Địa điểm Checkin

CHECK IN Rừng tràm Trà Sư

Rừng tràm Trà Sư thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang cách thành phố Long Xuyên gần 100 km, cách thành phố Châu Đốc gần 30 km.

Khoảng thời gian đẹp nhất để đi rừng tràm là từ 7h – 9h sáng và 5h – 7h tối, lúc này trời không quá nắng và du khách không quá đông đúc.

Thời điểm đẹp nhất ở đây là mùa nước nổi: từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, khu rừng sẽ ngập tràn một màu xanh ngát của bèo và thời tiết khí hậu sẽ cực kỳ mát mẻ, ít mưa.

Giá vé vào cổng là 100k/người

Từ đây mọi người có thể đi bộ vào bên trong bằng cây cầu tre 2km dài nhất Việt Nam hoặc đi xuồng máy màu xanh (còn được gọi là Tắc Ráng), vé 50k/người

Vào đến bên trong thì sẽ có dịch vụ đi xuồng chèo tay tầm 15’ tham quan bên trong giá 50k/người

Đợt này mình đi gần Tết nên sau khi ra về còn được tặng 1 tấm lịch lốc.

Miền Tây mùa này đẹp lắm nè mọi người ơi, thay vì chen chúc nhau lên Đà Lạt, thì quẹo xuống miệt vườn tha hồ sống ảo rồi ăn uống ngon bổ rẻ đi nè

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *