Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW MALDIVES TỰ TÚC 4 NGÀY 3 ĐÊM CHI TIẾT

REVIEW MALDIVES TỰ TÚC 4 NGÀY 3 ĐÊM (CHI TIẾT – Có thêm gợi ý cho những bạn muốn đi Tiết kiệm nữa)

Vé máy bay:

  • Đến Maldvies hiện nay không có vé bay thẳng mà chỉ có Transit thôi. Mình ở Hải Phòng thì chỉ có lên Hà Nội mà bay thôi ^&^
  • Mình mua vé của Air Asia chọn chặng transit là Kuala Lumpur (Malaysia). Nếu bạn nào muốn chơi ở những nơi trên thì chọn Transit dài ra nhá. Chứ mình đi Malaysia đến phát mệt rồi nên chọn chặng nào càng ngắn càng tốt.
  • Ngoài ra còn 1 số hãng khác sẽ Transit ở Bangkok và Singapore. Tùy vào nơi các bạn muốn tiện ghé chơi thì các bạn chọn nhé.
  • Giá vé tùy thời điểm nhưng nên đặt trước 2 tháng. Dao động từ 9 triệu – 12 triệu/1 vé.

Thủ tục nhập cảnh:

  • Để thu hút du lịch Maldives miễn visa 30 ngày nhé.
  • Bạn chỉ cần xuất trình hộ chiếu cũng như xác nhận Booking khách sạn là OK.
  • Nói chung là nhanh hơn ăn cướp.

Thời điểm lý tưởng để đi Maldives:

  • Maldives nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới thời tiết khô nóng cả vào mùa mưa do nằm gần Xích đạo.
  • Thời gian từ tháng 11 đến tháng 5 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Maldives.
  • Có 1 điểm thú vị nếu đi Maldives mà thấy mưa buổi sáng thì đừng buồn nhé. Vì chỉ 1 lát sau nó sẽ tạnh ngay và nắng lên lại rực rỡ hơn lúc trước.

Thời gian lý tưởng để lưu trú ở đây: Các bạn xác định đến đây chỉ để nghỉ dưỡng là chủ yếu thôi. Nhưng cũng ngốn kinh tế lắm đấy, nên theo mình 4 – 5 ngày là hợp lý. Vì nó cũng chẳng có gì quá nhiều để khám phá cả. Ở lâu cũng chán ấy.

Khách sạn: Ở Maldives có 2 Khu chính để lưu trú:
Khu 1: Thủ đô Male và Đảo dân sinh (Maafushi):

  • Nơi đây đi lại thuận tiện nhất với chi phí rẻ nhất.
  • Từ sân bay đến khu này mất khoảng 20$ tiền cano (Lưu ý: Ở đây đi lại đều bằng tàu, thuyền, ca nô nhé. Vì bao quanh chỉ có biển với biển thôi)
  • Giá cả khách sạn ở đây dao dộng tầm 1 triệu – 3 triệu/đêm
  • Nếu bạn bay đến muộn, hãy dành đêm đâu tiên ngủ tại Thủ đô Male hoặc đảo dân sinh Maafushi cho chi phí tiết kiệm, hôm sau sẽ có xe Resort đến đón tận nơi.

  • Khu 2: Khu Resort trên mặt biển (Đảo tư nhân):
  • Cái này mà đến Maldives không đi thì đúng là quá phí. Vì đặc sản của Maldives là những Resort trên mặt biển mà bạn hay thấy mọi người Check – in đó.
  • Giá phòng tất nhiên khá đắt đỏ. Có những phòng cả trăm triệu ấy chứ.
  • Hoặc cách tiết kiệm hơn nữa là bạn mua vẫn ở Đảo dân sinh tất cả các ngày. Nhưng bạn mua Tour Tham quan Resort nổi tiếng 4, 5 sao với giá từ 120 $ – 180$/người (Tham quan Resort, ăn uống Buffet từ 9h sáng đến 5h chiều. Vâng chắc chắn cái này phải được bên Tour chở đi bằng Cano rồi nhé). Điều quan trọng luôn luôn liên hệ và book trước 1 ngày nhé.
    Các bạn tải Ứng dụng Booking hoặc Agoda mà so sánh giá rồi lựa chọn Khách sạn hợp lý nhá. Giá cả từ vài triệu đến vài chục triệu cũng có. Tuy nhiên giá phòng chưa bao gồm 10% phí dịch vụ, 12% GST (Thuế Chính phủ) và 3$ phí môi trường/người/ngày trên đảo.

Có 1 lưu ý vô cùng quan trọng nữa:

  • Ở Maldives có hàng nghìn hòn đảo. Trừ đảo dân sinh (Như Maafushi ra) thì đều thuộc sở hữu của tư nhân. Họ để làm Resort luôn trên đó. Và đi ra Resort sẽ phải đi bằng : Cano hoặc Thủy phi cơ (Cái này phải trả phí theo Chính sách của Khách sạn nhé. Có khách sạn cũng không đồng ý cho bạn sử dụng Cano bên ngoài. Mà bắt buộc phải sử dụng Cano của Resort).
  • Nhiều Resort đẹp lắm mà giá phòng rẻ nhưng đừng có tham. Bạn phải xem Chính sách của Khách sạn. Có khi bạn phải chi trả đến cả 1000$/ người chỉ dành cho phượng tiện vận chuyển thôi đấy.

Lưu ý (Mẹo để tiết kiệm mà vẫn check-in được nơi đẹp)

  • Đối với du khách, để tiết kiệm chi phí thì việc chọn khách sạn trên hòn đảo Maafushi là khá phù hợp.
  • Bạn có thể ở khách sạn trên đảo dân sinh và mua Tour Resorts trong ngày để có những trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ của các Resorts nổi tiếng ở Maldives.
  • Có 2 hãng Tour nổi tiếng và uy tín nhất ở Maldives:
  • Icom Tours và Kaani Tours.
  • Bạn search trên Web là nó ra Website và nó cũng có cả Fanpage trên Facebook.
  • Nó bán vé tàu Cano di chuyển (Sân bay – Thủ đô và Sân bay – Đảo dân sinh Maafushi và chiều ngược lại), bán Tour tham quan Resort và Tour lặn ngắm san hô…

Khách sạn

  • Đêm 1 ở đảo dân sinh Maafushi:
  • Vì bay đến Maldives cũng tầm 8h tối. (Nếu thuê resort hơi lãng phí)
  • Tiện để hôm sau đi lặn ngắm san hô, đi sandbank luôn.
  • Khách sạn Arena Beach Hotel (Khoảng 2 triệu/ đêm bao gồm bữa sáng): khách sạn trước mặt biển luôn. Sáng dậy ngắm bình minh, bơi ở đây cũng thích.
  • Đêm 2 và 3 trải nghiệm Resort 4 sao:
  • Resort Fihalhohi 4 (Với giá phòng Water Villa 15 triệu – 16 triệu/ đêm).
  • Chưa gồm Chi phí vận chuyển bằng Cano 2 chiều (150$/ người).

Đổi tiền:

  • Bạn nên đổi VND sang USD sau đó sang Maldives mới đổi USD sang MVR (Người ta gọi là Ruphia).
  • Tỷ giả thế này: 1 USD = 15 MVR
  • Nhớ thừa tiền thì bằng mọi giá đổi ở sân bay sang tiền USD nhá. Chứ về VN không đổi được đâu.

Sim và Wifi

  • Khi đi ăn ở sân bay hay các nhà hàng, người ta sẽ cho bạn một cái code (Và chỉ dùng được 30 phút/người).
  • Khi ở resort và khách sạn thì có Wifi free.
  • Còn ở sân bay có bán sim 4G giá 20$ dùng được 1 tuần. Nhưng thực tế đi đâu ở đâu cũng có Wifi thì cần gì đúng không.

Tóm tắt các phương tiện di chuyển: Nói đến đi lại ở Maldives, có nghĩa là đi lại giữa các hòn đảo trên đại dương. Ngoài đảo sân bay và thủ đô Male có ô tô, xe máy, các hòn đảo còn lại đều rất nhỏ và không có các phương tiện này.

Phà công cộng (Có 2 tuyến chính):

-Tuyến 1: (Tuyến có thời gian di chuyển ngắn)

  • Phục vụ nhu cầu đi lại giữa 3 đảo gần sân bay (Hulhumale – Thủ đô Male – đảo Villingili )
  • Giá vé cho mỗi lượt chỉ tầm 1USD.
  • Thời gian: 10’/chặng.
  • Tần suất cứ 10′/chuyến – 24/24
  • Chỉ duy nhất có ngày thứ 6 là phà không hoạt động vào ban đêm.

  • -Tuyến 2: (Tuyến có thời gian di chuyển lâu hơn)
  • Ví dụ như phà đi từ Male đi đảo Maafushi mất tầm 2h đồng hồ.
  • Giá vé tầm 2-3$/người.
  • Mỗi ngày có từ 1-2 chuyến (1 sáng và 1 chiều).
  • Riêng ngày thứ 6 tất cả phà công cộng phục vụ tuyến này sẽ nghỉ không hoạt động.

Speedboat – Tàu cao tốc (Chia làm 2 loại):
-Speedboat của Resort:

  • Dùng để đón trả khách tại sân bay.
  • Resort họ không cho phép khách tự di chuyển đến resort, hoặc các tàu lạ ra vào khu vực của họ nếu chưa được phép.
  • Giá tuỳ thuộc vào mỗi Resort (Tùy sự sang trọng và khoảng cách) tầm 100$ – 500$/người/khứ hồi.
    -Speedboat của hãng Tours (Như Icom Tours hay Kaani Tours)
  • Trên website của nó có giờ cano chạy đó. Các bạn nên book trước 1 ngày nhé (Cứ lên web nó mà book).
  • Ví dụ: Sân bay -> Đảo dân sinh Maafushi tầm 20$ -25$/chiều.

Seaplane – Thuỷ phi cơ:

  • Cũng là một loại phương tiện mà các resort dùng để đưa đón du khách.
  • Bản chất như speedboat nhưng đây là phương tiện cao cấp giá cũng đắt hơn nhiều so với speedboat.
  • Ngồi trên seaplane bạn sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh Maldives.
  • Thời gian: 30’ – 45’/lượt.
  • Giá 350-1000$/khứ hồi (Tuỳ vào sự sang trọng và khoảng cách)
  • Có những resort cách sân bay đến cả trăm cây số nên các bạn cần lưu ý nhé.

Ăn uống ở Maldives:

Mas Huni: là một món ăn nổi tiếng nhất được chế biến từ cá ngừ. Ngoài nguyên liệu chính là cá ngừ, thì thành phần khác hấp dẫn không kém là dừa, hành tây và ớt xay.
Cá ngừ được cắt hoặc nghiền nhỏ. Sau đó, hành tây và ớt cũng được trộn đều với cùi dừa xay nhuyễn. Món ăn này thường được ăn cùng bánh mì cắt lát nướng giòn.

Garudhiya

  • Nguyên liệu đơn giản, cơ bản chỉ có cá, nước và muối.
  • Đây là món ăn truyền thống của người dân Maldives. Tuy nhiên, hiện nay người ta lại thêm thắt một số gia vị như ớt, lá cà ri, hành… để gia tăng mùi vị cho món ăn cũng như dễ thưởng thức hơn.

Fihunu Mas

  • Fihunu Mas, hay còn gọi là món cá nướng Maldives.
  • Sau khi làm sạch và sơ chế, cá chẽm to đùng sẽ được nhồi những hương liệu đặc biệt ( Ớt đỏ, hành tây, lá cà ri, các loại rau địa phương) và đem nướng trong giấy bạc.

Cà ri Riha

  • Được làm từ thịt gà và hỗn hợp các gia vị khác.
  • Riha mang màu đỏ vàng bắt mắt, sốt cà ri thì sền sệt cay nồng hòa quyện cùng những miếng thịt gà ngọt mềm.

Bajiya

  • Bajiya là một loại bánh của Maldives.
  • Nhân của loại bánh này cũng được làm từ cá ngừ hun khói.
  • Sau khi hun khói, cá ngừ được sấy khô và nghiền nát cùng với dừa, hạt tiêu, ớt khô và xoài.

Gulha

  • Gulha là bánh bao.
  • Nhân bên trong là cá ngừ được trộn cùng hành tây, ớt và nêm nếm thêm gia vị. Bí quyết cho món bánh này là nhân được cho thêm nghệ và chanh.

Lưu ý:

  • Maldives là quốc gia Hồi giáo. Nên cấm đem theo đồ uống có cồn, cấm đem thịt lợn và văn hóa phẩm đồi trụy vào quốc gia này.
  • Tại các Resort, khách du lịch có thể mặc áo tắm nhưng tuyệt đối không được khỏa thân.
  • Khi đi dạo bên ngoài, bạn nên chú trọng ăn mặc kín đáo.
  • Cách chào hỏi của người dân ở Maldives rất thú vị. Nếu họ quý bạn, họ sẽ chào bằng cách thu nắm tay hoặc tông vào bụng khác một cách rất hồn nhiên, thân thiện.
  • Do hiện tượng nóng lên của trái đất. Theo các nhà khoa học, nhiều hòn đảo của Maldives sẽ chìm hẳn trong khoảng 20 năm tới. Vì vậy, còn chờ gì nữa mà không đến ngay thiên đường biển này.
  • Các khách sạn và resort thường không có xe trung chuyển đón bạn nếu bạn hạ cánh vào ban đêm. Bạn sẽ phải nghỉ lại thủ đô Male, đợi trời sáng.
  • Khi book phòng đừng tham rẻ quá. Vì biết đâu chi phí vận chuyển còn gấp 5 chỗ đó. Lưu ý đọc Chính sách khách sạn nhé.

LỊCH TRÌNH CỰC CHI TIẾT MALDIVES 4 NGÀY 3 ĐÊM

Ngày 1: DI CHUYỂN (Hà Nội – Sân bay) (Sân bay – Maafushi)

  • Di chuyển đến Sân bay của Maldvies là 20h.
  • Di chuyển từ Sân bay về Maafushi (Đảo dân sinh nổi tiếng nhất ở Maldives) bằng Cano (Book qua Icom Tours – 20$ – 25$/người/chiều)

Ngày 2: KHÁM PHÁ MAAFUSHI, TOUR LẶN NGẮM SAN HÔ

KHÁM PHÁ MAAFUSHI

  • Sáng dậy ngắm Bình minh.

TOUR LẶN NGẮM SAN HÔ

  • Phải book trước 1 ngày nhé (Vẫn book qua Icom Tours hoặc Kaani Tours)
  • 9h xuất phát đi Tours lặn ngắm san hô:
  • Giá 35$/ người (9:00 – 15:30)
  • Bao gồm lặn ngắm san hô và rùa biển ở 3 điểm.
  • Ăn trưa tại Sand bank (Tức là 1 đụm cát lớn ở giữa biển, cái này thích lắm nhé. Cảm giác bị bỏ mặc ở hoang đảo ấy)
  • Xem và bơi cùng cá heo.

CHECK – IN FIHALHOLI ISLAND RESORT

  • Theo như đã trao đổi trước Resort sẽ đến đón.
  • Check- in và tận hưởng buổi tối tuyệt vời trên mặt biển.

Ngày 3: FIHALHOLI ISLAND RESORT

  • Ăn, bơi, chụp hình hết ngày.

Ngày 4: THỦ ĐÔ MALE – DI CHUYỂN VỀ (Sân bay – Hà Nội)

THỦ ĐÔ MALE

  • Sau khi Check – out xong Resort đưa ra Thủ đô Male để khám phá.
  • Thủ đô bé tẹo, đi bộ 2 tiếng hết cả thủ đô (Tính cả thời gian tham quan chụp hình)
  • Các địa điểm cần tham quan:
  • Cung điện Hoàng Gia
  • Khu lăng mộ cổ Hoàng gia giữa lòng thành phố
  • Tượng đài chiến thắng
  • Nhà thờ Hồi giáo Thứ 6 (Friday Mosque)
  • Quảng trường với rất nhiều chim bồ câu.
  • Tòa nhà Chính phủ
  • Chợ cá Male

DI CHUYỂN VỀ (Sân bay – Hà Nội)

  • Nhớ giờ di chuyển từ Male ra sân bay bằng phà nhé. 1$ thôi. Ra cảng mua vé, nhiều chuyến lắm.
  • Mình bay lúc 20h nên phải có mặt ở sân bay trước 2 tiếng.
  • Ra sân bay và về Việt Nam kết thúc hành trịnh tuyệt vời ở Maldives.
  • Các bạn nhớ bằng mọi giá phải đổi hết MVR sang USD nhé. Chứ về Malaysia, Singapore hay Việt Nam cũng chả đổi được đâu.
  • Thật sự là Thiên đường là có thật. Chưa từng thấy nơi nào có biển đẹp như vậy. Mình còn trẻ thì mình cứ đi đi cho biết nhé.

Chi phí:
– Nếu bạn có ở Resort (Tầm 40 triệu – 50 triệu/người/chuyến đi)
– Nếu bạn ở đảo dân sinh Maafushi và chỉ mua Tour tham quan Resort (Tầm 20 triệu – 25 triệu/người/chuyến đi)

Hãy xách Ba lô lên và đi đi nào

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *