Chuyến Đi Thú Vị

Trải nghiệm du lịch thành phố biển Gangneung

Trải nghiệm du lịch thành phố biển Gangneung

Chuyến đi Gangneung(강릉) 2ngày 1đêm nên mình sẽ review “ngắn gọn” nhá

Bọn mình đi 4 người xuất phát từ Seoul(서울) bằng xe riêng từ 10h sáng nên khá chủ động thời gian. Các bạn có thể đi Bus, KTX,… để phù hợp với chi phí nha

Gangneung(강릉) là thành phố du lịch mà nên việc book khách sạn vô cùng đơn giản. Các bạn có thể đặt qua app Booking, 야놀자, 데일리호텔,…

Vì bọn mình đi xe riêng cũng chọn 1 khách sạn khá ok, nhưng ở trong Tp nên giá rẻ(80kw/đêm) và cũng thuận tiện ăn uống

Nếu thích view đẹp thì các bạn tìm phòng sát biển nhưng giá thì k hề sinh viên đâu

Bắt đầu cuộc hành trình thôi

Day 1:
-2h bọn mình tới khách sạn, checkin và nghỉ ngơi r đi ăn trưa. Bọn mình chọn 1 quán ăn khá nổi tiếng của khu đó có tên là 장군시오야끼

Ăn cực ngon, service(서비스) cực tốt và cũng chỉ hết 50kw cho bữa đó. Trở về khách sạn nghỉ ngơi thui

-4h30 bọn mình phải đi lấy đồ pinic được thuê tại cửa hàng có tên insta: dorothy_pinic

Picnic ở biển ta nói nó Phê chữ ê kéo dàiiiiii luôn Trên trang của shop có rất nhiều mẫu mã, giá tiền cũng khác nhau nữa. Bọn mình chọn set 2 giá 44kw đã bao gồm bánh và trà

Bọn mình di chuyển đến một bãi biển Sa Geun-jin(사근진 해변) đẹp ngang với Gyeongpo(경포해변) nhưng lặng sóng và quan trọng là ÍT NGƯỜI hơn (mùa dịch mà )

-Sau 3 tiếng lăn lộn ở biển thì bọn mình trở về hotel thay đồ tắm rửa và bữa tối tới rồi. Hải sản là thực đơn tối nay. Bọn mình đi dọc bãi 경포 해수욕장 có tỉ tỉ hàng hải sản và quyết định chọn quán này

Chơi lớn 1 em King crap khoảng 2kg ( giá của các quán khác nhau giao động từ 120~150kw 1kg nha). Tiếp theo là chút hải sản nướng cho no bể bụng nhưng…. K ngờ bà chủ lại tặng cho 1 đĩa 회(cá sống) để lại phải ăn

Tổng thiệt hại hết gần 300kw nhưng xứng đáng tiền nào của nấy nha mọi người

Day 2:
Đồi cừu Daegwallyeong Yangde( 대관령양데목장). Vé 1 người lớn là 6kw, các bạn có thể mua trực tiếp tại đồi hoặc đặt mua trên app để đc giảm giá

Chúng mình ăn Kimpap với mì lạnh đơn giản tại đồi rồi leo. Ở đồi cừu sẽ cho mượn ô miễn phí nên các bạn k cần mua đâu nha. Đi 1 vòng đồi sống ảo r về cho cừu ăn và mua đồ kỉ niệm nếu thích nhé

Nếu đặt khách sạn trong thành phố, các bạn có thể đi xe bus ngoại thành, sẽ mất ~1tiếng để có thể tới đồi cừu.

Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm, tổng chi phí chưa 100kw/người( k tính tiền xe vì mình đi xe nhà) Mọi ng nhớ đeo khẩu trang, nước xịt khuẩn, rửa tay liên tục nha

Chúc mọi ng có chuyến đi vui vẻ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *