Chuyến Đi Thú Vị

Review Thung Nai, Cao Phong, Hoà Bình

Thung Nai, Cao Phong, Hoà Bình – CÁCH HÀ NỘI ~ 100km

Cung đường đi du lịch Thung Nai khá đơn giản, vì thế bạn có thể lựa chọn đi du lịch bằng ô tô khách hoặc xe máy đều được.

Cách đi du lịch Thung Nai bằng ô tô khách:

Bạn từ nhà đi ra bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Lương Yên rồi đợi bắt xe đi thành phố Hòa Bình, mỗi chuyến xe cách nhau khoảng 15 phút. Sau khi đến Hòa Bình bạn đi ra đường quốc lộ bắt taxi hoặc xe ôm bảo họ chở đến Thung Nai.
– Giá vé đi từ Hà Nội – Hòa Bình: Giao động khoảng từ 50.000vnđ đến 140.000vnđ/người, tùy theo loại xe mà giá vé khác nhau.

Phương tiện đi du lịch Thung Nai bằng xe máy hoặc ô tô riêng:

Từ thành phố Hà Nội đến Thung Nai khoảng 120km, bạn di chuyển theo quốc lộ 6 đi Hòa Bình. Khi đến nơi bạn đi thẳng tiếp tục để tới thăm quan Thủy Điện – Hòa Bình, hoặc nếu không muốn thăm quan thì bạn đi qua cây xăng gần thành phố rồi rẽ vào đường tránh, ở đây bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn đi tới Sơn La. Tiếp tục đi hết đường tới chân dốc Cun thì rẽ phải và hỏi người dân địa phương ở đấy đường đi tới điểm du lịch Thung Nai nhé. Người dân tại đây rất thân thiện với khách du lịch nên bạn sẽ dễ dàng hỏi thăm.
– Tại bến Thung Nai có bảo vệ trông xe cả ngày lẫn đêm nên bạn hãy yên tâm vì việc gửi xe nhé.

Một số điểm tham quan, ngắm cảnh đẹp ở Thung Nai:

Suối Trạch

Suối Trạch: Là dòng nước suối thiên nhiên, trong vắt, rất thích hợp cho việc tắm mát mùa hè. Chính vì thế đây là điểm du lịch đẹp nhất Thung Nai mà thu hút được rất nhiều du khách đến thăm quan đấy.

Phiên chợ nổi Thác Bờ:Vào 8h sáng chủ nhật hàng tuần, tại nơi đây có tổ chức hợp chợ nên các thuyền buôn bán quanh vùng đi lại tập nập, tạo nên không khí sôi nổi và là nơi trao đổi hàng hóa khá nổi tiếng. Bạn có thời gian cũng nên ghé thăm một lần nhé.

Đền thờ bà chúa Thác Bờ: Là ngôi đền nổi tiến linh thiên, được người dân nơi đây đến cầu nguyện cho cuộc sống sông nước của họ luôn bình an và may mắn. Hơn thế nữa, ngôi đền lúc nào cũng tấp nập khách hành hương đến hành lễ, hầu đồng.

Đảo Cối Xay Gió: Với khung cảnh thiên nhiên yên bình, tĩnh lặng khi tới đây bạn sẽ cảm nhận được được thư thái, thoải mái và cũng là nơi chụp ảnh lý tưởng cho bạn lưu lại những khoảng khắc tuyệt vời khi đi du lịch Thung Nai.

Đảo Cối Xay Gió

Động Thác Bờ: Được xem là cửa động lớn, bên trong có chứa rất nhiều nhũ thạch được hình thành qua nhiều năm tháng, tạo nên không gian tuyệt đẹp mà bất cứ du khách nào tới Thung Nai cũng muốn ghé thăm nơi đây.
– Vé vào cửa động Thác Bờ: 50k.

Động Thác Bờ

Ăn gì khi tới Thung Nai? Món ăn ngon, đặc sản ở Thung Nai

– Lợn Mường (lợn mán, lợn cắp nách): Là giống lợn nhỏ nuôi 1 năm được khoảng 6-7kg, được chăn nuôi theo hình thức thả rông, tự kiếm ăn là chủ yếu, nên thịt lợn thường rất thơm và ngon.
Gà chạy bộ: Với địa hình đồi núi ở Thung Nai rất thích hợp với nuôi gà chạy bộ. Bởi vậy, thịt gà ở đây dai, thơm ngon, hấp dẫn hơn rất nhiều so với gà tại các vùng khác và một trong số món ăn từ gà chạy bộ phải kể đến món gà nướng, món ăn đặc sản ở Thung Nai.
Cá Sông Đà nướng: Món ăn ngon, đặc sản ở Thung Nai mà bạn bắt buộc phải thưởng thức đó là món cá Sông Đà nướng. Loài cá được đánh bắt tại Sông Đà khi nướng thịt thơm ngon, hấp dẫn mà chắc chắn bạn khó lòng mà cưỡng lại.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *