Chuyến Đi Thú Vị

Review solo trekk Lảo Thẩn – Y Tý

Nằm cách Sapa – Lào Cai 85km (chạy xe máy tầm 2,5h). Mình camping trên làng Ngải Thầu Thượng (làng cao nhất VN – 2300m) 1 đêm để phát áo ấm, bánh – sữa cho các em nhỏ.

Sáng hôm sau mình mua ít lương thực và gọi điện cho láng trên núi hỏi tình hình thời tiết và đặt chỗ ngủ (100k/ng). Sau đó chạy đến ngã 3 trường mần non Phìn Hồ, chạy vào thêm 1km rồi gởi xe máy lại và bắt đầu trekk. Mỗi chặng là 7km (tầm 2-3h trekk) tuỳ vào sức khoẻ. Mình chọn trekk ko cần porter để thử thách bản thân, đường khá dễ đi (hơi dốc), mình chụp ảnh khá nhiều nên đến đích sau 3h. Tiếp đó là từ láng trại đi thêm 1h lên đỉnh để ngắm hoàng hôn sau đó xuống trại ăn tối, ngủ lại láng và sáng mai 4:30 thức dậy, leo lên đỉnh ngắm bình minh và xuống lại chân tầm 1h15p.

*** Một số lưu ý ***

– Ngay ngã 3 núi đầu tiên rẻ phải theo hướng lên núi (rẽ trái là lạc và nhiều người đã lạc đường)

– Xe máy nên gởi ở mấy nhà phía ngoài, bên trong lầy và khó đi (chỉ có win bản địa)

– Nên đem theo đồ ăn, đồ ngọt giữ năng lượng

– Trekk đầu lạnh nhưng lúc sau nóng, nữa đêm lạnh (chỉ tầm 3 độ)

– Nên thuê porter nếu ko chuyên và ko có kinh nghiệm trekk nhé

– Nên thuê láng ngủ vì tối rất gió và lạnh lắm nhé

– Mang giày có độ bám tốt, kk nên đi khỏi đường mòn vì rất nhiều vực thẳm

– Mõn câu cá ko chắc ko nên leo vì nếu sẩy chân là vực thẳm 300m hơn nhé

– Săn mây được hay ko là do 30% thời tiết còn 70% là nhân phẩm nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *