Chuyến Đi Thú Vị

Lạc giữa Thái Lan ở ngôi chùa cổ miền Tây hơn 500 tuổi

Lạc giữa Thái Lan ở ngôi chùa cổ miền Tây hơn 500 tuổi

Không chỉ được biết đến với địa danh biển Ba Động, Ao Bà Om…“xứ sở dừa sáp” Trà Vinh còn ghi dấu với hơn 140 ngôi chùa theo kiến trúc Khmer cổ trong đó nổi bật nhất là ngôi chùa Pisesaram tọa lạc tại xã Bình Phú, huyện Càng Long.

Chùa Pisesaram được xây dựng vào năm 1500, được đánh giá là ngôi chùa Khmer cổ nhất Trà Vinh với tuổi đời hơn 500 năm.

Sau khoảng thời gian dài trùng tu vào năm 2009, từ một ngôi chùa cũ kĩ, chùa đã mang một lớp áo mới toanh, lấp lánh ánh vàng cùng nhiều màu sắc sặc sỡ khác tô điểm cho hoa văn của chùa thêm phần lộng lẫy. Vẻ đẹp nơi đây sẽ khiến bạn choáng ngợp đến mức tưởng như đang lạc giữa Hoàng Cung nơi xứ Chùa Vàng xa xôi.

Chùa có kiến trúc tiêu biểu cho Phật Giáo Khmer pha chút nét hiện đại của nền Phật Giáo các nước khác khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar…

Diện tích chùa khá rộng lớn và được chia làm nhiều khu khác nhau: chánh điện, các khu vực thờ, tượng đài, tu viện,…

Với kiến trúc độc đáo, nhiều màu sắc và tuổi đời hơn 500 năm, chùa Pisesaram xứng đáng là điểm đến tham quan và check in tuyệt đẹp dành cho bạn khi du lịch Trà Vinh.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *