xa hơn là xã Hải Thượng (~3-4km) giá giao động từ 200-300 với nhà nghỉ và 500-1 triệu với resort.
Mình khuyên nghỉ luôn tại trung tâm xã Nghi Sơn nhé, nhà nào cao tầng ấy, view ngắm cả nhà cửa và biển y như bên Tây luôn.
Lưu ý: Bạn nên liên hệ đặt phòng trước và đi tránh dịp cuối tuần để giữ phòng và giá rẻ hơn nhé.

  • Bạn có thể ăn uống luôn tại nhà nghỉ, khách sạn (nếu họ phục vụ), hoặc nhờ đặt hộ, hoặc mua hải sản về nhờ chế biến hộ. (Cái này bạn nên trao đổi khi đặt phòng trước).
  • Nếu ăn bên ngoài thì xung quanh trung tâm xã có rất nhiều quán ăn nhà hàng (nhà hàng Út Thủy khá ổn) để bạn lựa chọn, có thể ăn cơm bình dân, cơm rang hải sản, hoặc hải sản tùy vào kinh phí mỗi người. (Cẩn thận thì hỏi giá trước nhé, nhưng mình thấy ở đây giá hợp lý nên bạn cứ yên tâm).
  • Ăn uống tại bãi biển: vì bãi biển không cho mang đồ ăn nước uống vào (có tính phí nếu mang) nên sau khi tắm biển vui đùa chụp ảnh xong bạn có thể ăn uống tại nhà hàng ngay trên bãi biển, view sống ảo cực đẹp, bạn yên tâm giá chỉ hơn bên ngoài một chút thôi. Bạn có thể gọi nước dừa, soda,…ăn trưa thì nên ăn nhẹ thôi, cơm rang hải sản ở đây khá ngon, giá cả hợp lý và nhân viên phục vụ tận tình nhé. Buổi tối bạn có thể ăn hải sản tại đây, có các set lẩu nước/lẩu hơi/nướng BBQ trên biển. Tính trung bình mỗi người 80-100k là có một bữa ăn đầy đủ rồi.
    Hải sản của vùng biển Nghi Sơn tươi ngon, đậm vị, bạn không thể bỏ lỡ các món như: sò nước, ngao hấp, mực trứng…

Điểm cộng của khu du lịch là nói không với túi nilon, mình có xin túi để đựng đồ ướt mà nhân viên bảo không dùng túi nilon để giữ gìn môi trường sạch đẹp

Địa điểm check in tại Bãi Đông

  • Bãi Tắm: Đầu tiên phải kể đến bãi tắm rồi, nước biển khá trong xanh cùng bãi cát sạch nên các bạn sẽ có những bức ảnh cực đẹp nhé, trước lúc đi mình không nghĩ ở đầu miền Trung có bãi biển trong xanh thế này đâu. Đi lúc vắng một mình một bãi biển ấy, thích lắm. Trên bờ thì có quán cafe check in nhìn ra biển và có khu xích đu, cầu trượt bạn cũng không thể bỏ qua. Có mấy cái nhà chòi chẳng hiểu sao mình leo lên bảo vệ tuýt còi bảo xuống, trong khi nhân viên leo lên ngủ phè phỡn thì được, thế dựng lên để làm cái gì! (cho điểm trừ).
    Phía bên tay phải sẽ có bãi đá chụp ảnh cũng đẹp, có khu nhà nghỉ dưỡng nữa, đẹp nhưng không thuê ở đấy họ không cho vào đâu.
    Giá vé: 15.000đ/người (bao gồm phí gửi xe, tắm tráng, gửi đồ). Nếu bạn thuê phòng tại Nghi Sơn Eco Island sẽ được miễn phí vé vào tắm biển. Nếu bạn mang đồ ăn bên ngoài vào sẽ bị tính phí 50.000đ/người.
  • Hải Đăng: nằm trong trung tâm xã, bạn phải leo qua một đoạn bậc thang khá hẹp, nhớ xin phép các anh bộ đội vào chụp ảnh nhé.
  • Nhà thờ Nghi Sơn: lúc mình đi nhà thờ còn đang xây dở.
  • Cảng và chợ Nghi Sơn, đến đây bạn có thể mua sản sản để tự chế biến hoặc mua về làm quà, có thể ngắm cảnh tàu thuyền, làng chài của ngư dân nữa. Đứng từ đây hoặc đứng trên tầng một tòa nhà nào đó có thể ngắm một góc xã đảo nhô ra ở xa rất đẹp.
  • Thuê thuyền ra Hòn Mê chơi. Cái này phải xin phép bộ đội hay sao ý.

Ngoài ra bạn có thể đi kết hợp các địa điểm gần đấy nữa. Nhưng mình thấy Bãi Đông vẫn là xanh sạch đẹp và vắng nhất

  • Bãi Biển Hải Bình, Hải Hòa, bãi Rồng (bãi tắm Bình Minh), cách đó ~ 30km về phía Bắc.
  • Bãi Đông Hồi cách đó hơn 6km.
  • Các bãi biển Quỳnh thuộc Quỳnh Lưu, Nghệ An ~ 20-30km về phía Nam.

Gợi ý lịch trình 2 ngày 1 đêm

Ngày 1

  • Đi xe máy từ Hà Nội đến Nghi Sơn (mất khoảng 4-5 tiếng hoặc hơn tùy tốc độ)
  • Nhận phòng nghỉ ngơi và ăn trưa. Đến chiều 14h chạy xe đi quanh xã đảo: Ngọn Hải Đăng, Cảng Chợ Cá, Nhà Thờ (mấy điểm nay đi nhanh thôi)
  • Ra Bãi Đông, check in con đường vào, check in bãi tắm, bãi đá. Mua nước ngồi uống ngắm hoàng hôn hoặc tắm biển. Thời điểm này tắm rất thích hợp nhé, không nên tắm trưa như mình, nắng miền Trung gắt nên cháy nắng hết.
  • Tối thì ăn lẩu Hải sản/BBQ và đi hát Karaoke, Cafe rồi về ngủ vì tối ít chỗ chơi.

Ngày 2

  • Ra biển ngắm bình minh (nhớ đi sớm vì mùa hè 6h trời đã nắng lắm rồi) hoặc ăn sáng xong ra biển tắm.
  • Ra chợ cá mua hải sản mang về. Ăn trưa và nghỉ ngơi rồi trả phòng. Chạy xe về.

Quan trọng nhất là bao nhiêu tiền ?

  • Tiền nhà nghỉ: 300k/ phòng
  • Tiền xăng: 150k (cho khoảng 450km, chưa đến, mình tính dư ra nhé)
  • Vé: 30k/ người (2 lần)
  • Tiền ăn: 300k/ người
  • Tiêu vặt: 50k/ người
    Tổng chi phí là 400-600k/ người. Quá rẻ cho một chuyến đi biển cực đẹp
    Các bạn có thể ít hơn hoặc nhiều hơn phụ thuộc và điều kiện và nhu cầu nhé!

Lưu ý:

  • Nhớ mang kem chống nắng
  • Áo mũ chống nắng đầy đủ
  • Hỏi giá trước hoặc trả tiền trước
  • Mang theo đầy đủ giấy tờ

Hy vọng với những chia sẻ kinh nghiệm đi Bãi Đông của mình sẽ giúp bạn có một lựa chọn tuyệt vời cho kì nghỉ hè năm nay. Bãi Đông vẫn còn khá hoang sơ và rất đẹp, con người lại thân thiện nữa. Chúc các bạn có chuyến đi thật là vui vẻ!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *