Chuyến Đi Thú Vị

Xuyên Không Đến Bái Đính

XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÁI ĐÍNH


Chùa Bái Đính – ngôi chùa cổ nổi tiếng với nhiều kỷ lục quốc gia và cả Đông Nam Á.


Cung đường đi đến chùa rất rất đẹp, mây núi bao quanh, cầu ngang sông đều là cầu đá chạm khắc tinh tế. Không khí mát lạnh. Đường sá rộng thênh thang lác đác vài chiếc xe ô tô phóng qua


Chùa Bái Đính cổ (Bái Đính cổ tự) nằm cách điện Tam Thế của khu chùa mới khoảng 800 m về phía nam. Khu chùa này quay hướng chính tây, nằm gần trên đỉnh của một vùng rừng núi khá yên tĩnh, gồm có một nhà tiền đường ở giữa, rẽ sang bên phải là hang sáng thờ Phật, rồi đến đền thờ thần Cao Sơn ở sát cuối cửa sau của hang sáng; rẽ sang bên trái là đền thờ thánh Nguyễn rồi đến động tối thờ mẫu và tiên.

Nơi đây nằm ở vùng đất hội tụ đầy đủ yếu tố nhân kiệt theo quan niệm dân gian Việt Nam, đó là đất sinh Vua, sinh Thánh, sinh Thần


Và bạn sẽ cảm thấy vô cùng choáng ngợp khi bước tới chùa Bái Đính mới. 1 kiến trúc siêu khổng lồ với nhiều kỷ lục được xác lập. Đến chùa vào ngày mưa buồn nhưng chính điều đó càng làm không khí tại chùa tĩnh mịch, chút rêu phong, hoài niệm cũ. Mái chùa cong vút, tượng phật uy nghiêm, mùi hương lan toả… Tất cả đều tạo nên bức tranh vô cùng đẹp.


Về khoảng cách.
Biển chỉ đường ghi chùa Bái Đính cách Tràng An 11km. từ thành phố chừng 20km. Đi xe máy mất khoảng 30 phút. Mình nghĩ ghé Ninh Bình tuyệt nhất là nên đi xe máy đến các điểm DL. Qua những cung đường, hầm được bao quanh bởi núi, sông, hồ, chùa, cây lau…. được ngắm nhìn những chú dê lang thang ăn cỏ, cánh chim trời chao liệng. Quả thực rất đẹp.


Phù hợp nhất khi ghé Bái Đính sẽ là những bộ áo dài truyền thống, đồ Việt Phục, hoặc 1 bộ đồ cổ trang cũng rất tuyệt…. Các bạn nhớ ko mặc váy ngắn (trên đầu gối), ko mặc áo 2 dây hay váy hở vai nhé.


Mỗi du khách sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời với Ninh Bình nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *