Địa điểm Checkin

Life’s a Beach – Bãi Xép – Quy Nhơn

Chuyến này nhà mình chọn ở đây cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm . Thật ra ở đây là khu Backpackers chủ nhiều người Tây . Cái thú vị là Backpackers rất hiếm hoi ở Việt Nam nói đúng hơn là lần đầu mình được thấy mô hình du lịch kiểu này ở Việt Nam khá là dễ thương – thân thiện – chất lượng. Ở các nước như Thái Lan – Campuchia hay Philippine … thì kiểu mô hình dịch vụ du lịch như này khá phổ biển thấy nhiều rồi.

Life’s a Beack Backpackers ở đây thì khá là xịn xò hơn nhiều & có sự lựa chọn cho khách – khá đầy đủ tiện ích du lịch phù hợp với nhà mình khi có em bé 2 tuổi .

Điều yêu thích phù hợp với nhà mình là mở cửa phòng ra đã thấy biển, bước vài bước chân đã xuống bãi biển .

Ở đây khá yên tĩnh – trong lành & sạch .

Chiều mỗi ngày 3h – 4h người dân trong làng chài đem các loại hải sản xuống bãi buôn bán các mặt hàng ăn uống . Hoạt động kiểu này mỗi chiều ở đây trên bãi biển khá nhộn nhịp và vui giữa khách du lich & cả khách địa phương …. nhiều sự lựa chọn hải sản đa dạng phong phú tươi sống ở đây, và đến 10h – 11h hết khách là người dân dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trả lại bãi biển xanh sạch đẹp … và mọi hoạt động mỗi ngày đều như vậy .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *