Chuyến Đi Thú Vị

LEH – LADAKH 2022- ẤN ĐỘ

Lý do mình chọn du lịch Ấn Độ vì đây là đất nước có văn hoá địa phương rất đa dạng à đậm nét. Khung cảnh thiên nhiên ở vùng cao nguyên phía Bắc Ấn rất đẹp. Văn hoá phật giáo Tây Tạng cực kỳ huyền bí và cuốn hút

Visa: xin Visa onl Ấn khá đơn giản, chỉ cần điền đầy đủ thông tin đóng phí 25$ trong vòng 24 h sẽ nhận nhận đc Visa, Visa có hạn 3 tháng và nhập cảnh 2 lần.

Di chuyển: hiện nay VJ thai thác nhiều chuyến bay đi Ấn với giá rất ưu đãi nên mn thích thì cứ nhích thôi ạ. Còn bay nội địa Ấn thì mình book trực tiếp trên website của hãng. Khi bay nội địa có một điều lưu ý là mn nên checkin onl trước khi ra sân bay nếu không sẽ tốn 200 Rupee/ broading card. Đợt trước mình đi GoFirst Airline. Vé VJ khứ hồi Sài Gòn – Delhi là 4tr1/ người.

Khi đáp sân bay New Delhi, các bạn cứ đi thẳng ra phía ngoài sân bay có cái kios bán vé taxi trả trước, chỉ cần show địa điểm đến họ sẽ in vé, đợi xe đến và đi thôi. Ngoài ra khi ở Bắc Ấn để tiện di chuyển mình book 1 xe riêng đi nguyên chuyến, đi theo lịch trình nhóm mình lên sẵn. Còn ở thành phố mình di chuyển bằng Uber, Tuktuk , Metro. Uber thì cứ tải app về định vị và book xe, đi đến nơi trả tiền mặt. Tuktuk thì trả giá nhiệt tình nhé, chưa deal được giá thì đừng lên xe không thì sẽ bị chém đẹp. Metro mình thấy khá nhiều line, vừa mát mẻ, đi cũng rất tiện nên nếu khu vực bạn ở có Metro thì cứ đi nhé

Khách sạn: trước khi book khách sạn mn nhớ xem kỹ review và check hình ảnh thực tế vì hình ảnh trên những trang như booking, agoda rất khác ạ. Ngoài ra nên mang theo máy sấy nhé vì khách sạn đa phần ko có máy sấy ạ. Nếu mn đi Bắc Ấn lưu ý nước nóng không phải khi nào cũng có, có theo giờ nên khi đến nhớ hỏi lễ tân thời gian mở nước nóng

Ở Delhi mình ở ks Holiday Inn gần sân bay và ks Hotel Imperial View ở trung tâm Delhi

Jaipur mình ở Hotel Mount Blue

Agra mình ở 1 homestay siêu đẹp là Coral House Homestay ngay sát Taj Mahal

Đồ ăn: mình không ăn street food vì mình sợ đau bụng, còn vào nhà hàng ăn mình chỉ chọn nhà hàng Ấn vì quan điểm đi nước nào thưởng thức ẩm thực của nước đó nhưng mình thấy đồ ăn Ấn khá là ổn không giống như lời đồn đâu ạ, chỉ có điều thực đơn nhà hàng nào cũng khá giống nhau nên ăn nhiều sẽ ngán, mn cứ mang theo ít mỳ gói và đồ khô để chống ngán nhé.

Chi phí: mình đổi 500$ và 30,000 rupee/ người ở VN và cũng xài hết. Mọi người đi dài ngày chuẩn bị budget 30-35tr/ người bao gồm vé và ks sẽ ổn

Đổi tiền: Mình đổi 1 ít tiền Rupee ở HCM và mang theo ít USD qua New Delhi đổi. HCM mình đổi ở tiệm vàng Kim Mai ở Cống Quỳnh quận 1. Còn nếu đổi ở Ấn nếu các bạn đổi nhiều có thể deal giá để có giá tốt nhé.

Lịch trình: Nhóm mình đi tổng cộng 14 ngày, đi qua 6 thành phố Srinagar – Kargil – Ladakh – Jaipur – Agra – New Delhi.

Day 1: HCM – New Delhi

Day 2: New Delhi – Srinagar

Day 3: Srinagar – Gulmarg

Day 4: Srinagar – Pahalmarg

Day 5: Srinagar – Sonmarg & Drass – Kargil

Day 6: Kargil – Leh

Day 7: Leh – Khurdungla pass – Hunder sand dunes – Nubra Valley

Day 8: Nubra Valley – Diskit – Shayoke river – Pangong lake

Day 9: Pangong Lake – Changla pass – Hemis Monastery – Leh

Day 10: Leh – New Delhi – Jaipur

Day 11: Panna meena ka kund – Amber fort – Nahargarh fort – Bilar mandir – Galta ji temple

Day 12: Aksharardham temple – Jal Mahal on Man Sagar Lake – City palace – Hawa Mahal – Agra

Day 13: Tajmahal – Baby Taj – Red fort – New Delhi – Haldiram’s retaurant

Day 14: Agrasen Ki Baoli – Aksharardham temple – Lakshmi Narayan Temple – Old market – New Delhi Airport – HCM — at Leh Ladakh.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *