Địa điểm Checkin,  Mẹo Du Lịch

HƯỚNG DẪN DU LỊCH ĐÀI LOAN TẤT TẦN TẬT

Đài Loan thì nên đi đâu và làm gì nhỉ?

Sau 03 năm sinh sống và làm việc tại Đài Loan, cũng có những trải nghiệm nhất định về các địa điểm du lịch ngắm phong cảnh đẹp. Thật ra, cũng có rất nhiều bạn blogger hay Youtuber/ Tiktoker đã review các địa điểm ăn gì chơi gì tại khắp Đài Loan rồi. Nhưng mà hình như Húp thấy chưa ai tổng hợp lại một số nơi để du lịch kiểu sinh thái môi trường, hoặc là những địa điểm được gọi là biểu tượng tại Quốc gia này. Đây là những gợi ý của Húp cho các bạn nếu có dịp đến Đài Loan thì hãy cân nhắc để có những trải nghiệm du lịch thú vị cho mình nha.

Thật ra ở thời điểm cũng là thời điểm mới mở lại chính sách du lịch thôi nên đôi khi các bạn đến đây thì nó vẫn chưa thật sự vui ấy. Nhưng bù lại thì khách du lịch đến chưa đông, thì những nơi thu hút khách mình sẽ có thời gian để chiêm nghiệm nhiều hơn nè.

Chi tiết các bạn xem trong từng ảnh nghen, Húp sẽ sắp xếp viết một bài review chia sẻ cách thức du lịch tự túc vài ngày tại Đài Bắc dành cho mọi người nha. Nếu các bạn cũng mong chờ thì đừng quên chia sẻ bài viết này nhen. Yêu mọi người.

01. Tòa tháp Taipei 101 – biểu tượng của Đài Bắc: công trình kiến trúc vĩ đại hấp dẫn mọi ánh nhìn của du khách. Đây từng là tòa nhà cao nhất thế giới trước khi xây dựng Burj Khalifa. Đây là một trung tâm thương mại giải trí mua sắm phức hợp. Có rất nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, có vô số nhà hàng, văn phòng, quán bar, v.v. Có thể kể đến như là Din Tai Fung, Shin Yeh Dining, Alchemy Speakeasy Bar Taipei… Thời gian tốt nhất trong ngày để ghé thăm Taipei 101 thường được cho là ở buổi chiều, trước khi mặt trời lặn.

Địa chỉ: No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District
02. Núi Voi (象山- Xiangshan): là một ngọn núi nằm ở quận Xinyi, Đài Bắc. Sát bên tòa tháp 101 luôn đó các bạn! Đứng tại đỉnh núi các bạn có thể phóng tầm nhìn của mình ra rất xa, thậm chí có thể thấy được cả đường chân trời của thành phố. Leo núi Xiangshan mỗi cuối tuần cũng là một trong những hoạt động phổ biến nhất ở thành phố. Đi bộ đến đỉnh núi mất khoảng 15 đến 20 phút. Dù là ngắm bình minh hay hoàng hôn thì cũng đều có những trải nghiệm thú vị đó nhen.

Địa chỉ: Alley 342, Lane 150, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City.
03. Chùa Long Sơn (Longshan Temple – 龍山寺 ): Nằm ở quận Vạn Hoa (Wanhua) của Đài Bắc, Chùa Longshan có tuổi đời khoảng 3 thế kỷ. Đây là một địa điểm cầu an của nhiều người dân. Sau khi tham quan xong, bạn có thể khám phá khu chợ đêm kế bên. Đặc biệt, bạn nào mà biết tiếng Trung thì có cả một khu để xem bói luôn nha. Ngoài ra, còn có các cửa hàng bán thảo mộc, tiệm mát-xa, cửa hàng sách và hàng quán ăn cũng khá ổn áp đó nhen.

Địa chỉ: No. 211, Guangzhou St, Wanhua District, Taipei City
04. Ghé thăm đồi chè Maokong: nằm ở khu vực Wenshan của Đài Bắc. Maokong là có một chuyến cáp treo với hành trình kéo dài 4,3 km. Bắt đầu từ Sở thú Đài Bắc và kết thúc tại Maokong. Trên đường đi có bốn điểm dừng, điểm đầu tiên là tại Sở thú Đài Bắc, tiếp theo là Vườn bách thú Đài Bắc, Đền Nam Zhinan và sau đó cuối cùng tại Maokong. Đây có thể là một trải nghiệm đầy thú vị khi được ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt đẹp đó nhen. Thời gian hoạt động hàng ngày lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 9 giờ tối.

Địa chỉ: No.8, Sec. 2, Xinguang Rd., Wenshan Dist., Taipei City
05. Khám phá những tháp đá Nanya ở Longdong: nằm ở quận Ruifang, thành phố Tân Bắc. Nanya là một kỳ quan được tạo nên bởi quá trình oxy hóa đá, và vì có các loại đá đa dạng nên sẽ có các mức độ ăn mòn khác nhau, vô tình tạo nên một phong cảnh rất đẹp. Bạn có thể thưởng thức bằng cách lái xe máy dọc theo đường bờ biển ở thành phố Tân Bắc. Mặc dù đây chỉ là một điểm dừng chân trên đường đi hơn là một điểm tham quan, nhưng vẫn là một trong những điểm được check-in nổi tiếng ở Đài Loan đó nhe.

Địa chỉ: Ruifang District, New Taipei.
06. Phủ Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) được xây dựng tại Quận Trung Chính của thành phố Đài Bắc. Công trình này được xây dựng để tưởng nhớ Tưởng Giới Thạch, người từng là Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Nơi đây có tổng cộng 3 tòa nhà, tòa đầu tiên là ở chính giữa là Phủ Tưởng Giới Thạch, kế đến là Nhà hát Quốc Gia và Phòng Hòa Nhạc Quốc Gia. Người dân thường sẽ tập trung đông nhất vào mùa hoa đào nở, siêu đẹp luôn mọi người ơi. Ngoài ra còn có thể tham dự các buổi biểu diễn âm nhạc đến từ các nghệ sỹ và các bạn nhỏ theo học ngành âm nhạc.

Địa chỉ: No.21, Zhongshan S.Rd., Zhongzheng Dist.,Taipei City
07. Công viên Quốc gia Khẩn Đinh (Kenting National Park): nằm ở quận Pingtung, Vườn quốc gia Kenting được biết đến với những ngọn núi, bãi biển và các lễ hội âm nhạc nổi tiếng. Đi bộ đường dài lên đỉnh công viên, bơi lội, đạp xe, lướt sóng là một số hoạt động phổ biến khác ở đây. Mùa hè có thể được gọi là thời điểm tốt nhất để đến thăm Kenting vì nước lúc này là ấm nhất, tiếp theo là mùa xuân và mùa thu khi nước mát hơn.

Địa chỉ: Pingtung County
08. Làng Cầu Vồng (Rainbow Family Village): tọa lạc tại thành phố Đài Trung thu hút bậc nhất các khách du lịch đó chính là Làng Cầu vồng. Được tạo ra bởi một cựu quân đội, ngôi làng được tô điểm thêm nhiều màu sắc cho khu dân cư của các quân nhân đã nghỉ hưu. Trước khoảng một thập kỷ, địa phương này hầu như không có du khách đến thăm nhưng trong những năm gần đây, nơi này đã lọt vào danh sách những địa điểm nên đến của rất nhiều người.

Địa chỉ: 22 Lane 56, Chunan Road, Taichung City
09. Tham quan Đền Cijin Tianhou: đây là ngôi đền lâu đời nhất ở Cao Hùng là một trong những địa điểm phổ biến nhất được du khách lựa chọn ghé thăm hàng năm. Khi đến Cijin các bạn nhất định phải ăn hải sản được bán ở đây nha. Tất cả các loại cá, tôm và mực được nấu theo khẩu vị của người dân miền biển nơi đây khá là lạ miệng đó nhen.

Địa chỉ: 93 Miaocian Road, Cijin District, Kaohsiung City.
10.Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake): nằm ở thị trấn Yuchi của huyện Nam Đầu, Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước ngọt lớn nhất của Đài Loan. Nếu bạn có dịp đến thăm Nantou thì lựa chọn tốt nhất đó chính là đến thăm Hồ Nhật Nguyệt. Được biết đến là nơi có phong cảnh đẹp tuyệt vời, đường đi vòng quanh hồ, hoa anh đào và cơ hội thưởng thức trà đen đặc sản vùng. Theo Húp được biết thì các bạn không được bơi lội tại hồ ngoại trừ tháng 9 hàng năm khi nơi đây tổ chức cuộc thi bơi lội với sự tham gia của hàng ngàn người.

Địa chỉ: Yuchi, Nantou District 
11. Tòa nhà Head Up High Sky 85 Tower: đây là biểu tượng của sự hiện đại tại quận Lingya của thành phố Cao Hùng. 85 Sky là một tòa tháp cao to sừng sững kinh doanh từ nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho đến trung tâm thương mại. Vì tòa nhà quá là đồ sộ nên đã khiến nó trở thành một địa điểm được nhiều du khách nán lại để chụp ảnh sau hoàng hôn.

Địa chỉ: 85 Sky Tower Hotel. No.1, Ziqiang 3rd Road, Lingya District, Kaohsiung 
12. Nhà thờ với kiến trúc Giày Cao Gót tại tòa tháp Budai (The Architectural High Heels Church at The Budai Township): nhà thờ có một không hai trong lịch sử là nhà thờ Giày Cao Gót. Theo các thông tin thì nhà thờ này lúc trước là dùng để hỗ trợ và chăm sóc các phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà thờ hình chiếc giày này chắc chắn là một công trình kiến trúc đáng ngưỡng mộ không thể không bắt mắt của mọi người, đặc biệt là các quý cô. Mặc dù đó là một nhà thờ, nhưng gần đây thì lại phục vụ cho việc tổ chức đám cưới và chụp ảnh nhiều hơn.

Địa chỉ: No. 5, Xinxi Rd, Budai Township, Chiayi 
13.Kinh Đô Phật Giáo Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan Temple): tọa lạc tại Cao Hùng, Fo Guang Shan là trung tâm Phật giáo phổ biến nhất và là tu viện Phật giáo lớn nhất ở Đài Loan. Tu viện là nơi có tượng Phật ngồi cao nhất thế giới được làm bằng đồng. Thời gian tham quan dành cho các khu vực khác nhau của ngôi đền như sau: i) Đền Fo Guang Shan: 8:30 sáng đến 5:30 chiều, ii) Trung tâm Tưởng niệm Phật: 9:00 sáng đến 7:00 tối.

Địa chỉ: No. 153, Xingtian Rd., Dashu Dist., Kaohsiung City 
13.Kinh Đô Phật Giáo Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan Temple): tọa lạc tại Cao Hùng, Fo Guang Shan là trung tâm Phật giáo phổ biến nhất và là tu viện Phật giáo lớn nhất ở Đài Loan. Tu viện là nơi có tượng Phật ngồi cao nhất thế giới được làm bằng đồng. Thời gian tham quan dành cho các khu vực khác nhau của ngôi đền như sau: i) Đền Fo Guang Shan: 8:30 sáng đến 5:30 chiều, ii) Trung tâm Tưởng niệm Phật: 9:00 sáng đến 7:00 tối.

Địa chỉ: No. 153, Xingtian Rd., Dashu Dist., Kaohsiung City 
14.Bảo tàng tưởng niệm Động Đất 21 Tháng 9 (921 Earthquake Museum): nằm ở quận Wufeng của thành phố Đài Trung. Đây là một bảo tàng được xây dựng và đặt tên để tưởng nhớ về thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất mà Đài Loan từng hứng chịu – trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999. Bảo tàng nhằm hướng đến việc giáo dục dành riêng cho các ngành khoa học liên quan và diễn giải về những trận động đất. Mọi người có thể khám phá các khu vực khác nhau của bảo tàng và nơi đây cũng có trưng bày những ngôi nhà an toàn kiểu mẫu.

Địa chỉ: No. 192, Xinsheng Rd, Wufeng District, Taichung City 
15.Nông trại Cừu Qingjing (The Cingjing Farm): đối với các bạn mà đã yêu Đà Lạt thì chắc chắn sẽ yêu nơi này. Và đây cũng là nơi dành cho những ai muốn đi khỏi nhịp sống hối hả và tấp nập của cuộc sống thành phố, thì trang trại Qingjing nằm ở thị trấn Ren’ai của quận Nam Đầu là một nơi cực kì lý tưởng luôn. Ở đây có các chương trình biểu diễn cưỡi ngựa được tổ chức hàng ngày. Ngoài ra, còn có các nghệ nhân sẽ biểu diễn kĩ năng cắt lông cừu cực đẹp mắt và thú vị.

Địa chỉ: No. 170, Renhe Rd, Ren’ai Township, Nantou County 
16. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Natural Way Six (Natural Way Six Arts Cultural Center): địa điểm yêu thích dành cho các bạn yêu nghệ thuật nhen. Đây là một tòa nhà có ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa Đài Loan. Khách đến đây có thể tham dự các buổi lễ trà và biết được nhiều kiến thức khác nhau liên quan đến lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật, hoặc lịch sử và ý nghĩa của nghi lễ trà, văn học, học các nhạc cụ cổ, v.v.

Địa chỉ: No. 33, Linsen Rd, West District, Taichung City 
16. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Natural Way Six (Natural Way Six Arts Cultural Center): địa điểm yêu thích dành cho các bạn yêu nghệ thuật nhen. Đây là một tòa nhà có ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa Đài Loan. Khách đến đây có thể tham dự các buổi lễ trà và biết được nhiều kiến thức khác nhau liên quan đến lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật, hoặc lịch sử và ý nghĩa của nghi lễ trà, văn học, học các nhạc cụ cổ, v.v.

Địa chỉ: No. 33, Linsen Rd, West District, Taichung City 
17.Làng Kế Toán (ShenJi Village): nằm ở Đài Trung là một ví dụ khác về sự tái phát triển ngoạn mục trong khu vực. Ngôi làng không chỉ là một kỳ tích của sự đổi mới mà giờ đây nó còn góp phần làm giàu về mặt văn hóa. Các cửa hàng sáng tạo, studio và quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa trong ngôi làng. Tại nơi đây bạn không thể tưởng tược được rằng các nghệ nhân có thể làm bất cứ điều gì từ một đồ vật được bỏ đi trở thành một món nghệ thuật ngoài sức tưởng tượng.

Địa chỉ: No.8, Aly. 4, Ln. 368, Minsheng Rd., West Dist., Taichung City 
18.Nhà hát Quốc gia Đài Trung (National Taichung Theater): tọa lạc tại quận Xitun của thành phố Đài Trung. Nơi đây không chỉ là một nhà hát mà còn có các cuộc triển lãm nghệ thuật, các khu vực đi bộ được trang trí bởi kiến trúc kỳ quặc, các quầy lưu niệm, quán cà phê và rất nhiều thứ khác mà một nhà hát bình thường không có. Trung tâm còn phức hợp cả Nhà hát và Opera, du khách đến Trung tâm Đài Trung Quốc gia có thể xem kịch, hòa nhạc, diễn thuyết, nhạc kịch, diễn thuyết và rất nhiều buổi biểu diễn khác.

Địa chỉ: No. 101, Section 2, Huilai Rd, Xitun District, Taichung City 
19. Hang động Water Curtain ở Vườn Quốc gia Thái Lỗ Các (Water Curtain Cave in Taroko National Park): đây là một hang động tự nhiên được tạo nên bởi nước suối từ mái đường hầm đổ xuống. Đường mòn này là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với du khách khi đến đây tham quan. Lưu ý nhỏ là hãy mang theo áo mưa vì bạn sẽ trải qua cơn mưa tự nhiên không giờ ngừng ở giữa đường đi. Nơi nhất định sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ nha.

Địa chỉ: Hualien County, Xiulin Township 
20. Hẻm núi của Vườn Quốc Gia Thái Lỗ Các (The Hiking Trail in The Taroko Gorge): hãy đến hẻm núi ở Hoa Liên. Địa điểm này phải nói đó là một kì quan tự nhiên. Hẻm núi hẹp và thẳng đứng này mang một vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ. Con đường mòn là vẻ đẹp tạo hóa tự nhiên, với đầy thác nước và khe núi, hoang sơ lắm. Nơi này có nhiều con đường mòn dể đi bộ đường dài có thể sẽ khiến tâm hồn của bạn trở nên yếu đuối trước vẻ đẹp của Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho loài người đó.

Địa chỉ: Hualien County, Xiulin Township 
21.Tắm suối nước nóng tại Vườn Quốc Gia Dương Minh Sơn (Yangmingshan National Park): nếu bạn có vài giờ rảnh rỗi và không biết phải làm gì thì bạn có thể ghé thăm suối nước nóng tại vườn quốc gia Yangmingshan và tận hưởng. Nước suối nóng ở đây có màu trắng đục và có nhiệt độ khoảng 70 độ C. Khi đến suối nước nóng, bạn cũng có thể ghé qua khu vực núi lửa. Ghé thăm nơi này và dành thời gian ở giữa núi rừng và tắm suối nước nóng. Đặc biệt là hoàng hôn trên núi Dương Minh Sơn đẹp lắm đó nhen.

Địa chỉ: Yangmingshan National Park, Taipei City 
22.Đi lặn ở Lục Đảo (The Green Island): nằm cách bờ biển Đài Đông 33 km, có khí hậu nhiệt đới và là một trong những nơi tốt nhất để đi lặn biển ở Đài Loan. Khuyến khích các bạn nên có những trải nghiệm cuộc sống biển phong phú tại nơi đây. Ở đây có những thảm san hô xanh rờn, những tảng đá to ơi là to này là nơi sinh sống của một bộ sưu tập sinh vật biển đa dạng mà bạn có thể khám phá tại Green Islands.

Địa chỉ: Ludao Township, Taitung County 
23.Đảo Lan Tự (The Orchid Islands): nằm ở phía đông của cực nam Kenting. Nếu bạn là người yêu thích các loài rùa, thì việc lặn xuống Quần đảo Orchid sẽ khiến bạn thích thú vì nơi đây là nơi sống của hàng nghìn con đồi mồi và rùa xanh. Và nếu may mắn, bạn còn có thể tận mắt chứng kiến cả cá voi! Tin chắc khi đến đây, thì bạn sẽ có trải nghiệm văn hóa độc đáo về hòn đảo đẹp như tranh vẽ.

Địa chỉ: Lanyu Township, Taitung County 
24.Tắm thác tự nhiên ở Hoa Liên: nếu bạn là một người yêu thích du lịch tự nhiên mạo hiểm thì đừng bỏ qua trò vượt thác này ở Hoa Liên! Đây là một hoạt động yêu thích của người dân Đài Loan vì tin rằng chúng giúp tăng cường sinh lực, giúp củng cố hoạt động cơ thể thông qua việc đi bộ, leo núi và đôi khi thậm chí là bơi lội. Bạn có thể trải nghiệm vòi sen tự nhiên dưới thác nước, lặn từ trên đỉnh đá.

Địa chỉ: Hualien 
25.Leo núi tại Vườn Quốc Gia Tuyết Bá (Shei-pa National Park): Có diện tích 76.850 ha, nằm ở trung tâm phía bắc thuộc huyện Tân Trúc và Miêu Lật. Vườn quốc gia Tuyết Bá là hai trong số những đỉnh núi nổi tiếng nhất của Đài Loan. Đây là nơi có đỉnh Tuyết Sơn và ngọn núi cao thứ hai của Đông Á, Dãy núi Đại Bá. Đường đi lên của Núi Tuyết Bá thực sự rất đẹp. Nhiều người đi bộ đường dài chuyên nghiệp rất yêu thích.

Địa chỉ: Hsinchu, Miaoli and Taichung. 
26.Vòng quanh đường eo biển của Hoa Liên: Vách đá Qingshui ở huyện Hoa Liên được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của Đài Loan! Nơi đây là nơi duy nhất trong Công viên Quốc gia Thái Lỗ Các, nơi bạn có thể quan sát ba tông màu khác nhau tạo nên Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có một bãi biển tuyệt đẹp được gọi là Bãi biển Chongde, và đường bờ biển đầy sỏi lấp lánh tựa tựa như những viên ngọc tuyệt đẹp.

Địa chỉ: Hualien. 
27.Núi Hehuanshan: là thiên đường trần gian. Khi đến đây bạn có thể khám phá những đỉnh núi cực kỳ hùng vĩ, những vùng đất nông nghiệp xanh tươi, những thị trấn miền núi kỳ thú, những sườn núi xanh ngút ngàn, những con đường mòn leo núi phù hợp. Đây chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời nhất khi bạn chọn du lịch khám phá thiên nhiên. Thời gian đẹp nhất là được đón bình minh và hoàng hôn đi qua những ngọn núi xếp lớp. Nhìn chung thì nơi đây vẫn còn khá hoang sơ và chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến đâu nha.

Địa chỉ: Guanyuan, Xiulin Township, Hualien County. 
28.Khám phá Vườn Quốc gia Ngọc Sơn: đây là nơi có thảm thực vật đa dạng nhất Đài Loan. Núi Ngọc Sơn cao hơn núi Phú Sĩ khoảng 200 mét. Khi đi bộ đường dài trên ngọn núi tuyệt vời này, chắc chắn các bạn sẽ được chứng kiến cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp trên biển mây. Và theo nhiều anh chị tâm sự thì đây là ngọn núi dễ leo nhất tại Đài Loan.

Địa chỉ: No. 515, Sec. 1, Jhongshan Rd., Shueili Township, Nantou County 
Đảo Lưu Cầu (LiuQiu Island): là một hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm Cao Hùng, đây là địa điểm lý tưởng cho một chuyến đi trong ngày hoặc qua đêm. Các bạn có thể chọn đi xe đạp hoặc xe tay ga để khám phá hòn đảo. Ngoài ra đây còn là địa điểm đi lặn ngắm rùa đại dương tuyệt vời. Nơi đây là nơi sinh sống của loài rùa xanh là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng rất là dạn dĩ, chúng sẽ bơi theo bạn, dù biết điều đó rất hấp dẫn, nhưng bạn phải nhìn từ xa. Bạn không được phép chạm vào hoặc cho chúng ăn.

Địa chỉ: Kiaoshung, Taiwan 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *