Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Hướng dẫn du lịch Tây Ninh ngày nắng

ĐỊA ĐIỂM : Địa điểm tụi mình chọn là Tây Ninh , một nơi cũng khá là nắng đó nhưng cũng gần với thành phố HCM nên tụi mình quyết định lên cúng Bà sẵn tiện làm vài bô ảnh sống ảo luôn

Tụi mình cảm thấy chuyến đi này rất perfect nên quyết định chia sẻ lại với các bạn

DI CHUYỂN : Nhờ có con bạn là tài xế xịn nên chúng mình cũng thoải mái về mặt di chuyển , nhưng các bạn có thể đi theo gg map là ra mọi địa điểm hết nha ( Nhớ 4g mạnh tí nha ko là bị chị gg dẫn chạy lố mừi mấy cây số như tụi mình đó )

ĂN UỐNG

Bánh canh Trảng Bàng ( trên đường ra Tây Ninh – 50k/tô ) ,

Lẩu 12 tầng A Chuối ( 556 Điện Biên Phủ )

Quán ăn sân vuờn Bàu Sen ( seach map ra nha )

Bò tơ 5 Sánh ( ko nên bỏ qua nha , ngon và rẻ )

Quán ốc đường Nguyễn Trãi ( nhiều quán lắm nha tụi mình tấp đại )

Gà nướng anh Hoàng (300k/ con vừa đủ 5ng ăn , gà ta chính hiệu nha ) mình có để số điện thoại bên dưới nha

Phần quan trọng nhất đây , ĐỊA ĐIỂM SỐNG ẢO

Nhóm mình book ks An Nhiên Hotel , 1 phòng 2 giường 1100k cho 3 ngày 2 đêm ( phòng 4ng phụ thu 1 người 100k ) tụi mình vote 5 sao cho KS nha , dịch vụ rất tốt lun nè .

Địa điểm đầu tiên của tụi mình là vườn cao su xã Cầu Khởi ( một ghi chú nhỏ cho các bạn là mặc đồ nổi sẽ có ảnh đẹp nha )

Toà thánh Tây Ninh ( đi sớm để chụp ảnh thoải mái hơn nha , tầm chiều ngta làm lễ ko cho đứng chụp lâu í )

Cafe Lacom ( không gian khá là Vintage )

Đỉnh núi + Chùa Bà ( combo cáp treo 300k/ng + vé vào cổng 16k/ng )

Vì đỉnh núi và chùa Bà là hai khu vực khác nhau nên tụi mình chọn lên đỉnh săn mây trước ( nhớ lưu ý giờ cáp chạy , tụi mình đi tuyến đầu 7h45 ) sau đó quay lại chùa Bà để viếng .

Vẫn chưa mệt , cây thốt nốt tình yêu ( seach map là ra nha ) địa điểm tiếp theo tụi mình , có quán nước nhỏ gần đó nhớ ủng hộ cô chú nha

Tối quẩy sương sương karaoke Hồng Thuý trên đường Nguyễn Văn Rốp

Sáng ngày thứ 3 trên đường về tụi mình ghé chợ Long Hoa để mua đặc sản làm quà

Ghé vườn nho Rừng Vang Cy ( bên ngoài có view núi đẹp lắm nhaaa )

Suối Trúc là địa điểm kết thúc chuyến đi của tụi mình , đi tầm chiều là mát tha hồ mà chụp hình nha

TUÝP CHỤP ẢNH ĐẸP

Tụi mình chụp bằng cam thường ip + gậy chụp hình ( nếu đi nhóm ) + chỉnh hình bằng Lightroom

Tổng thiệt hại 3n2d : 7.500k/5ng ( ăn uống thoải mái nha )

Đấy là hành trình 3 ngày 2 đêm của tụi mình , mùa này Tây Ninh nắng rất gắt nên nhớ chống nắng chống ơ đồ nha , tụi mình đã chia sẻ tất tần tật những gì tụi mình đã trải nghiệm được , chúc các bạn có một chuyến đi như ý nhé

Cảm ơn ad duyệt bài nhóm tụi e

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *