Chuyến Đi Thú Vị

Núi Bromo và Bali đẹp thật các bác ạ

Núi Bromo và Bali đẹp thật các bác ạ. Nhưng chắc ít người có thể theo được lịch trình của bọn em. Các bác nên cân nhắc

Ngày 1:

1 rưỡi trưa ra sân bay NB làm thủ tục xuất cảnh, 3 rưỡi lên máy bay, 8h tối bay tới Kuala Lumpur, chờ transit 2 tiếng rưỡi để bay tiếp tới Jarkata. 11h đêm tới nơi, làm thủ tục nhập cảnh, chuyển qua Terminal 2

Ngày 2:

Ngủ tại sân bay Jarkata. 3h sáng dậy làm thủ tục check in bay tiếp tới Surabaya. 5h bay tiếp đi Surabaya. 6h hơn tới nơi, đổi tiền. Bắt Grab ra Bến xe Purabaya để đi Malang. 10h tới Bến xe Arjosari của Malang. Bắt xe ô tô minivan vào trung tâm thị trấn mua sim và đi bộ về Pondok Backpackers nhận dorm, tắm rửa, đặt tour Bromo. Đi thuê xe máy, đi ăn, ra làng cầu vòng Jodipan. Ăn tối tại nhà hàng Inggil, mua đồ linh tinh và về ngủ.

Ngày 3:

12h đêm xe jeep đến đón để đi Bromo. Tầm 2h đến điểm xem view point núi lửa Bromo, chờ bình minh và chụp ảnh. 6 rưỡi quay lại xe jeep để xuống điểm leo miệng núi lửa. Đi vài điểm theo lịch trình của tour rồi quay về Malang. 12h trưa về lại hostel, tắm rửa, check out, trả xe và đi xe ra Bến xe Arjosari để về Surabaya để bay về Bali. 6h45 lên máy bay về Bali, 9h kém về tới nơi, về khu Kuta – ks Bakung Sari hotel check in, nghỉ ngơi.

Ngày 4:

Buổi sáng bơi tại ks, 11h trưa ra ăn trưa ngay ngoài cổng ks, nhận xe máy. Lấy hành lý, phóng xe về khu Semynak,1h check in ks Taman Rosani, nhận phòng, thay quần áo rồi đi đến Uluwatu Temple. Đi một vòng ngôi đền, tầm 4h về Uluwatu beach – Blue Point để ngắm hoàng hôn, ăn tối, uống bia tại Single Fin. Về nghỉ ngơi

Ngày 5:

Buổi sáng nghỉ ngơi và bơi tại ks, 12h check out gửi đồ. Đi ăn trưa, phóng xe về đền Tanah Lot. 2 rưỡi phóng về Bãi biển Canggu, vào La Brista beach club ăn uống và đón hoàng hôn. 6h về lại KS Taman Rosani lấy hành lý. Phóng xe về Khu Ubud – KS Gana Ubud check in. Nghỉ ngơi

Ngày 6:

Dậy ăn sáng. 8h phóng xe về Pura Lempuyang Luhur. 11 rưỡi đến nơi. Xếp hàng chờ chụp ảnh cổng trời. 2h hơn chụp xong, ăn quán dọc đường, chạy xe qua đền Tirta Gangga. 6h về tới ks thay đồ, ra Naughty nuri’s warung ăn tối. Xong qua chợ đêm Ubud. Đi dạo phố xong về ks nghỉ ngơi.

Ngày 7:

Ăn sáng, 8 h chạy xe đi đền tắm Tirta Empul. 10h phóng xe về Rice Terrace Tegallalang chụp ảnh ruộng và chơi swing. 12h về lại Ks tại Ubud check out, phóng xe ra nhà hàng Warung Babi Guling Suckking Pig ăn trưa. Ăn xong phóng xe về lại khu Semynak check in tại KS Puri Dewa Bharata. Nhận phòng, ra bể bơi. 6h tối đi ăn tối tại phố ăn tối gần ks. Phóng xe về Kuta ăn uống linh tinh. 10h trả xe lại cho ks Bukung Sari. Đi Grab về lại ks.

Ngày 8: 3h đêm dậy, bắt Grab ra sân bay. 7h lên máy bay. 2h chiều về tới sân bay Nội Bài. Kết thúc chuyến đi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *