Chuyến Đi Thú Vị

PHƯỢT BÌNH DƯƠNG-REVIEW TỪ A TỚI Z

PHƯỢT BÌNH DƯƠNG-REVIEW TỪ A TỚI Z

DI CHUYỂN:

Xe khách
Bình Dương hiện chưa có sân bay nên bạn có thể đến Sài Gòn rồi bắt xe khách tại bến xe Miền Tây chạy về Bình Dương. Mỗi chuyến xe khách có giá khoảng 110.000đ và đi mất 1 giờ đồng hồ.

Tàu hỏa
Từ trung tâm Hà Nội, bạn có thể bắt tàu hỏa tại ga Hàng Cỏ trên đường Lê Duẩn để tới Thành phố Hồ Chí Minh. Giá tàu tùy thuộc vào chỗ ngồi và mỗi khoang khác nhau, dao động từ 680.000đ đến 1.500.000đ. Đối với các nhóm đông lựa chọn đi bằng tàu hỏa sẽ rất vui vì được ngồi quây quần thoải mái trò chuyện. Tuy nhiên phương tiện này hơi tốn thời gian của bạn một chút vì sẽ mất khoảng hơn 1 ngày mới tới được ga Sài Gòn.

Máy bay
Để tiết kiệm thời gian hơn, bạn nên chọn đi bằng máy bay vì quãng đường khá xa nhưng chỉ tốn khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu có thể lên lịch trình cho chuyến đi ít nhất trước 3 tháng, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí cho vé máy bay rất nhiều, cụ thể, giá vé (từ Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất) của hãng hàng không Vietjet khoảng từ 499.000đ, Jetstar khoảng 500.000đ và VNAirlines khoảng 798.000đ.

Ở ĐÂU TẠI BÌNH DƯƠNG

Âu Lạc hotel tại DA1-2, Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, Bình Dương. Bình Dương không có qúa nhiều khách sạn đẹp. khách sạn Âu Lạc giá cả rất vừa phải chỉ từ 250K/phòng, phòng khá sạch sẽ, nhân viên thân thiện, tốt bụng

ĐI ĐÂU CHƠI TẠI BÌNH DƯƠNG

Khu du lịch sinh thái Thủy Châu
Khu du lịch Thủy Châu nổi tiếng với dòng suối nhân tạo

Còn gì thích thú hơn cảm giác được đắm mình vào làn nước trong xanh.Khu du lịch sinh thái Thủy Châu nằm tại Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, chỉ cách trung tâm thành phố Bình Dương tầm 10 phút chạy xe và cách Sài Gòn tầm 20km, rất gần và rất dễ đi. Nếu đi xe bus, bạn có thể bắt tuyến 150 rồi dừng tại trạm ngã 3 Tân Vạn, sau đó đi bộ hoặc bắt taxi vào. Khu du lịch này mở cửa vào thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trong khung giờ từ 8h sáng đến 6h chiều. Vé vào cổng là 80k cho người lớn và 40k đối với trẻ em. Mặc dù toàn bộ không gian của cây cối, suối hồ ở đây đều là nhân tạo nhưng đảm bảo bạn sẽ thích mê khi trải nghiệm cảm giác được đắm mình trong làn nước suối trong xanh và mát lạnh đến tê người. Sau khi tắm mát xong, bạn cũng có thể đi bộ để tham quan khu du lịch hoặc mở party nướng trên bờ. Đây thực sự là một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai có nhu cầu đi dã ngoại ngắn vào những ngày cuối tuần đó nha.

Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến

Cách Tp. Hồ Chí Minh khoảng 30km về phía Bắc, khu du lịch Đại Nam Văn Hiến tọa lạc tại phường Hiệp An của Tp. Thủ Dầu Một. Với diện tích cực rộng, khoảng 467ha, đây là khu vui chơi giải trí tích hợp với nhiều loại hình du lịch và giải trí khác nhau. Vé vào cổng Đại Nam có giá 100k cho người lớn và 50k đối với trẻ em. Tại đây, ngoài việc tham quan ngắm cảnh, bạn còn có thể trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị để xả stress như tàu lượn siêu tốc, tàu lộn ngang, đua xe, thuyền đụng,…Ở đây cũng có bãi biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam và khu vườn thú với nhiều loại động vật quý hiếm. Bạn cũng có thể thuê xe lửa hoặc xe điện để tham quan hết một vòng Đại Nam. Tip ở đây là bạn nên tránh đi vào những ngày lễ Tết vì lúc này rất đông khách, bạn có thể sẽ phải chen lấn mới có thể mua được vé vào cổng.

Nhà thờ Phú Cường

Nằm ngay trên đường Lạc Long Quân của thành phố Thủ Dầu Một, nhà thờ Phú Cường là một trong những nhà thờ thánh lớn nhất Bình Dương. Sau khi được trùng tu lại vào năm 2014, nhà thờ Phú Cường nhanh chóng trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng không chỉ đói với những người theo đạo mà nơi này còn được mệnh danh là thánh địa sống ảo của giới trẻ Bình Dương. Với kiến trúc mang hơi hướng của những nhà thờ cổ Tây Âu, nhà thờ Phú Cường thực sự là một địa điểm không thể thiếu để check in trong chuyến đi của bạn.

Hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là một công trình thủy lợi lớn có diện tích khoảng 27.000ha với sức chứa hơn 1,5 tỷ m3 nước, đây là nguồn cung cấp nước chính cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân Bình Dương. Cạnh Hồ Dầu Tiếng là núi Cậu, một dãy núi khá nổi tiếng ở Bình Dương, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn được toàn bộ cảnh của hồ. Sông nước, núi hồ, cây cảnh, tất cả đã làm nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng hữu tình. Đến đây, bạn sẽ được hoàn toàn hòa mình trong không gian xanh mát của thiên nhiên, sống ảo ở đây cũng là một ý tưởng không tồi, hàng trăm bức ảnh ngàn like đã ra đời từ điểm view đặc biệt này đó.

Công viên Thành phố Mới

Có diện tích rộng hơn 70ha và được xây dựng theo tiêu chuẩn của Singapore, công viên Thành phố Mới Bình Dương không chỉ là lá phổi xanh, là trung tâm hành chính của toàn thành phố mà còn là địa điểm vui chơi giải trí yêu thích của giới trẻ trong những năm gần đây.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *