TRẢI NGHIỆM DAK LAK – BUÔN MA THUỘT
1. Hồ Lak – Lak tended Camp
Đạp xe thăm buôn, làm gốm, núi đá voi cha.
Cây cà phê
Cây ca cao ( rượu ca cao lên men, hạt ca cao làm sô cô là )
Cây điều ( quả đào lộn hột )
Cây tiêu
Vườn bơ
Câu kơ nia
2. Bảo tàng cà phê
Tham quan chụp ảnh và thưởng thức CÀ PHÊ VỢT.
3. Ako Dhong ( Buôn Cô Thôn ) – đi bộ trên thôn thì thích hơn sau đó xuống khu sinh thái ngồi nghỉ – nhạc hơi ồn ào.
4. Đi cà phê Rêu Phong thăm vườn Ca Cao, uống đặc sản ca cao tươi. Địa chỉ 111-Y Ngông. Bột hạt ca cao đánh với sữa đặc thành sô cô la.
5. Bảo tàng tỉnh Dak Lak
Biệt điện Bảo Đại
Cây Long Não 1914
Rừng Cây hoa lan khổng lồ, thơm khắp khu bao tàng.
Nghỉ chân vào đây thì rất thoải mái nhé!
Cơm niêu suối tiên – Ngô Quyền
Cơm niêu vợ nấu – Bùi Thị Xuân ( cơm gia đình phù hợp hơn Suối Tiên ).
6. Chùa Sắc Tứ Khải Đoan
Ăn Bánh ướt chồng dĩa – đặc sản Ninh Hoà: Lê Thánh Tông
7. Cây cổ thụ khơ nia ( Trung tâm văn hoá tỉnh Dak Lak).
8. Làng cà phê Trung Nguyên ( bây giờ giống quán cà phê to hơn là làng. Nghe nói máy móc đồ đạc và một số quy trình trải nghiệm đã mang vào Bảo tàng cà phê thế giới). Không gian uống cà phê ở đây rất mát mẻ.