Địa điểm Checkin

Ngọc Môn Quan

Ngọc Môn Quan: Còn được gọi là Thành Tiểu Phương Bàn (Xiaofangpan city), nơi đây phát triển hưng thịnh nhờ sự thịnh vượng của Con đường Tơ lụa, từng là địa điểm không thể bỏ qua của các thương nhân từ Tây Vực và người dân từ Trung Nguyên đến và đi, gặp gỡ giao thương. Ngọc Hotan đã được nhập khẩu vào Trung Nguyên bằng con đường này nên từ xa xưa nơi đây đã được đặt tên là Ngọc Môn Quan. Trải qua hàng nghìn năm xói mòn, Ngọc Môn Quan đã dần mất đi diện mạo ban đầu, ngày nay Ngọc Môn Quan trông giống như tàn tích của một ụ đất nện.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *