Chuyến Đi Thú Vị

KINH NGHIỆM DU LỊCH QUITO (ECUADOR)

Quito là 1 thành phố đẹp. Ngoài vấn đề an ninh giống như nhiều thành phố Nam Mỹ khác thì Quito vẫn đáng để 1 lần dạo bước nơi đây.
Những điểm tham quan chính:

Phố cổ Quito

Núi lửa Cotopaxi

Hồ Quilotoa

Đường xích đạo Mindu

Ngoài ra còn có thị trấn Otavalo, Bãnos,… gần Quito cũng được nhiều bạn du lịch ưu chuộng.
Từ sân bay về trung tâm (40km)

Taxi: tầm 20$.

Bus cao cấp + taxi: bus chở về bến xe El Labrador rồi đi tiếp taxi về khách sạn. Giá bus 8$ + taxi 5,5$ = 13,5$

Bus công cộng (2,25$): ra ngoài cửa sân bay sẽ gặp khu vực bus công cộng. Bắt bus (màu xanh lá) về bến xe Río Coca hết 2$, xong bỏ 0,25$ để đi tiếp bus sang bến El Labrador gần đó, bắt tiếp bus về bến El Recreo (xuống ở trạm Santo Domingo ngay quảng trường chứ không về bến cuối).
Lưu ý là các bus nội ô chỉ thu vé 0,25$ một lần thôi, các chuyến bus nối tuyến tiếp theo không phải tốn tiền.
Dạo quanh Quito:

Quảng trường trung tâm Plaza Grande.

Các con phố cổ với những toà nhà nhiều màu sắc.

Nhà thờ cổ Compania de Jesus: bên trong mạ vàng lộng lẫy rất đẹp, vé tham quan là 5$.

Nhà thờ lớn Basilica: to khủng khiếp, bên trong có những cửa sổ màu cực đẹp. Vé tham quan là 2$.
Trek núi lửa Cotopaxi: tour 50$
Đây là 1 cung khá mệt mà cảnh vật cũng không có gì quá đặc sắc. Bạn nào thích trek thì đi, còn không thì nên cân nhắc kỹ.
Mua tour 50$, sáng xe sẽ chở từ Quito đến núi lửa (ăn sáng dọc đường), dừng ở độ cao khoảng 4.600m. Sau đó trek khoảng 1h30′ lên trại nền ở độ cao 4.800m. Nghỉ ngơi 1 chút rồi tiếp tục trek tầm 40 phút nữa để lên sông băng ở độ cao 5.000m.
Lúc quay về trại nền nhớ đóng dấu kỷ niệm lên passport. Xong đạp xe đạp thả dốc xuống núi, ăn trưa ở hồ Limpiopungo rồi về.


Hồ Quilotoa: tour 45$
Đây là 1 nơi rất đáng đi, đẹp, nhiều hoạt động thú vị.
Book tour 45$. Sáng xe chở từ Quito về hướng hồ (ăn sáng dọc đường). Ghé khu chợ địa phương, thăm 1 ngôi nhà bản địa, tới hồ. Trek từ miệng núi xuống lòng hồ, thuê Kayak chèo quanh hồ (3$), chơi chán thì thuê ngựa leo ngược lên núi (10$). Ăn trưa xong rồi về.
Trong chương trình là phải ghé thung lũng Mirador Cañón del Toachi xong rồi mới về mà nhà tour ăn gian cắt bớt mất, mọi người cũng khá mệt nên bỏ qua luôn.
Đường xích đạo Mitad del Mundo
Chỗ này khá nổi tiếng rồi. Từ bến xe La Marin bắt bus về bến La Ofelia (0,25$), xong bắt bus tiếp đi Mundo (0,33$). (lúc về thì chỉ tốn vé từ Mundo về La Ofelia thôi, từ Ofelia về La Marin không tốn vé).
Tới mundo mua vé 5$ để vào tham quan. Có những điểm chính sau:

Đường xích đạo

Tháp trung tâm. Đi thang máy lên đỉnh ngắm toàn cảnh rồi đi bộ xuống tham quan bảo tàng trong lòng tháp.

Bảo tàng coca và thưởng thức vị socola cực kỳ ngon.

Khu làng của người bản địa

Chơi trò dựng đứng quả trứng trên cây đinh.
Đi bus từ Quito đến Cuenca hay Lago Agrio
Những chuyến bus đêm này xuất phát từ bến xe Quitumbe ở phía Nam. Từ trung tâm thì đến trạm Playón de la Marin bắt chuyến E4 Quitumbe để ra bến xe.
Ngoài ra nếu bạn ở gần quảng trường Mariscal Sucre thì bắt bus ngay trạm Santo Domingo để đến bến El Recreo, rồi bắt tiếp bus về Quitumbe sẽ khoẻ hơn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *