Chuyến Đi Thú Vị

Chỉ Có Vài Ngày Rảnh Thì Nên Đi Đâu?

Lâu đài Fontainebleau, làng hoạ sĩ Barbizon, làng Moret sur Loing, làng cổ Provins
Chuyến đi này phù hợp cho nhà có con nhỏ, muốn đi chơi ngắn ngày gần Paris.

– Lâu đài Fontainebleau, làng hoạ sĩ Barbizon.


Mọi người có thể mang theo đồ ăn từ nhà hoặc vào quán nào mở để mua đồ ăn mang đi. Đi lên phía trên làng có một công viên lớn tha hồ đậu xe và trải bạt ngồi ăn uống. Ăn xong có thể leo lên núi đá nhỏ ở công viên chơi


Điểm đến tiếp theo là lâu đài Fontainebleau cách đó không xa. Vòng ra sau lâu đài là hồ nước lớn với thiên nga và vịt trời. Rồi đài phun nước, vườn Diana. Đi dạo ngắm cảnh, chụp ảnh, cho vịt ăn hoặc trải bạt ngồi chơi ăn uống là hết buổi chiều.


– Làng Moret sur Loing, Provins
Morer sur Loing, cũng là một làng nhỏ. Đậu xe phía trước cổng rồi đi vào khám phá. Phía đầu làng bên tay phải có tiệm gà quay. Điểm nhấn là cây cầu và dòng suối nhỏ rất đẹp.


Điểm đến tiếp theo là Provins. Có mấy lâu đài và pháo đài cổ nằm gần gần nhau nên mọi người đậu xe rồi đi bộ khám phá thôi. Provins thì lớn và tấp nập hơn nên vấn đề ăn uống tuỳ mình chọn lựa. Ở Provins còn có The Rose Garden of Provins khung cảnh rất đẹp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *