Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Lịch trình cung chạy xe máy Western Ladakh (bờ Tây Ladakh)

Biết là cũng muộn thời điểm chạy xe máy cho những đoàn nào đi Ladakh được rồi nhưng vẫn muốn share lên này cho các bạn nào ham mê chạy xe hoặc đoàn nào đi xe máy ở Ladakh đã hoàn thành cung Eastern Ladakh (Leh, Nubra valley, Pangong lake, Tso Moriri) thì có thể khám phá phần còn lại là bờ Tây Ladakh cũng rất hay do cung đường phía Zanskar đã mở cho tới tận Himacha Pradesh.


Day 1: Leh Arrival, nghỉ ngơi thích nghi với độ cao
Day 2: Leh to Lamayuru theo cung đường Leh – Srinagar highway, đường rất đẹp, good conditionings 120km (qua 2 đèo Photula và Namik La)
Day 3: Lamayuru to Dha Hanu (khám phá ngôi làng mà người dân được tương truyền là con cháu của Alexander đại đế) những người Dha Noo có phong cách ăn mặc và trang phục cũng như sinh trắc học khá khác phần còn lại của Ladakh
Day 4: Dha Hanu to Kargil theo hướng Balatik
Day 5: Kargil đi Padum (nếu khả thi) ko có thể thành 2 ngày nghỉ giữa ở Rangdum
Day 6 + 7: Zanskar valley sightseeing, trek tới tu viện Phugtal gompa từ làng Purnee then Kargyak
Day 8: Kargyak to Shinkula – Darcha
Day 9: Darcha to Leh (350km) đường đẹp, hoặc chia thành 2 ngày tới Pang rồi từ Pang đi Leh
Day 10 or day 11: Flight back to Delhi


Bạn nào đã đi cung bờ Đông Ladakh thì năm sau có thể tham khảo lịch trình này ở bờ tây
Có 1 điều phải lưu ý đó là cung đường nối từ Zanskar valley tới Himachal Pradesh qua Shinku la mới làm xong, mới mở nên còn rất hoang sơ, hầu như ko có làng mạc, backup hay supplies gì cả, hy vọng năm sau sẽ có, vì thế nên chắc chắn phải chạy xe ít nhất 2 người hoặc 1 nhóm có xe backup nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *