Chỗ Nghỉ,  Địa điểm Checkin

Thác Chiềng Khoa – Mộc Châu

Thác ở khá xa trung tâm, đường cũng rất khó đi nên mọi người chú ý đến đây nên đi taxi nha, nếu đi xe máy thì phải thật chắc tay lái nhé.

Nếu bác nào đi ô tô thì phải gửi xe ở tít trên đồi rồi đi bộ xuống. 1 đường leo thang thẳng tắp, 1 đường cầu thang dựng đứng và bậc thang cách nhau nên đi hơi mất sức và sợ hãi.

Nhưng bù lại, cảnh đẹp ở đây đúng là “Thiên đường”, nước trong vắt, ánh mặt trời chiếu xuống thác nhìn như bức tranh tiên ảnh……

Bác cho thuê bè ở đây bảo, mùa này đang là mùa thác đẹp nhất nhé, vào mùa mưa thì nước ngập lênh láng dâng rất cao mọi người du lịch để ý mùa nhé 

 Vé vào tham quan là 10k/người, thuê bè ra ngoài là thêm 10k nữa nè

Tips trang phục: Các bạn nên chọn những chiếc váy có độ xoè vừa phải vì đi bè ra ngoài bè ko kín lắm nên trang phục gọn gàng sẽ vận động thoải mái, ngồi xuống bè cũng k bị ướt, lúc leo thang xuống thác và leo lên đi về cũng rất mệt nên các bạn chú ý chọn trang phục thoải mái nhé. Về màu sắc thì ở đây nên chọn những màu đậm, rõ như đen – đỏ – cam – vàng, hoạ tiết mini trên váy sẽ tạo cảm giác thiên nhiên hơn nữa nè 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *