Chuyến Đi Thú Vị

Kinh nghiệm du lịch Singapore-Maylaysia 4 ngày 3 đêm

Mình xin chia sẽ kinh nghiệm du lịch Singapore-Maylaysia 4 ngày 3 đêm cho 2 người chưa đến 7tr an uống,đi tự túc,tiết Kiệm và đi không dự định trước của 2 đứa mình(chưa bao gồm vé máy bay)
(Do đi vào mùa dịch nên mh k ghé khu China town)


LƯU Ý:BOOK Vé khứ hồi,phòng trước khi sang đây,nên mặc đồ kính đáo trc khi qua Sing để hải quan đỡ phải hỏi 1 câu nào
Tiền thì mình đổi tại sb sau khi qua hải quan luôn(1S$=17k tiền mh)tuỳ theo đô lên xuống
SIM thì mấy bạn có thể đặt đến sb lấy hoặc như mh mua hẳn tại sg lắp sim trc khi lên máy bay đến nơi là có thể sd lun!mh mua sim của Weefee sd dc 4 ngày k giới hạn tại 2 nước luôn!hoặc sim starhub cug dc nhưng có giới hạn kb!Sang đây thì nên mua thẻ thần kỳ bus card Ez-link bạn có thể sd thẻ xe bus-subway-tàu điện và mua nước vẫn quẹt thẻ đc vì Grab hay taxi ở đây khá đắt book 1-2 km gì cũng 6S$(khoảng 100k) rồi!


NGÀY 1:Mình đặt vé 9h sáng bay đến nơi gần 1h chiều,từ sb đến hostel thì tầm 45p Grap!đến nơi đủ 2PM để check in nhận phòng!Phòng ở đây khá cao nên mình Book phòng ở Spacepod@Hive Serangoon Road với giá 57S$ bao gồm thuế(có ăn sáng)xong để đồ mh đi xe bus qua nhà thờ hồi giáo nổi tiếng Masjid Sultan tham quan đi bộ 1 vài con đường màu sắc ngta vẽ dọc theo những con đường ngay cạnh nhà thờ!Xung quanh khu này là quán ăn-quầy lưu niệm!Đến chiều lội bộ về ks tắm rữa nghi ngơi tý!
Tối mh đi bộ tham quan khu phố little India town ngay cạnh ks mh ở


NGÀY 2:Sáng ăn sáng đi bộ sang Thăm 2 ngôi chùa đẹp trên phố little India town Sri Veeramakaliamman Temple và Sri Srinivasa Perumal Temple Singapore nằm ngay trên đường Serangoon Road luôn!
Thức ăn ở người Ấn thì khá cay và đa phần ăn bằng tay nếu bạn tò mò như mh thì có thể trãi nghiệm k thì nên tìm nhà hàng phù hợp để ăn nhé!
Xong mình đi xe bus sang khu Garden By The Bay tham quan trong này thì có 2 Khu Flower Dome and Cloud Forest vé vào cổng là 28S$ mua tại quầy mua Bus Card tại sb thì là 25S$ đc tặng kèm 1 trong 10 hoạt động tại đảo Sentosa!
tham quan đến tối mh xem nhạc hội tại Supper tree Grove!
xong mh dò google map đến cầu Helix Bridge cầu này nằm cạnh Bảo tàng,đi bộ dọc theo bờ vịnh đến cầu ngắm Singapore về đêm!cạnh cầu có trung tâm thương mại khá đẹp mh vào đó tham quan ăn uống


NGÀY 3:Mh đến toàn nhà Golden Mile Complex mua vé đi Kuala Lumpur,đổi tiền Malayxia tại đây luôn(1S$=3Mr(đô Malay)!Mh chọn hàng của Transtar Travel vé 20S$ bao gồm nước!HẢI QUAN đi Malay rất dễ chỉ kiểm vé về và soát hành lý là ok!mh đặt ks Ở khu Bukit BinTang!Mh chọn hotel Rich calton Hotel and Gallery với giá 50Mr(khoảng 300k)Khu này là khu chợ đêm ăn uống và gần tàu điện ngầm tiện lợi để đi lại!
mh đi xe 8AM đến nơi là gần 2PM check-in,mh qua an Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ của 2 a hotboy đối diện tàu điện ngầm!xong đi tàu điện ngầm đến khu vực Batu Cave(phải đi 2 chuyến mới đến đc)k biết bạn có thể hỏi nv ở đây ngta rất sẵn lòng hướng dẫn bạn!
Tham quan động mai mắn cho mh đi đúng dịp lễ hội Thaipusam tận mắt nhìn ngta móc xỏ vào da thịt trong lễ hội của người Hindu nhìn khá sợ nhưng vui lắm!
Chiều tối về lại ks!tối đến đi sang tháp đôi Pentronas để tham quan!Chính diện tháp nơi chụp hình đẹp nhất có 1 nhóm hành nghề chụp ảnh dường như k ai ngoài họ chụp dc góc đó vậy thế nên muốn có ảnh đẹp bạn phải bỏ thêm 20Mr $(tầm 120k tiền việt) để đx 5 tấm ảnh đẹp tại đây!
Mai mắn hơn khi khu mình ở ng Hoa đón Tết Nguyên Tiêu Mh ăn uông tham quan chợ đêm xem pháo hoa,xog lên ks nghỉ ngơi sau 1 ngày khám phá mệt nhoài!


NGÀY 4:Đặt vé về của Transtar Travel lúc 7h sáng gần ks luôn nhưng vé về chỉ rẻ hơn vé đi 2 $!Do hải quan của Sing nhập cảnh khó nên mất 6h30p đến Sing!
gần 2PM mh đến nơi,ghé qua 1 địa điểm không thể thiếu đó là Merlion(sư tử biển) đây là công viên nên k mất phí gì! Gần 3h mh đi grap ra sb vì vé về mh 5PM! Thủ Tục tại sb làm rất nhanh mh làm chưa được 5p là ra cổng máy bay ngồi lun!
Trong này bạn có cả sofa nghỉ ngơi,màn hinh led chiếu phim và có 1 số cửa hàng lưu niệm nghe nói được miễn thuế để mua về làm quà cho gia đình!
(Lưu ý nhỏ: các bạn nữ lần đầu đi nước ngoài mà đi Sing mình nghỉ nên mặc đồ kính đáo xíu sẽ dễ đi hơn,bì bà chị mình đi xém bị ở lại,nhưng với mình đi thì dễ do có du lịch vài nước trước đó rồi,ở Sing khi qua đường chú ý bấm nút xin qua đường để qua chứ hông phải như bên mình đâu nha)


Kết thúc hành trình khám phá ít ngày của mình hy vọng các bạn sẽ có được nhiều thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình sắp tới nhé☺️

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *