Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

TỔNG HỢP TIPS ĐI ĐÀI LOAN SIÊU CHI TIẾT

TỔNG HỢP TIPS ĐI ĐÀI LOAN SIÊU CHI TIẾT

VISA ĐÀI LOAN

(Siêu Dễ không cần phải làm qua dịch vụ)
Visa bạn nào đang & từng có Visa của các nước Nhật, Úc, Châu Âu, Mỹ, Hàn…thì chỉ cần apply form online là ok
Đối với các bạn chưa có visa các nước trên thì cần:
– Giấy tờ tuỳ thân: hộ chiếu, cmnd, sổ hộ khẩu, 2 hình 4×6

  • tờ khai xin visa
    -Giấy tờ chứng minh công việc: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, bảo hiểm y tế, giấy nghỉ phép đi du lịch bản gốc cty ký, đóng dấu
    -Giấy tờ chứng minh tài chính: sổ tiết kiệm (ít nhất 50tr),
  • lịch trình chuyến đi, vé máy bay khứ hồi
    Tất cả giấy tờ khi đi nộp đều mang 1 bản chính + bản photo, người ta đối chiếu xong trả mình bản gốc luôn
    Phí: 50 usd cho single entry, chỉ nhận usd thôi nên mng nên đổi tiền trước

VÉ MÁY BAY
Từ Việt Nam: các bạn có thể tìm thẳng trên website Viet Jet or Eva air , ví dụ như giá khứ hồi đợt 2017 mình mua là tầm 2tr4 còn năm 2019 giá chỉ tầm 2tr8 từ HCM đến Taipei/Đài Bắc hãng Vietjet.
Nếu bạn muốn so sánh giá giữa các hãng bay khác nhau thì Skyscanner là website tốt nhất để tìm vé máy bay giá rẻ nói chung. Họ sẽ so sánh tất cả các nhà bán vé sỉ và đưa ra giá thấp nhất. Đặt ngay giá thấp nhất tại đây Skyscanner.

KHÁCH SẠN/ HOSTEL

Bạn có thể book hostel or hostel được đánh giá cao trên Agoda or Booking.com, giá cả hợp lý tốt nhất là nên book gần các ga tàu để tiện di chuyển.

Taipei ở Angels Hostel Taipei Ximen với giá tầm 300K/1 đêm/1bed cách ga Ximen tầm 5’ đi bộ or Hostel Next Taipei 350K/ 1 bed ngay khu chợ Ximen, hostel vô cùng sạch có hẳn khu living room với đầy đủ nước ngọt với lại cafe các thể loại free có thêm bánh mì và bao lun buffet ăn sáng, khu này được set up như quán cafe khá đẹp mắt.

Tainan: mình ở Homestay cực kỳ prefer căn hộ xinh đẹp của bạn Shawn vì nhà cực kỳ đẹp còn a chủ thì super đẹp trai lại tốt bụng hướng dẫn bao nhiêu món ăn ngon còn cho khách đi nhờ xe ra tận các địa điểm tham quan, mình book nguyên 1 phòng dành cho 2 người đúng vào lúc super promotion chỉ có $34/2 người/1 double bed room vào bạn ấy giao luôn căn hộ có cả phòng ăn, phòng tắm, bếp và cả luôn phòng khách xịn đẹp

Chiayi Alishan: Mình đặt phòng tại Light Hostel book ở Agoda giá 300K/1 đêm siêu cute, tiếp tân cute. Và chỉ cách ga tàu Chiayi 5 phút đi bộ cực dễ tìm.

Hualien: mình book phòng tại Wow hostel giá rẻ. Ở thoả mái, lại Living Room đẹp, street view

SIM 4G or WIFI

Sim 4G các bạn có thể book trước qua KKDAY OR KLOOK rồi tới sân bay đưa hộ chiếu & voucher để đổi tại quầy theo hướng dẫn trên voucher là được. Gía sim 4G cho 5 ngày tầm 160K còn nếu 10 ngày thì tầm 220K.

PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI Ở ĐÀI BẮC

Đi lại ở Taiwan nói chung và Taipei nói riêng cực kỳ dễ dàng và không hề đắt đỏ. Đa phần mình di chuyển bằng MRT & Bus. Các bạn nên mua thẻ EAS CARD. Thẻ này đơn giản là chỉ để thay tiền mặt, nạp tiền vào thẻ để sự dụng các phương tiện công cộng như MRT or Bus, mua hàng tại 7/11 or Family Mart. Bạn không lo đổi tiền lẻ khi đi xe Bus, lại còn được giảm 20% giá vé đối với bus và tàu thường (tàu chậm). Giá 1 thẻ là 100TWD tương đương 80K. Thẻ có thể mua ở các trạm MRT, hoăc các cữa hàng 7/11.

Cơ bản Đài Loan sẽ có đầy đủ các loại phương tiện giao thông sau đây:

Tàu cao tốc (Taiwan high speed rail – THSR) : dùng trong việc di chuyển giữa các thành phố lớn ở khu bờ tây, chạy dài từ Taipei tới Cao Hùng. Ví dụ từ Taipei đi Tai Chung chỉ có khoảng 1 tiếng thay vì đi bus 2 tiếng. Giá vé khoảng 360 đài tệ.
Tàu hỏa đường Sắt (TRA) : ưu điểm giá rẻ , di chuyển chậm mất nhiều thời gian.
Tàu điện ngầm MRT : thuận lợi di chuyển trong các thành phố lớn như Đài Bắc hay Cao Hùng. Cách sử dụng phương tiện này sẽ không khác sơ với việc di chuyển MRT ơ Singapore hay Hong Kong, sử dụng thẻ Easy Card để thanh toán
Xe bus công cộng : có thể sử dụng thẻ Easy card để đi, hoặc thanh toán tiền xu. Giá mỗi chặng từ 7 – 10 đài tệ

CÁCH ĐI MRT Ở TAIPEI

Ngoài Google Maps App ra bạn cần download thêm 1 bản đồ MRT cài sẵn trong Mobile
12am (12h sáng) là tàu điện ngừng hoạt động, các bạn đừng đi đâu quá muộn kẻo lại lỡ chuyến tàu.

Mỗi Ga tàu điện đều có nhiều cửa ra (Exit) có nơi có đến 9 Exit, nếu ra nhầm Exit sẽ khiến bạn đi bộ nhiều và mất thời gian. ở các điểm must see mình đều có hướng dẫn cách đi kèm theo cữa exit các bạn xem bài dưới nhé. Còn nếu không các bạn có thể search google map.

Điều quan trọng nhất khi đi MRT là biết hướng đi của tàu điện, nhiều bạn đi nhầm hướng nên quay lại rất mất thời gian. Do vậy cần có MRT map (bên dưới mình có up ảnh MRT Map) để xác định đúng hướng cần đi. Mình ví dụ nhé: line Xanh blue của MRT Taipei có 2 đầu là : Dingpu & Taipei Nangang Exhibition Center.Mình đang đứng ở Ga Taipei Main Station và cần đến Ga Zhongxiao Xinsheng, nghĩa là bạn sẽ đi về hướng Taipei Nangang Exhibition Center, và dừng ở Ga Zhongxiao Xinsheng. Trường hợp mà bạn đi về hướng Dingpu thì coi như đi lạc và sẽ mất công quay lại.

TỪ SÂN BAY TAOYUAN VỀ TRUNG TÂM TAIPEI (ĐÀI BẮC)
– Đi xe bus: Xe Kuo-kuang 1819,thời gian 45 phút, điểm đến Taipei Main station. (Vé 125NT$, mua vé tại trạm xe bus sân bay tầng B1)
– Đi HSR- Tàu cao tốc : Đi xe bus 705 hoặc Taxi đến HSR Taoyuan station (vé 30NT$) sau đó đi HSR về Tapei, điểm đến Taipei Main Station, thời gian 20 phút (vé 160NT$)

– Đi Taxi: Đón taxi ở khu vực cổng ra của ga đến, từ Taoyuan đến Taipei phí Khoảng 1100NT$, thời gian 30 phút.

– Đi xe đưa đón riêng: Phù hợp cho nhóm bạn hoặc đoàn.Thời gian 30 phút, đưa đến Khách sạn. giá book trên KKDay tầm $30-$40
– Đi MRT line Tím từ sân bay Taoyuan đến Taipei Main Staion: thời gian 40 phút, vé 160NT$/lượt/chiều ( chú ý nên chọn Express Train sẽ nhanh hơn Commuter Train vì Commuter Train dừng ở khá nhiều ga). Mình high recommend các bạn đi MRT về trung tâm Đài Bắc vì rất đơn gian, nhanh & rẻ. Trên Express train còn có cả free wifi ghế ngồi vô cùng thoải mái.

CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Ở TAIPEI (ĐÀI BẮC)

TAIPEI 101 & LÀNG 44 (Sisi Nan Cun)
Taipei 101: Nếu bạn nào đến Taipei lần đầu thì nhớ lên đài quan sát Taipei 101 để ngắm toàn cảnh Đài Bắc. Book vé thăm quan đài quan sát Taipei 101 tại KKday để được giảm ngay 15% so với mua tại chỗ. Tuy nhiên theo mình thì các bạn nên lên tầng 35 của Taipei 101 để uống Starbuck view cũng đẹp không khác gì đài quan sát 
Cách đi: bắt MRT Red line (line màu đỏ) dừng ở trạm Tapei 101/ World Trade Centre ra cổng exit 1.

LÀNG 44 (Sisi Nan Cun)
Làng này nhỏ nhỏ xinh xinh cũng nằm phía sau lưng Taipei 101 các bạn có thể google map đi tầm 350m là tới. Tham quan chụp ảnh tầm 1h là xong.

Núi Voi
Núi Voi được xem là ngọn núi lí tưởng nhất để ngắm trọn vẹn Đài Bắc. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu leo là khi chiều muộn, để bạn có thể kịp bắt gặp cảnh hoàng hôn đi qua đường chân trời của thành phố.

Bằng MRT: line màu đỏ (red line) dừng ở ga Xiangshan, ra ở Cổng Ra (exit) số 2 và tiếp tục đi bộ dọc theo rìa của công viên. Đến cuối đường, bạn quẹo trái và tiếp tục đi đến lối vào của Tuyến Đường Leo Núi Voi

Đi Bộ: Từ tầng hầm của Taipei 101, đi về hướng Tây theo Đường Xinyl, qua 2 dãy nhà cho đến lúc bạn đến Ga MRT Xiangshan

Núi Dương Minh Sơn
Núi Dương Minh Sơn hay còn gọi là công viên quốc gia Dương Minh Sơn nằm khá gần trung tâm thành phố Đài Bắc ở Đài Loan. Nổi tiếng ở núi Dương Minh Sơn là những cây cỏ Nhật Bản hay những cây cầu gỗ mộc mạc thơm mùi hoa cỏ. Nếu các bạn đi vào mua xuân sẽ có hoa anh đào rất đẹp.

Dưới đây là những điểm mà mình đã đến:
Cách đi lên núi Dương Minh Sơn
Bước 1: MRT line đỏ (red line) dừng ở trạm Jiantan, ra cổng exit số 2.
Bước 2: Tiếp đến bắt Xe Bus số 5 để đi thẳng lên núi Dương Minh Sơn luôn, dừng trạm cuối cùng, mặc dù trên đường nó có dừng nhiêu điểm nhưng cứ đến chỗ cuối cùng rồi xuống là điểm xuất phát để lên núi Dương Minh Sơn. (Quẹt thẻ Easy Card là 15 NT$).
Bước 3: Ở trạm Yangmingshan Bus Station có 2 loại xe bus mà các bạn phải phân biệt vì nó cùng số, đó là xe 108 Xanh và 108 Đỏ. Từ đây sẽ có shuttle bus 108 Xanh và 108 Đỏ chở mình đến các điểm tham quan ở Yangmingshan theo lộ trình khác nhau.

Có Easy Card trong tay thì cứ leo lên xe đi thôi, muốn xuống điểm nào thì xuống, cứ mỗi lần như vậy là TWD15 bất kể đoạn đường ngắn dài

Chùa Long Sơn (Long Shan Temple):
Long Shan Temple: ngôi chùa thiêng liêng nằm ở trung tâm Taipei, mọi người thường đến đây cầu may. ở đây có bàn bán bùa may mắn bạn nào duy tâm thì có thể mua bùa ở đây nhé có cả tờ engsub các loại bùa. Lần 2 đi chua lại trúng hôm mưa nên chưa mua được cái này đeo cho may mắn.

Cách đi: MRT line màu xanh nước biển (Blue Line) dừng ở trạm Longshan Temple ra ở exit số 1 đi bộ tầm 100m là tới chùa

Chang Kei-shek Memorial Hall (Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch)

mở cửa hàng ngày và bạn có Trong khuôn viên của đài tưởng niệm có hai kiến trúc quan trọng khác là Nhà Hát quốc gia (National Theater) và Trung Tâm Hòa Nhạc quốc gia (National Concert Hall). Đi điểm này hơi nắng các bạn nhớ chuẩn bị kem chống nắng với dù nhé.

Cách đi: MRT line màu đỏ (red line) or MRT line màu xanh (green line) và dừng ở trạm Chiang Kai- Shek Memorial Hall ra cổng exit số 5.

Huashan 1914 Creative Park
Đây là khu vực dành cho nghệ sĩ trẻ sáng tạo nghệ thuật. Ở đây thường xuyên có các cuộc triển lãm, Flea Market, hoạt động nghệ thuật… rất đặc sắc. Khi tới đây bạn sẽ cảm nhận được năng lượng trẻ của mấy bạn thanh niên ở Taipei.

Cách đi: MRT line xanh nước biển (blue line) dừng ở trạm MRT Zhongxiao Xian Sheng, Exit 1

Songshan Creative Park
Chính xác là một khu vực văn hoá sáng tạo. Khu vực này trước đây là một nhà máy thuốc lá cũ , được quy hoạch lại để hoạt động nghệ thuật. Ngoài khu vực ngoài trời, Songshan Creative & Culture Park còn có một toà nhà trưng bày hoặc bán rất nhiều sản phẩm sáng tạo độc đáo của giới “Mỹ thuật công nghiệp” Đài Loan. Bên trong toà nhà cũng có nhà sách Eslite rất nổi tiếng của Taipei.

Cách đi: MRT line màu xanh nước biển (Blue Line) dừng ở trạm MRT Sun Yat Sen Station, Exit 5, đi bộ 10 phút.

Taipei City Hall
Đây là khu thương mại ở trung tâm Taipei, rất gần với Taipei 101. Ở khu này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thương hiệu xịn nhất, xa xỉ nhất. Ngoài ra, khu này cũng thường xuyên có nghệ sĩ đường phố biểu diễn, dạo quanh khu vực này rất thú vị. Các bạn có thể đến điểm này trước rồi đi bộ lại gần Tapei 101 sẽ đẹp hơn vì cái gì ngắm từ xa cũng đẹp hơn mà, lần 1 mình có đến đây dạo chơi khá thích.

Cách đi: MRT line màu xanh nước biển (Blue line) dừng ở trạm Taipei City Hall, Exit 2.

Khu mua sắm Zhongxiao Dunhua
Khu mua sắm cho các bạn trẻ, tập trung nhiều hiệu quần áo các bạn yêu thích như ZARA, Uniqlo, GU, F21…. Chung quanh các hẻm nhỏ cũng có rất nhiều cửa tiệm bán quần áo thời trang chất lừ. So với TAIPEI CITY HALL, khu này mua sắm phù hợp túi tiền với mình hơn.

Cách đi: MRT xanh nước biển (Blue Line) dừng ở trạm MRT ZHONGXIAO DUNHUA, exit 4 hoặc 2

Yongkang Street – Phố Yongkang
Khu phố rất quen thuộc với khách du lịch, đặc biệt với khách Nhật và Hàn vì khu phố này vẫn còn nhiều nét kiến trúc Nhật truyền thống. Ở đây cũng nổi tiếng với món Đá bào Xoài, Mỳ Bò với bánh kẹp được CNN đánh giá là những món ngon rất đáng thử. Lưu ý khi ăn mì bò nên chọn size nhỏ còn Bingsu Xoài nên 2 người ăn chung 1 phần vì phần Bingsu rất lớn.

Cách đi: MRT line màu đỏ or màu xanh lá và dừng ở trạm MRT Dongmen, Exit 5

Bảo tàng Cố cung (National Palace Museum)
Bảo Tàng Cố Cung cất giữ hơn 70,000 cổ vật trong đó có những cổ vật tới 10,000 tuổi, Bảo tàng Cố Cung quốc gia Đài Loan, luôn là điểm tham quan nhất định phải ghé ở Đài Bắc. Cố Cung có tới mấy tầng lầu, tầng nào cũng rất rộng to và vô số cổ vật nào là ngọc ngà châu báu, vàng bạc đá quý, gốm sứ, ngà voi, san hô, gỗ quý, tranh thuỷ mạc,… không thiếu thứ gì. Gía vào cổng là 250twd/1 người. Mình là đứa mù lịch sử nên vào xem cũng không thẩm thấu được mấy chỉ thấy có vẻ cổ cổ

Cách đi: MRT line màu đỏ (red line) đến trạm Shilin, ra Exit 1, đi phía đường Zhong Zheng, đón xe R30 hoặc bus 18, 19,255, 304 hoặc 815 đi thêm chừng 20 phút nữa là đến Bảo Tàng Cố Cung.

Cảng biển Tam Sui (Đạm Thuỷ)
Tamsui nằm dọc theo bờ biển phía bắc khoảng 40 phút từ Đài Bắc bằng tàu điện ngầm. Tamsui là nơi tập trung của một mảng lớn các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, quầy hàng bán rong, biểu diễn đường phố, biểu diễn văn hóa truyền thống, và là cửa ngõ để Bắc Bờ biển danh lam thắng cảnh của Đài Loan. Nên đi tầm khoảng 4h chiều đến là đẹp vừa kịp chờ đón mặt trời lặn bên cạnh bến cảng.

Cách đi:MRT line màu đỏ trạm cuối cùng Dan Shui.

Đài Bắc – Làng mèo – Thập Phần – Ruifang – Cửu Phần

Làng Mèo Houtong
Taipei Main Station- Làng Mèo Houtong: ở đây các bạn đi dạo chụp ảnh các quán café mèo tầm 1h là xong sau đó các bạn ra ga Houtong để bắt tàu đi Shifen.

Làng Mèo Houtong

Cách đi: Từ ga Taipei Main Station, đi Local Train (TRA) tới ga Ruifang.Sau đó các bạn tìm Platform 3 Pingxi line để đi đến làng Mèo Houtong.
Thời gian di chuyển là 1 tiếng từ ga Taipei Main Station tới ga Houtong, bạn đi bộ qua 1 cây cầu trên cao là tới làng mèo rồi. Mình không có đi làng mèo do mình sợ Mèo.

Từ Làng Houtong đi Shifen
Cách đi: Từ Ga Houtong, đi tiếp tới ga Shifen, thời gian di chuyển tầm 20p là tới Shifen (vẫn sd thẻ Easy Card thần thánh để di chuyển nhé).

Shifen

Shifen: bạn chụp ảnh xung quanh cũng như thả đen trời giá tầm 150twd -200twd. Có nhân viên chụp ảnh quay phim lúc bạn thả đèn.

Bạn kết hợp tham quan Shifen Waterfall (Thác nước) cách Shifen Station tầm hơn 1km bạn nên bắt Taxi để đi đến đó giá cố định là 100twd/1 chiều. Sau khi đến thác nước bạn dành 1 tiếng để tham quan và chụp ảnh xung quanh.

Từ Làng Shifen (Thập Phân) đi Jiufen (Cửu Phân)
B1: Từ ga Shifen đi tới ga Ruifang (chuyển tầm 30p nhé, 1 tiếng có 1 chuyến)
B2: Từ ga Ruifang đi theo chỉ dẫn sang đường chỗ siêu thị Wellcome, rẻ trái, đi thẳng 200m thấy bến Bus cạnh Police Station. Bắt bus No 788,856& 1062 để lên Jiufen (Cữu Phân). Nên đi xe 1062 nó sẽ dừng ngay cữa hàng 7/11 đầu làng.


Từ Làng Jiufen quay về Taipei
Cách đi: Quay lại đầu làng chỗ cữa hàng 7/11 qua bên kia đường bắt bus 1062 về lại ga Zhongxiao Fuxing Station, từ đây các bạn có thể bắt MRT để về lại hostel.

Công viên địa chất Yeliu
Công viên địa chất Yehliu nổi tiếng với những tảng đá có hình dạng kỳ lạ, những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử và những cái tên hết sức ngộ nghĩnh. Tên các mỏm đá nơi đây được đặt dựa vào trí tưởng tượng đối với hình thù của nó, ví dụ như: Hài Tiên (Fairy’s Shoe), Đá Nấm (Mushroom Rock), Japanese Geisha, Đá Nến (Candle Rock),…

Cách đi: Bằng bus: Đến Taipei West Bus Station – Terminal A, tìm quầy bán vé Kuo-Kuang mua vé đến Yeliu GeoPark , giá vé ~100NT$, nửa tiếng có một chuyến, thời gian 1h30 phút.

CHỢ ĐÊM Ở TAIPEI

Chợ đêm Raohe
Chợ đêm nổi tiếng nhất Taipei về khoản đa dạng các món ăn vặt, từ Jipai (gà chiên kiểu Đài) , đậu hũ thúi, bò nướng, canh dê thuốc bắc,đến trà sữa, nước trái cây, kem ngò,… không món gì ở Raohe không có. Là tín đồ của chợ đêm thì không thể không đến RAOHE.
Cách đi: MRT SONGSHAN, exit 5

Chợ đêm Shilin (chợ đêm Sĩ Lâm)
Shilin là chợ đêm lớn nhất và nổi tiếng nhất của Đài Bắc nằm ở quận Shilin, thuận tiện với ga tàu điện ngầm MRT Jiantan gần đó. Shilin nổi tiếng với hàng loạt các các món ăn truyền thống của Đài Loan cũng như quần áo thời trang. Hầu hết các cửa hàng nằm ở trong tòa nhà, nhưng bạn cũng có thể thấy rất nhiều cửa hiệu và quầy hàng dọc trên đường phố. Một số món ăn vặt nổi tiếng tại chợ đêm Shilin như xúc xích bọc cơm nếp, trứng tráng hàu, gà fillet chiên và trà sữa chân trâu.
Cách đi: Đi MRT line màu đỏ (Red line) xuống ga Jiantan (Exit 1) chứ không phải Shilin Station bạn nhá, chòi lên mặt đất sau đó băng qua đường là tới.
Bằng xe bus: Đi xe bus số 15,16,17,18,19 đến trạm dừng nhà hát Yangming.

Chợ đêm Ximending (Tây Môn Đình)
Chợ đêm Ximending đến chợ đêm Ximending bạn sẽ được tản bộ ngắm nhìn gian hàng trong bầu không khí tự nhiên, thoáng mát mà không hề bị gò bó như những khu phố mua sắm khác. Ximending cũng có rất nhiều quầy ăn ngon điển hình như những món được làm từ thịt vịt như Ya Rou Bian, thịt vịt hấp, vịt quay,… hay thưởng thức món bánh mì Ay – Chung, món mì gạo kiểu Đài Loan, món hầm Lautianlu.
Cách đến: Đi tàu điện MRT line màu xanh lá (green line) or màu xanh nước biển (blue line) tới ga Ximen và ra ở cổng exit số 6 là đến ngay chợ.

TAINAN (ĐÀI NAM): Cách di chuyển từ TAPEI (ĐÀI BẮC)- TAINAN (ĐÀI NAM)
– Xe bus/ tàu lửa (TRA): Từ Đài Bắc đến Đài Nam bằng xe bus và tàu lửa sẽ mất tầm 3 đến 5 tiếng. Giá vé tàu Đài Bắc – Đài Nam khoảng 700TWD, xe bus (500NTD – 700NTD) tuỳ hãng xe.
– Tàu cao tốc (HSR) là cách di chuyển nhanh nhất từ Đài Bắc đến Đài Nam chỉ mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Giá vé tàu HSR Đài Bắc – Đài Nam khoảng 1400NTD. Nhưng book trên KKday sẽ hời được hơn 20% so với mua tại chỗ.
Vì mình không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển nên mình đã lựa chọn đi tàu siêu tốc HSR – Taiwan High Speed Rail chỉ mất 1h45’ để đến Tainan. Các bạn có thể mua vé tàu trực tiếp tại ga Taipei Main Station với giá 1012 Twd/1 lượt đi từ Taipei đến Tainan.
Ga đến tàu HSR ở Tainan khá xa trung tâm thành phố Tainan. Tuy nhiên khi bạn ra khỏi ga sẽ có xe Bus H31 đi về trung tâm, và tuyệt vời là xe buýt này hoàn toàn miễn phí. Or bạn có thể từ trạm tàu Shalun bắt thêm 1 lượt Train đến trung tâm Tainan. Giá 25twd/1 người thời gian di chuyển là là 23’.

Đi đâu làm gì ở Đài NAM

Tainan lúc nào cũng trong xanh nắng đẹp. Tainan có lẽ là thành phố mình thấy thích thú nhất ở Đài, bởi không quá xô bồ, nhiều nhà cao tầng và giao thông chằng chịt như ở Taipei. Ở đây có rất nhiều những khu phố cổ siêu đáng yêu, nhẹ nhàng chậm rãi, và những khu chợ đêm rất nhiều món ăn ngon và trang trí lạ mắt. Một số điểm nên đi ở Tainan:
Phố cổ Anping Old Street: Nơi đây có những con phố gần như là cổ nhất ở Đài Loan, những góc phố Vintage và chợ đêm nhộn nhịp buổi tối.
Chùa Khổng Tử: nằm ngay trung tâm Tainan, bán nhiều đồ lưu niệm và có cả một dãy phố cổ ngay đối diện.
Sicao Green Tunnel và Qigu Salt Mountain: hai điểm này nằm ở ngoại thành, bạn có thể bắt bus 99 từ ga trung tâm họ sẽ đưa bạn một vòng qua cả 2 điểm. Mỏ muối Qigu đẹp nhưng khá đơn điệu, Kênh Sicao Green là kênh ngập mặn tự nhiên nổi tiếng tại Tainan nơi bạn có thể thuê thuyền để đi thăm thú trải nghiệm.
Bảo tàng Chin Mei: bảo tàng phong cách rất châu Âu, nên đến vào buổi tối để ngắm nhìn bảo tàng lên đèn. Đi tàu đến ga Bao An rồi đi bộ đến bảo tàng.

Khách sạn ở Đài Nam

Sau khi đến ga Tainan Station mình đi bộ về homestay của bạn Alex mình đã book trước đó, lúc này mình chỉ bất google map lên và cứ thế đi theo hướng dẫn của google map là đến căn hộ xinh đẹp của bạn Alex. Cách ga tàu Tainan tầm 400m.đi bộ tầm 7’ là đến nơi. Sau khi check in xong thì bạn chủ nhà có nhã hứng mời bọn mình ra xe để chở thẳng đến khu trung tâm phố cổ An Ping.
Nếu bạn thích ở hostel thì có thể book Tavern L Hostel, hostel này tầng 1 giống như một quán cafe, không quá rộng nhưng đẹp, gọn và bắt mắt. Hostel này cách ga tàu tầm 10’ đi bộ.

Phương Tiện Đi Lại ở Đài Nam

Phương tiện ở Đài Nam khá hạn chế vì không có MRT, chủ yếu phải dùng xe bus. Nhưng được cái bus ở đây khá nhiều và thành phố thì cũng nhỏ nên tiện lợi đi khắp mọi nơi. Các bạn chú ý là Tainan có 2 hệ thống xe bus chạy trong thành phố nhé, một hệ thống gọi là City Bus chuyên phục vụ người dân gồm 6 line chính (blue, green, brown, orange, yellow, red) và 2 line chuyên phục vụ khách du lịch Đài Nam là Anping Line-88 và Taijiang Line-99.
– Thường thì bạn chỉ cần quan tâm đến 2 bus 88, 99 là đủ vì với 2 tuyến bus này sẽ đưa bạn đi gần như hết các điểm tham quan của Đài Nam.

HUALIEN (HOA LIEN)
Hualien, “nơi mặt trời mọc sau núi” là một trong những tỉnh thành có thiên nhiên hùng vĩ nhất Taiwan, giữa những hàng núi trập trùng, len lỏi những dòng nước ngầm nối biển với thiên nhiên vô cùng hùng vĩ và hoang sơ.
CÁCH ĐI TỪ ĐÀI BẮC ĐẾN HOA LIÊN
Từ Taipei đến Hualian, bạn có thể đi tàu lửa. Thời gian 2h30 phút là sẽ đến Hualian.
Để đi tàu, bạn cần book vé trên website của Railway Taiwan. (thông thường vé sẽ được mở bán trước 2 tuần). Giá tàu là 440NTD/vé/chiều. Or bạn mua vé tại ga Taipei Main Station để đi Hualien giá cũng bằng giá các bạn mua online là 440NTD/vé/chiều.
Dành cho các bạn mua online
Cách đặt vé tàu từ Đài Bắc đến Hoa Liên:
• Link đặt vé khứ hồi: https://tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip
• Link đặt vé 1 chiều : https://tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip
Cách điền thông tin:
• Passport: bạn điền số passport của 1 người đại diện book vé nhé (đến lúc nhận vé tại Railway stations cũng phải đọc số passport này ra)
• Departure station: 100-Taipei
• Arrival station: 051-Hualien
• Select train type: *4 All type of train
• Tiếp đến Departure date (Ngày khởi hành), Start time (Thời gian khởi hành sớm nhất), Due date (Thời gian khởi hành trễ nhất) và number of passengers bạn điền theo như lịch trình của nhóm nhé.
Bạn có thể thanh toán bằng thẻ VISA

Để đi trong Taroko từ ga tàu Hualien thì có 3 cách:
– Đến Hoa Liên, Mua Bus: 250TWD/người/ngày. Bus này đưa đi tất cả các địa điểm tham quan tại đây: Biển Thất Tinh Đàm, Công viên Taroko, Thác nước Yanzikou…..
– Share xe từ ga tàu Hualien – Phù hợp với các bạn đi từ 1-3 người. Lịch trình có guide tiếng anh chuyên nghiệp (và dễ thương) đi kèm hướng dẫn, chia sẻ luôn.
– Bao xe từ ga tàu Hualien – Phù hợp với nhóm 4-8 người. Bao xe thì sẽ chủ động giờ giấc, lịch trình tham quan. Lịch trình bao xe những điểm check-in đẹp do “KKday khuyên dùng”, khi book note lại là ok

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *