Chuyến Đi Thú Vị

VÀI TIPS NGẮN KHI ĐI DUBAI

VÀI TIPS NGẮN KHI ĐI DUBAI

Theo dõi thời tiết nhé, cái này quan trọng nhất trong các lưu ý, vì nắng rất nóng. Nên đi Dubai vào tháng 2,3,4 là mát nhất trong năm, có nắng nhưng không nóng cháy da thịt, trời nóng tầm 27-30 C mà thôi.

I/ CÁC ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN

Mình sẽ review theo cụm để các bạn dễ di chuyển nếu đi du lịch tự túc

A/Cụm 1: The Old Dubai

Chợ Gold Souk: Khu này đi dạo lòng vòng cho biết người ta ‘bán vàng theo thúng’. Buổi chiều các bạn có thể thu,ê thuyền ngắm mặt trời lặn trên sông (Creek) chỉ 25 Dirham cho 1 người hoặc ‘dinner on boat ride’ thì 59 Dirham cho 1 người (Dirham là mình viết tắt của đơn vị tiền AED nhe).

Chợ Gold Souk

Al Seef: đây 1 khu làm theo kiến trúc cổ có rất nhiều gốc chụp hình rất đẹp, 1 bên có thể nhìn ra bờ biển (Creek) Còn khu Al Seef có 1 tiệm Starbucks thiết kế theo kiến trúc cổ chụp hình rất đẹp. Trong khu này có 1 bảo tàng tên Museum of Illusion đối diện Starbucks luôn, 50 Dirham cho 1 người.

Al Seef

Rain Room: phải mua vé vào, đi tắm mưa nhưng không hề biết ướt, 25 Dirham 1 người.

Sun Rain Room, căn phòng của mưa và ánh nắng mặt trời

Dubai Frame: lên tầng cao nhất ngắm cảnh Dubai, 1 bên là Old Dubai, 1 bên là New Dubai, thì 55 Dirham cho 1 người.

Dubai Frame

Dubai Glow Park: Coi đèn về đêm rất là đẹp, 88 Dirham 1 người. Nên đặt ve’ trực tuyến trên trang groupon .com (ghi liền lại nhé), thì 88 xiền cho 1 người . Trong park có 3 themes: Dinosaurs park, glow park, art park, magical park.

Đối điện Dubai Glow Park là quán cà phê sang chảnh tên Forever Rose: nguyên qua’n trang trí tông trắng/đen lên hình rất là đẹp.

B.Cụm 2:

Miracle Garden: Giống như vườn hoa Đà Lạt nhưng rất lớn, hoa rất đẹp. Các bạn nên đi buổi sáng sớm cho mát mẻ, vắng người nên rất là đẹp.

Miracle Garden

Global Village: Giống như là chợ đêm Bến Thành, bán đủ thứ trên trời dưới đất, từ các nước trên thế giới. Chủ yếu vô ăn hàng với chụp hình, đi bao vui luôn. 15 Dirham cho 1 người vé vào cửa.

Global Village

C.Cụm 3:

The Dubai Mall: nên đi buổi chiều, tầm 4-5 là đẹp, mall này là ‘the largest mall in the world’, đi ngắm bà con shopping hàng hiệu.

Các bạn có thể vô nhà hàng Tribes Dubai Mall hoặc Black Tap ngồi ngoài ban công chụp hình cảnh Dubai Mall từ trên xuống rất đẹp. Trong Mall có Aquarium nếu các bạn muốn xem thuỷ cung. Buổi tối đi ra phía ngoài Mall coi nhạc nước, chụp hình với toà nhà cao nhất Burj Khalifa Tower. Khu này buổi tối lên đèn rất đẹp và nhộn nhịp.

Buri Khalifa Towel: mua vé lên tầng cao nhất 124 floor coi view Dubai.

Buri Khalifa Towel

Address Skyview Hotel: ks hình chiếc thuyền như Singapore, có hồ bơi trên top, bar sống ảo .

Address Skyview Hotel

D.Cụm 4:

Đi Safari: mua vé đi sa mạc tầm 68 Dirham, xe đến đón tận KS, chở đi đến chỗ đồi cát mình tự trả tiền thuê xe chạy trên cát 150 Dirham. Chơi đã rồi xe chở mình đi tới chỗ sa mạc lớn.

Tới đó di chuyển qua xe chuyên chạy trên cát gọi là Dunes Drive (bạn nào dễ say xe là có món cho ăn chè nhé) rồi đưa mình tới chỗ camp, chụp hình với lạc đà (bao gồm trong 68 Dirham) nếu muốn có ảnh đẹp hơn bao gồm video luôn, người dắt lạ,c đà sẽ dắt bạn ra xa hơn chụp, video, mình trả 50 Dirham cho 4 người. Trời tối bắt đầu có người nhảy, múa lửa rồi ngta sẽ cho mình ăn cơm với bbq .

II/ CHƠI BIỂN
biển Jebal Ali: biển hoang sơ chưa khai phá nên ko có khách du lịch tha hồ tắm, cắm liều ăn uống thoải mái. Tắm xong mặc đồ ướt lên xe lót khăn đi về

Jbr beach: có thể thuê ghế ngồi, có nhà hàng xung quanh để ăn uống và nước ngọt tắm rửa sạch sẽ trước khi về.

Các bạn có thể ở ks ngay bờ biển để tiện tắm biển, chụp hình. Biển ở Dubai bao sạch và màu biển rất đẹp.

II/ MUA SẮM

Ở Dubai có 65 Malls, nhưng Mall nhiều người đi nhất là The Dubai Mall, Mall of Emirates, thương hiệu nào cũng có, tha hồ mua sắm, từ giá rẻ cho đến giá trên trời.

Chợ lớn nhất ở Dubai là Careefour: các bạn có thể mu,a chà là, bánh kẹo, saffron, dầu olive, trái olive… trong chợ này mà ko cần phải trả gia’, vì gia’ đã ghi sẵn hết.

Hoặc Phần lớn trong Mall nào cũng có chợ Carrefour supermarkets, ngoại trừ the Dubai Mall. Các bạn có thể đặt đồ mình muốn qua apps Carrefour rồi ngta giao tận KS cho các bạn.

IV/ ĂN UỐNG

Đồ ăn chính gốc Dubai mình không hảo lắm, gia vị nồng, ko có rau. Ăn cho biết thì ok, chứ ăn mỗi ngày ăn không nổi. Mình ăn đồ Pakistan nhiều hơn. Ở Dubai tập trung ẩm thực tất cả các nước ko xuất sắc nhưng ăn cũng tạm.

Các bạn cũng có thể ăn uống trong Foodcourt của Malls, nhiều quán nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Đỡ ngán đỡ suy nghĩ nhiều. Các bạn có thể order đồ ăn qua apps Careem, Deliveroo, Zomato, ngta giao tận cửa KS cho bạn. App Careem các bạn có thể gọi taxi, đi chợ , đi nhà thuốc luôn giùm cũng được.

V/ DI CHUYỂN

Cần download các apps như Uber, Dtc (xe soang chảnh như Tesla, Merc…)

Ở Dubai chủ yếu xài Whatsapp và wifi có khắp mọi nơi. Nếu các bạn có thể rủ bạn bè đi chung càng đông thì có thể gọi Uber đi lòng vòng ko đắt lắm đâu. Đi Dubai 1 tuần là đi hết tất cả các địa điểm rồi. Đang mùa di.ch nên các bạn muốn ra qua Abu Dhabi hoặc các Tiểu vương quốc Ả rập khác thì phải làm giấy kha’m sk nhé.

VI/ KHÁCH SẠN

Do mình có người nhà làm bên Dubai nên ko có thông tin về ks nào rẻ cho các bạn nhưng tầm 30 hay 50 đô là đã có ks ok rồi, sạch sẽ có đầy đủ tiện nghi. Còn muốn ks sang chảnh thì bao la luôn

VII. LƯU Ý TRANG PHỤC

Tha hồ mặc gì cũng được, quần ngắn, áo dây, đầm ngắn… Đây là quốc gia hồi giáo nhưng họ ko cấm ks ăn mặc hở hang, đem theo 1 bộ tay dài nếu muốn đi tham quan đền thờ ở Dubai nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *