Chuyến Đi Thú Vị

Xứ Sở Thần Tiên Cao Bằng

Cao Bằng giữ được nguyên vẹn nét hoang sơ vốn có của mình,1 khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ của miền sơn cước và không khí trong lành,chi phí rẻ,đồ ăn ngon mà người dân thân thiện là nơi nên đến 1 lần trong đời!

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ MIỀN SƠN CƯỚC ĐẸP NHƯ TIÊN CẢNH

-Đèo Mẻ Pia:khám phá đèo 14 tầng nổi tiếng bậc nhất ở Cao Bằng đèo Mẻ Pia,là cung đường nổi tiếng bởi sự khúc khuỷu,hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất núi rừng Đông Bắc,để ngắm và chụp được toàn cảnh hùng vĩ của đèo,phải đi bộ xuyên rừng,men theo sườn núi của con đèo leo cũng tầm 1km mới tới nơi,sau đó đèo Mẻ Pia hiện ra hùng vĩ,với 14 con dốc quanh co xứng đáng cho hành trình nỗ lực bỏ ra suốt chuyến đi !

-Trên đường về mình thấy 1 cây cô đơn giữa đồng nở hoa trắng xoá nên ghé qua check in,

-Sau đó bọn mình di chuyển về Khu di tích Pác Bó Nơi Có Dòng suối rất trong xanh chính là điều ấn tượng nhất ở đây

bạn có thể thấy rõ cả đàn cá bơi dưới nước. Và nếu còn thời gian, bạn cũng có thể thăm đền thờ Bác ở gần đó.

suối Lê-Nin nằm trong quần thể di tích lịch sử Pác Bó. Dòng suối ở đây tựa như một viên ngọc với một màu xanh rất lạ,vẻ đẹp thiên nhiên trời phú tuyệt đẹp giữa núi rừng Đông Bắc,

Đây là nơi địa đầu của tổ quốc. Mang ý nghĩa lịch sử cách mạng,thanh bình và êm ả.

Mình di chuyển đến Núi Thủng vào buổi sáng


-Mắt Thần Núi hay còn gọi là Núi Thủng,theo bà con nơi đây sở dĩ địa danh này có tên là núi Thủng là bởi hình dáng bên ngoài của ngọn núi.Phía bên trên đỉnh,có một hang hình tròn xuyên từ mặt bên này sang mặt bên kia núi tạo thành một lỗ thủng hình tròn độc đáo.
Núi Thủng nằm xen kẽ với các núi đá trập trùng,bên dưới được bao bọc bởi những vạt cỏ xanh mượt,uốn lượn tạo nên vẻ đẹp nên thơ,bình yên như tranh vẽ.

-Thác Bản Giốc:sau đó mình qua Bản Giốc như một “nàng tiên” nằm ẩn mình giữa đại ngàn xanh tươi,tràn ngập một màu xanh non mướt của thảm thực vật,cánh đồng lúa xanh bát ngát

Không khí nơi đây rất trong lành,mát mẽ,dựa lưng vào những gốc cây mà đưa mắt quan sát khung cảnh ngọn thác bạn sẽ cảm thấy thật bình yên,bạn cũng nên thưởng thức món cá nướng người dân bắt tại thác thơm phức.


Đường đến thác có phần hơi quanh co,nhưng thực sự rất đẹp,dễ đi vì vắng người,Càng gần thác,nhiệt độ sẽ càng giảm xuống,mát mẽ trong lành giữa khung cảnh núi non trập trùng.

Ngoài ra,Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc,Động Ngườm Ngao,hồ Thang Hen cũng là những địa điểm du lịch khác mà bạn không nên bỏ qua khi du lịch Cao Bằng.

Cao Bằng là một vùng đất tiềm ẩn nhiều giá trị tự nhiên và văn hóa đang chờ đợi bạn khám phá và trải nghiệm,chắc chắn sẽ là những hành trình thú vị và không thể nào quên đối với bất cứ ai khi đặt chân đến vùng non nước nơi biên ải phía bắc này,mong bạn có nhiều trãi nghiệm thú vị và có nhiều tấm ảnh đẹp nha

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *