Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW HÀN QUỐC TỰ TÚC 5 NGÀY 4 ĐÊM (CỰC CHI TIẾT)

REVIEW HÀN QUỐC TỰ TÚC 5 NGÀY 4 ĐÊM (CỰC CHI TIẾT)

Mình bay thẳng từ Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đi Incheon (Hàn Quốc). Các bạn sống ở nơi khác có thể chọn lịch trình tương tự.

Thủ tục xin visa Hàn Quốc: Các bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như sau:

  • Hộ chiếu gốc còn thời hạn tối thiểu 06 tháng, còn trang để đóng visa.
  • 01 Tờ khai xin cấp visa theo mẫu của Đại sứ quán Hàn Quốc
  • CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (bản sao công chứng)
  • Giấy xác nhận số dư ngân hàng tối thiểu là 100 triệu, kỳ hạn ít nhất 3 tháng, và được gửi trên 1 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin visa. Ra ngân hàng nơi gửi sổ tiết kiệm yêu cầu là bên ngân hàng họ sẽ làm cho.
  • Bản Photo công chứng sổ tiết kiệm (Nhớ mang theo bản gốc để đối chiếu).
  • Hợp đồng lao động công chứng ( hoặc đóng dấu của công ty). Trong trường hợp là chủ doanh nghiệp thì bổ sung ĐKKD bản sao và sao kê tài khoản ngân hàng của công ty 3 tháng gần nhất.
  • Đơn xin nghỉ phép (Nêu rõ lý do đi du lịch Hàn Quốc)
  • Sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất.
  • Xác nhận vé máy bay (Bạn chọn cái loại mua trước thanh toán sau ấy). Quan trọng để lấy cái xác nhận đặt vé, nếu chắc chắn thì đặt sớm để săn vé rẻ. Còn không đợi có visa book vé cũng được.
  • Xác nhận đặt phòng: Bạn đặt phòng trên Booking.com hoặc Agoda.com rồi in ra là được. Chọn cái loại Hủy không mất tiền ấy. Mai sau book lại, vì nhỡ toạch visa cũng đỡ mất tiền phòng.
  • Hành trình chi tiết chuyến đi của bạn.
  • 1 ảnh nền trắng 3.5×4.5
  • Thời gian: 8-10 ngày làm việc
    Toàn bộ giấy tờ thể hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trên tờ A4. Nếu giấy tờ thể hiện tiếng Việt thì phải đi dịch + công chứng nhé.

Thủ tục nộp visa Hàn Quốc
Tại Hà Nội: Tại tầng 12, tòa nhà Discovery Complex (số 302 Cầu Giấy).

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng: 09:00 – 12:00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

Thời gian trả kết quả Visa: Chiều: 14:00 – 16:00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

Lên lấy số thứ tự: Lên văn phòng tại tầng 12, mang theo CMT xếp hàng để lấy số.

Lên nộp hồ sơ: Đúng giờ hẹn trên giấy hẹn, lên tầng 12 lấy số thứ tự rồi vào nộp hồ sơ.

Nếu đi theo nhóm thì đứng theo nhóm chờ người cuối cùng nộp hồ sơ xong bạn mới được nộp tiền.

Đợt này đang miễn phí thẩm tra visa trong 3 tháng từ T10/2019 cho các nước ASEAN. Nhưng phí tiếp nhận hồ sơ (390.000 đồng) vẫn thu như cũ. Thông thường, phí xét duyệt visa Hàn Quốc cho mỗi bộ hồ sơ dao động từ 20 USD.

Trả giấy hẹn: Đến ngày hẹn, chỉ cần 1 người trong nhóm mang CMT + giấy hẹn đi lấy là được.
Visa du lịch 1 lần có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày đỗ visa và chỉ được nhập cảnh 1 lần, lưu trú tối đa 30 ngày. Nên tốt nhất nên nộp visa trước 2 tháng nhé.

Vé máy bay:

  • Giá vé khoảng 5 triệu (Nên đặt sớm 2 tháng để có vé tốt nhất hoặc các bạn săn 0 đ của Vietjet. Chịu khó xem trên Fanpage của nó xem chặng Hải Phòng – Seoul có Khuyến mãi 0 VND cho Toàn chặng quốc tế hay không. Khung giờ săn khuyến mãi là từ 12h-14h hàng ngày (Nhưng có 1 điều là bạn sẽ phải phụ thuộc ngày bay vào hãng, chứ không phải là 0 VND muốn đi lúc nào cũng được nhé)
  • Và lưu ý thêm là mình khuyên các bạn nên mua Bảo hiểm delay chuyến bay (Giá từ 60k đến 100k) để nếu hãng có delay của mình có thể bồi thường tiền cho mình. Vì mình bay Vietjet rất nhiều lần bị delay rồi bực mình lắm.
  • Ứng dụng mua Bảo hiểm delay chuyến bay Online trên Ứng dụng của AppStore tên là INSO (T không quảng cáo nhé)
  • Chúng ta sẽ đăng kí bằng SĐT của chúng ta.
  • Cần mua bảo hiểm trước 6 tiếng trước khi bay.
  • Thanh toán mua và nhận bồi thường online trong 30 phút.
  • Chuyến bay của VietJet:
  • Giờ đi: 23:20 – 6:15
  • Giờ về: 7:15 – 9:40

Thời điểm lý tưởng để đi Hàn Quốc

  • Nhắc đến Nhật thì người ta nhớ đến Hoa anh đào (Cuối tháng 3 Đầu tháng 4). Còn nhắc đến Hàn Quốc chắc chắn là chúng ta nghĩ ngay đến mùa thu Hàn Quốc rồi.
  • Muốn ngắm lá vàng lá đỏ đẹp nhất hãy đến Hàn Quốc vào Cuối tháng 10 đầu Tháng 11 nhé. (Bên Nhật Bản thì cuối Tháng 11 mới có)
  • Cụ thể hơn nữa thì đẹp nhất (Hàng năm có sự xê dịch 1 vài ngày) đó là từ 25/10 -10/11. Mấy đứa bạn mình đi vào trước 20/10 lá vẫn còn xanh lắm

Thủ tục nhập cảnh

  • Trên máy bay sẽ phát cho bạn tờ khai điền vào đó rồi nộp cho Hải quan kèm theo Hộ chiếu dán Visa lúc nhập cảnh là OK.

Thời gian lý tưởng để lưu trú ở đây: Các bạn nên dành thời gian từ 5 – 7 ngày để khám phá nơi đây.

Khách sạn:

  • Các bạn tải Ứng dụng Booking hoặc Agoda mà so sánh giá rồi lựa chọn Khách sạn hợp lý nhá. Cứ chọn nơi nào gần Ga tàu điện ngầm và trung tâm mà ở nhé.(Bên này họ chủ yếu di chuyển bằng Tàu điện ngầm. Thật sự rất văn minh và tiện lợi)

Đổi tiền:

  • Tiền Hàn là KRW (Người ta gọi là Won nhé)
  • Tỷ giả thế này: 1000 KRW = 20400 VND
  • Ở Hải Phòng thì ra Nhật Hạ (Ngã tư An Dương là uy tín nhất nhé)

Sim: Bên lên mạng Search Sim 4g du lịch Hàn Quốc là nó ra cả đống luôn. Lựa chọn hãng nào cũng được. Giá tầm 280k – 350k.

Thủ tục Khi mua sắm được hoàn thuế (Tự hoàn thuế tại Sân bay)
Bạn có thể được hoàn lại thuế cho những món đồ bạn mua nếu đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

  • Bạn là người mang hộ chiếu nước ngoài đang đi du lịch tại Hàn Quốc
  • Món đồ được mua trong vòng 3 tháng trước ngày xuất cảnh khỏi Hàn Quốc
  • Món đồ có hóa đơn và giấy hoàn thuế hợp lệ
    Đa số các cửa hàng của các hãng chính thống và các TTTM ở Hàn Quốc đều có thể cung cấp cho bạn giấy tờ để được hoàn lại thuế tại sân bay khi.
    Để được hoàn thuế, đơn hàng bạn thanh toán phải có tổng giá trị ít nhất 30.000 KRW. vì vậy bạn hãy cân nhắc những món đồ bạn muốn mua. Nếu du lịch cùng bạn bè, mọi người có thể gộp và thanh toán chung đồ để được hoàn thuế.
    Khi thanh toán, bạn nhớ nói với nhân viên là bạn sẽ muốn làm Tax refund tại sân bay. Vì bên Hàn Quốc thì Tiếng Anh của họ kém lắm nên cứ “TAX FREE’ là nó sẽ hiểu ngay.
    Ngoài hóa đơn bình thường, họ sẽ in cho bạn thêm một cái giấy trông như hóa đơn (Gọi là Tax Refund Sheet) và cho vào trong một cái phong bì cho bạn. Trên phong bì đó sẽ có ghi hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế tại sân bay.
    Nếu giấy hoàn thuế của bạn được cung cấp bởi các hãng khác nhau thì bạn nên chia ra theo từng hãng.
    Nên ra sân bay sớm hơn 2 tiếng – 3 tiếng để lên check-in và làm thủ tục hoàn thuế nhé. Vì sân bay nước ngoài nó to lắm không như Việt Nam đâu. Cứ ra sớm cho an toàn vì thời gian xếp hàng kiểm soát an ninh đông dã man luôn.
    Bạn làm Thủ tục Check in (Gửi hành lý, lấy vé máy bay)  Vào cửa hải quan đóng dấu xấu cảnh  Tìm Gate 27  Lên tầng 2 nhìn thấy có cái máy hoàn thuế điện tử ở đó  Quẹt Visa  Quẹt hóa đơn hoàn thuế  Nhận tiền mặt tự động
    Lưu ý:
  • Số tiền thuế mà bạn dược hoàn (Tự động) <= 75.000 KRW.
  • Nếu số tiền mà bạn dược hoàn > 75.000 KRW thì phải làm thủ tục hoàn thuế trực tiếp ở đó. (Cái này hỏi nhân viên ở đó nhé)

Di chuyển từ Sân bay Incheon về Seoul
– Tàu nhanh Arex (Arex Express) : là phương tiện nhanh nhất để vào thẳng trung tâm Seoul. Điểm dừng cuối là ở ga Seoul Station. Từ đây bạn sẽ đi thêm 1 chuyến Tàu điện ngầm nữa để về khách sạn của bạn. Giá vé 8000 KRW/người.

– Tàu chậm (Arex All Stop Train): dừng ở tất cả các ga dọc từ sân bay về Seoul Station. Chuyến sớm nhất là 5:30’ muộn nhất là 23: 39’. Thời gian di chuyển là 1 tiếng. Giá vé 4000 KRW/ người.
Cách đi tàu điện ngậm (Phương tiện công cộng văn minh)

– Tàu điện ngầm MRT – phương tiên công cộng phổ biến, văn mình, tiện lợi nhất ở Seoul Hàn Quốc
Tàu điện ngầm đi nước nào cũng như nhau thôi. Có điều hệ thống Subway khá lằng nhằng và nhiều line. Nhưng không ăn thua gì với Nhật Bản được.
Vì là tàu điện ngầm nên đương nhiên nó nằm ở dưới tầng hầm rồi. Các nhà ga tàu điện ngầm thường nằm dưới các Trung tâm thương mại. Nó có chỉ rõ ở biển Station ở bên ngoài.
– Tải app tên là “Subway Korea” của hãng Malang Studio (Nền xanh, hình tàu điện ngầm màu trắng). Bạn sẽ chọn:

  • “Departs from” bạn nhập điểm đi.
  • “Arrived at” bạn nhập điểm đến.
    App sẽ hiện cách đi ( Line số mấy, đổi line ở đâu, hiển thị cả giá tiền luôn)
    Một điều nữa là cái Exit: cửa ra ở các ga. Khi đi điểm nào đó bạn phải biết ra ở cửa nào là tiện nhất gần chỗ bạn đến nhất, nếu không, ra cửa khác bạn có thể phải đi xa mới đến được đó. Ở gần mỗi cửa ra đều có viết rõ những tên đường gần Exit đó.

Mua vé

  • Có máy bán tự động ngay ở các trạm tàu. (Có Tiếng Anh ở đó, bạn ấn vào mua cho dễ. Hơn nữa nhờ người Hàn mua 1 lần cho mình cũng rồi bắt chước)
  • Bạn mua thẻ T-money (Hết tiền thì có máy nạp tiền ở trạm nhà ga) mà dùng (Rẻ hơn mua lẻ từng vé 1 mà không phải xếp hàng tự mua vé, cứ quẹt và nó tự trừ tiền thôi).

Ăn uống ở Hàn Quốc (Seoul)

  • Nhắc đến đồ ăn Hàn Quốc thì kiểu gì chúng ta cũng liên tưởng đến các xe bán vô vàn đồ ăn vặt trong phim Hàn Quốc ấy.
  • Các xe bán đồ ăn vặt bán ở khắp nơi nhưng bán nhiều nhất tại những nơi tập trung nhiều người lui tới như Hongdae, Chợ Myeongdong….
  • Mỗi món ăn vặt cũng sẽ có giá khác nhau, nhưng thường giao động khoảng từ 2.000 KRW đến 8.000 KWR.

Các món ăn phổ biến:

  • Bánh gạo xiên que
  • Chả cá xiên que
  • Lòng dồi xiên que (Sundae)
  • Gà viên chiên
  • Chân gà cay

Các món thịt nướng
Ai cũng biết Hàn Quốc là thiên đường của đồ nướng. Nhưng có điều mình ăn ở mấy quán đều thấy vị hơi nhạt và nhiều khi thịt cũng không tẩm ướp gì cả. Cá nhân thấy đồ ăn Hàn được chế biến ở Việt Nam hợp khẩu vị hơn.
– Thịt bò nướng (Bulgogi): Thịt bò được thái mỏng và tẩm với nước sốt sau đó được đem lên nướng vỉ.
– Sườn nướng (Galbi): Galbi là sườn lợn hoặc sườn bò nướng.
– Hồng giòn: Mùa thu là mùa hồng sai quả nhất, lá cây rụng hết chỉ còn lại những quả hồng phủ kín cây.
Hồng được chế biến thành hồng khô hoặc ăn ngay cũng rất ngon.
– Hạt dẻ:Thực ra hạt dẻ được bán trong các xe đẩy bán kèm khoai lang nướng. Không khí trời lạnh lạnh của mùa thu, dạo phố và ăn hạt dẻ nghe đã thấy thích rồi.

LỊCH TRÌNH CỰC CHI TIẾT HÀN QUỐC 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Seoul)

  • Ngày đầu tiên là chỉ dành để di chuyển. (Vì chuyến bay cũng cuối ngày)
  • Mình đi từ chiều Hải Phòng – Seoul (23:20 – 6:15)

Ngày 2: ĐẢO NAMI, KHU GANGNAM

ĐẢO NAMI

Những mọt phim Hàn Quốc chắc không ai là không biết đến bộ phim đình đám một thời “Bản tình ca mùa đông”. Làm nên thành công của bộ phim chắc chắn không thể thiếu khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, thơ mộng trên đảo Nami. Nhờ bộ phim này mà đảo Nami được nhiều người biết đến hơn và được mọi người gọi là đảo thiên đường, hòn đảo tình yêu.

Phương tiện di chuyển

  • Tàu điện ngầm:
  • Bạn có thể bắt tàu từ bất kỳ trạm nào trong Seoul đến ga Gapyeong (ga tàu để đến Nami). Thời gian di chuyển khoảng 1h30 phút nếu xuất phát từ trung tâm Seoul. Giá vé khoảng: 50k/chiều. Thời gian: 1h30’
  • Tàu ITX:
  • Đây là tuyến tàu nhanh về Chuncheon, tỉnh Gangwon. Nó cũng như tàu điện ngầm nhưng không dừng ở mỗi ga mà đi thẳng 1 mạch nên nhanh.
  • Từ trung tâm Seoul, bắt tàu điện đến ga Cheongnyangni. Sau đó ra khỏi tàu điện ngầm để đến quầy vé ITX (Có thể mua tự động hoặc mua tại quầy vé).
  • Mua vé đến đến Gapyeong (Ga tàu để đến Nami). Giá vé: khoảng 70k/chiều. Thời giạn: 45’

Lưu ý: Tàu sẽ dừng ở ga Gapyeong. Sau đó bạn phải ra ngoài bắt xe buýt (Khoảng 30k) hoặc Taxi (Khoảng 100k) đến Nami. Từ ga đến chỗ mua vé lên đảo tầm hơn 10’ – 15’.

  • Xe buýt Nami:
  • Ai mà không muốn chuyển mấy Line tàu như tàu điện ngầm thì đi xe bus tiện nhất. Đưa đi tận đến cổng bán vé vào Đảo Nami. Điểm đón xe bus ở Seoul là Insa-dong, Namdaemun và Myeongdong. Xuất phát lúc 9h30 và 9h45, chuyến về lúc 16h.
  • Giá khứ hồi: 300k/ người hoặc 500k/ người (Gồm vé vào Đảo)

Giá vé vào cổng: Khoảng 200k/ người. Bạn nhớ xuất trình Passport để mua vé. Vé này cũng được coi như VISA để vào Đảo. Chắc có lẽ vậy nên Đảo Nami còn được gọi với tên khác là “Nhà nước Cộng hòa Nami”.

Sau đó bạn sẽ dùng vé để lên Phà qua đảo Nami. Tuy nhiên nếu muốn thử thách trò mạo hiểm bằng zipline qua đảo để ngắm cảnh từ trên cao thì bạn phải xếp hàng mua vé vào cổng. Khoảng 800k/ người nữa.

Vào đến Đảo Nami thì bạn tha hồ mà khám phá cảnh đẹp nơi đây, 1 mét vuông có 1000 kiểu sổng ảo. Đặc trưng ở đây có 2 hàng cây Ngân hạnh vàng rực rỡ, thẳng tắp trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông” – biểu tượng của Đảo Nami.

KHU GANGNAM
Với những ai thích tiệc tùng thì Seoul đúng là một chỗ lí tưởng để dừng chân, nhưng muốn đến đúng chỗ thì phải tới khu Gangnam.
Nơi tập trung nhiều các câu lạc bộ cao cấp ở Seoul nằm ở đường Apgujeong Rodeo ở Gangnam. Tất nhiên bởi vậy giá cả cũng đắt hơn chỗ khác.

Ngày 3: LÀNG CỔ BUKCHON HANOK, CUNG ĐIỆN GYEONGBOKGUNG, BẢO TÀNG CUNG ĐIỆN QUỐC GIA, BẢO TÀNG VĂN HÓA DÂN GIAN HÀN QUỐC, DÒNG SUỐI NHÂN TẠO CHEONGGYECHEON, CHỢ DONGDAEMUN

LÀNG CỔ BUKCHON HANOK

Làng cổ Bukchon Hanok được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul.
Ngôi làng nằm giữa cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần Jongmyo với nhiều con hẻm, ngôi nhà được bảo tồn nguyên vẹn.
Làng Bukchon Hanok được xây dựng cách đây hơn 600 năm với lối kiến trúc riêng biệt và độc đáo, thu hút rất nhiều người đến thăm.
Địa điểm: Ga Anguk Line 3, Exit 2 đi bộ 500 m nhìn bên trái là đến.

CUNG ĐIỆN GYEONGBOKGUNG

Được mệnh danh là Cung điện đẹp nhất Seoul Hàn Quốc. Cung điện hoàng gia Gyeongbokgung được xây dựng trong triều đại vua Joseon (Triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên).
Địa điểm: Ga Gyeongbokgung, Line 3, Exit 5

BẢO TÀNG CUNG ĐIỆN QUỐC GIA và BẢO TÀNG VĂN HÓA DÂN GIAN HÀN QUỐC
Hai bảo tàng nằm trong quần thể Cung điện Gyeongbokgung.

  • Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc trưng bày các di vật và báu vật của hoàng tộc Joseon.
  • Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hàn Quốc trưng bày lối sống truyền thống của người Hàn Quốc sẽ cung cấp những thông tin lịch sử hữu ích cho khi bạn đến đây.

DÒNG SUỐI NHÂN TẠO CHEONGGYECHEON

Nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, công trình suối nhân tạo Cheonggyecheon dài gần 6 km chảy giữa lòng thành phố này được xem là một trong những dự án thiết kế đô thị lớn nhất trên thế giới.
Suối Cheonggyecheon giờ đây không chỉ là một biểu tượng của Seoul mà còn đóng vai trò như “lá phổi” điều hòa không khí của thành phố.
Mọi người thường đến dòng suối này để thư giãn, dạo chơi và tận hưởng bầu không khí trong lành. Đặc biệt, Cheonggyecheon khi đêm về lại càng trở nên lung linh hơn nhờ ánh sáng từ đèn lồng treo dọc con suối.
Vì suối chảy dài qua nhiều khu vực ở trung tâm Seoul nên chỉ cần đi dọc theo con suối này, bạn có thể thưởng ngoạn Seoul hiện đại đồng thời ghé chân vào nhiều địa điểm trên đường đi, đặc biệt là các trung tâm thương mại ở khu Dongdaemun.
Địa điểm: Gần Cung điện Gyeongbokgung

CHỢ DONGDAEMUN
Chợ Dongdaemun là khu mua sắm và bán lẻ lớn nhất của Hàn Quốc. Thu hút đông đúc người dân trong nước và kể cả khách du lịch đổ về đây mua sắm với hàng loạt các mặt hàng giá rẻ, đồ ăn Hàn Quốc và đồ ăn đường phố cũng như các sự kiện văn hoá độc đáo và các chương trình thời trang.
Con đường chính chia chợ Dongdeamun thành 2 khu: Khu 1 cùng phía với tòa tháp Doosan. Khu 2 ở cùng phía với Sân vận động.

  • Khu vực 1 (Phía tòa tháp Doosan)
  • Chủ yếu bán buôn và bán lẻ các hàng hóa, nhưng phần lớn phục vụ khách hàng và khách du lịch theo giá bán lẻ.
  • Giờ mở cửa 10h sáng hôm nay tới 5 giờ sáng ngày hôm sau.
  • Với không gian thoải mái, các giai điệu trẻ trung bật cả ngày, nơi đây luôn thu hút rất nhiều người tới mua sắm mà chủ yếu thanh niên.
  • Khu vực 2 (Phía Sân vận động)
  • Chủ yếu là bán buôn.
  • Giờ mở cửa 8 giờ tối hôm nay tới 5 giờ sáng hôm sau.
  • Khu vực phục vụ ăn uống liền kề bên khu bán thời trang tha hồ cho bạn thưởng thức ẩm thực đường phố Hàn Quốc.

Ngày 4: THÁP NAMSAN, CÔNG VIÊN EVERLAND, CHỢ MYEONGDONG

THÁP NAMSAN

Tháp Namsan là một tháp truyền hình và đồng thời cũng là Đài quan sát nằm trên núi Namsan (Trung tâm thành phố Seoul).
Không chỉ đóng vai trò quan trọng là một tháp phát thanh và truyền hình cho các đài phát thanh nổi tiếng của Hàn Quốc. Tháp Namsan còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch đông nhất tại thành phố Seoul.
Thực sự đến đây bạn mới thấy được vẻ đẹp của mùa thu Hàn Quốc. Đi trên con đường lá vàng rơi, mà không chỉ có mỗi lá vàng mà còn đủ các loại màu sắc sặc sỡ.
Phía trên sân thượng còn có Cầu tình yêu nổi tiếng. Bạn có thể mua cho mình 2 chiếc khóa rồi khóa nhau vào đây Kaka.
Địa điểm: Ga Chungmuro Line 3 Exit 4.Sau đó đi bộ tới trạm Daehan Theater. Bạn lên xe bus Namsan Sunhwan Shuttle số 2. Xe sẽ đi qua trạm Namsan Seoul Tower. Bạn xuống ở đây và đi bộ tới tháp Namsan.

CÔNG VIÊN EVERLAND

Là công viên giải trí hiện đại hàng đầu lớn nhất ở Hàn Quốc, nằm ở Yongin tỉnh Gyeonggi-do. Vì vậy chúng ta sẽ có 2 cách di chuyển:

  • Đi Tàu điện ngầm:
  • Đến Ga Giheung  Đổi tàu đến Ga Jeondae Everland (mất khoảng 30 phút)  Đón shuttle bus (miễn phí) để đến Everland.
  • Đi Xe buýt :
  • Bắt xe buýt số 5002 (gần Ga Gangnam) hoặc 5700 (gần Ga Jamsil) để đến thẳng Everland.
  • Mất khoảng gần 1 tiếng.
  • Giá vé: 250k/ khứ hồi.

Nếu như ở Hong Kong, Nhật Bản hay Mỹ, chúng ta nhắc đến công viên giải trí Disneyland, thì ở Hàn Quốc, công viên Everland là niềm tự hào của người dân nước này và hay được nhắc tới nhất.
Khi tới Hàn Quốc, bạn nên dành thời gian để trải nghiệm công viên giải trí Everland cùng các trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn, khám phá thiên nhiên hoang dã hay những khu vườn cổ tích mà các bạn thường thấy trong các bộ phim Hàn Quốc.

CHỢ MYEONGDONG
Myeongdong là quận mua sắm nằm giữa Seoul. Đây là khu tổ hợp thời trang, cửa hàng bách hóa, ăn uống. Khu này không lớn nhưng các thương hiệu tập trung tại đây rất nhiều thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Myeongdong gồm có 2 khu:

  • Khu phố chính tập trung các cửa hiệu lớn như Chanel, Mango, Zara. Các ngôi sao giải trí, doanh nhân thường ghé khu này.
  • Còn khu hẻm dành cho người có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên.
  • Địa điểm: Ga Myeong-dong, Line 4.

Ngày 5: DI CHUYỂN VỀ (Seoul – Hải Phòng)
Sáng dậy thật sớm trước và có mặt ở sân bay trước 2 tiếng nhá. Mình bay chuyến (7:15 – 9:40)

  • Thực sự mùa thu Hàn Quốc quá đẹp và quá lãng mạn rồi. Tranh thủ thời gian đẹp nhất để đến Hàn cảm nhận và chớp lấy khoảnh khắc tuyệt vời nhất nhé.
  • Cũng đừng quên mua quà ở đây về làm kỉ niệm. Ở Hàn Quốc nổi tiếng với: Hồng khô, hồng tươi, nho sữa, rong biển với Kim chi nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *