Địa điểm Checkin

THU SANG CÓ AI HÁO HỨC CHỜ MÙA HOA DÃ QUỲ

Thu sang sắc vàng của dã quỳ lại xuất hiện rực rỡ khắp cung đường Ba Vì. Nhìn hàng hoa chạy dài từ chân núi lên nó đã gì đâu! Lên cái hẹn đi Ba Vì chụp dã quỳ từ bây giờ thôi chứ nhỉ?

Bạn có thể khởi hành vào đầu giờ sáng lúc ánh nắng trong lành, hòa mình trong chút se lạnh của núi rừng và dừng chân ở bất kì điểm nào thấy hoa đẹp nha!

1. Địa điểm thăm hoa Dã quỳ

Sau khi mua vé tham quan, từ cổng kiểm soát vé lên cốt 400m đi qua những khúc cua uốn lượn, bạn đã được ngắm nhìn những dải hoa Dã quỳ vàng rực dọc hai bên đường. Qua rừng thông cốt 400 khoảng 200m du khách gửi xe, rẽ trái đi bộ khoảng 300m sẽ đến được “Rừng hoa Dã quỳ”. Rừng hoa Dã quỳ có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 05 khu, có tuyến đường mòn dài trên 3km.

Vẫn theo trục đường chính, lên cao khoảng 3-4km tới cote 700, bạn sẽ gặp biển chỉ tới khu đồi hoa dã quỳ và là điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất và nhiều nhất.

2. Giá vé tham quan VQG Ba Vì

– Vé người lớn: 60.000đ/người/lượt;

– Vé sinh viên: 20.000đ/người/lượt;

– Vé học sinh: 10.000đ/người/lượt;

– Vé ưu tiên: 30.000đ/người/lượt (áp dụng đối với người già, người tàn tật…);

3. Từ Hà Nội bạn có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông) đến Km8 khoảng 800m sẽ có biển hướng dẫn bạn rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì

Ảnh của bạn Phạm Khánh Linh trong group Check in Vietnam

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *