Mẹo Du Lịch

Du lịch Nhật sẽ đơn giản và tiết kiệm nếu biết trước những điều này

1. Visa

Nhật có 1 loại visa cũng với mục đích tham quan nhưng phí đóng ít hơn (150k so với 650k) và hồ sơ chuẩn bị đơn giản hơn rất nhiều so với xin visa du lịch (chỉ cần ảnh, vé máy bay, visa nước thứ 3 (+/- lịch trình & đặt phòng), mà không cần phải chứng minh thu nhập, sổ tiết kiệm, hợp đồng lao động) đó là visa quá cảnh (transit).

Điều kiện áp dụng: khi có chuyến bay dừng lại, quá cảnh tại sân bay hoặc một thành phố tại Nhật Bản trên 24 giờ hoặc thay đổi sân bay cho chặng bay tiếp theo.(cấp tối đa là 15 ngày).

Ví dụ: Từ Việt Nam bay qua Mỹ du lịch, có quá cảnh tại Nhật trên hành trình này => thỏa tiêu chí: chuyến bay kế tiếp đến nước thứ 3 chứ không quay lại VN=> có thể apply.

1 số hiểu nhầm: Phải cùng 1 hãng bay từ VN đến Nhật và từ Nhật đến Mỹ, thời gian transit không quá lâu => chưa chính xác: Mình apply với lịch trình VN->Nhật: hãng Vietnam airlines, Nhật -> Mỹ: Hãng Nippon, và xin ở Nhật tới 6 ngày.

2. Nhập cảnh:

Để tiết kiệm thời gian nhập cảnh: có thể làm online trước thời điểm bay trên website: Visit Japan Web, lưu các mã QR và chỉ cần đưa mã này để quét là xong.

3. Sim 4G:

Có bán ở các quầy tại sân bay, có nhiều gói lựa chọn (8 ngày: 2800Y). Hình hướng dẫn cài đặt sim ở phần cmt.

4. Di chuyển

– Phương tiện công cộng ở Nhật cực kỳ phát triển nên việc di chuyển khá thuận tiện và dễ dàng:

+Thẻ ICOCA (hay Suica): dùng trong thanh toán khi đi các phương tiện và có thể nạp thêm tiền khi hết, thẻ có thời hạn 10 năm, ngoài ra dùng nó để thanh toán tại các máy bán nước tự động, máy order đồ ăn,… rất tiện lợi. Thẻ này giống với thẻ bên Đài Loan tích hợp nhiều thanh toán.

+ Nếu duy chuyển ở Kyoto: vì các địa điểm nổi tiếng cách xa nhau nên có thể mua thẻ Day Pass: one day Pass có giá 1100 Y để đi không giới hạn Bus (dùng được 1 số tuyến sub-way nhưng thấy không phố biến=> nên dùng để đi bus thôi).

+ App: chỉ cần dùng google map là đủ. Đối với sub-way, app gần như thể hiện thời gian chính xác tới đơn vị phút.

Bus thì lưu ý: mỗi trạm có nhiều mã số xe qua trạm, phải nhìn đúng mã số hãy lên xe, hấp tấp lại đi sai hành trình, tốn chi phí và thời gian quay lại. Lên bus ở cửa sau và xuống bằng cửa trước + thanh toán.

Tại các ga lớn đều có khu vực với các tủ lớn để du khách gửi hành lý, nên nếu ai tiết kiệm chi phí thì chọn di chuyển đêm, sáng tới nơi để bớt hành lý tại các locker tự động này rồi đi tham quan.

5. Lưu trú:

Nên chọn các nơi ở gần các nhà ga để dễ di chuyển và dễ dàng kiếm nơi ăn uống. Giá hostel ở trung tâm nhưng không quá mắc (mỗi đêm ở Osaka, Kyoto: giao động 700-900k)

6. Ăn uống:

-Muốn ăn rẻ nhưng vẫn thưởng thức được ẩm thực Nhật thì nên ăn các thể loại Mỳ đặc trưng của Nhật: Ramen, Miso, Udon và các dạng kết hợp. Có quán tại trung tâm Osaka bán chỉ khoảng 65k/1 tô (tên quán ở cmt).

– Các quán ăn bên Nhật thường diện tích khá nhỏ, nhiều khi chỉ đủ chứa 10 người đổ lại, có thể phải xếp hàng để chờ khách ăn xong. Bên này có các máy gọi món và thanh toán tự động.

7. Mua quà:

Nên ghé Donki, mặt hàng phong phú phù hợp mua làm quà, giá rẻ và hoàn thuế trực tiếp với các đơn trên 5000Y

8. Con người

Đúng như tên gọi đất nước dân số già. Xuống sân bay, sẽ thấy người già vẫn còn lao động với nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn khách di chuyển. Họ cực kỳ thân thiện và nhiệt tình. Nhà vệ sinh ở Nhật cũng sẽ thấy thiết kế để hổ trợ cho người lớn tuổi.

Cảm nhận con người ở đây rất tốt bụng, mình hỏi đường 2 lần, cả 2 lần những người dân đều bỏ thời gian để dẫn mình đi 1 đoạn để đảm bảo mình đi đúng, cảm thấy họ quá tốt bụng hay do mình ăn ở cũng tử tế nên mới gặp những người như vậy

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *