Mẹo Du Lịch

Kinh Nghiệm Du lịch Phú Quốc Không Tốn Kém

Du lịch Phú Quốc có tốn kém như bạn nghĩ???

Ngày 1:

Check in “ Thành Phố Ý “ ngay tại Phú Quốc

Nếu đã đến Phú Quốc thì không thể nào mọi người bỏ qua “ Grand World Phú Quốc “ được nhéee . Đây là một địa điểm du lịch khá hấp dẫn, với các kiến trúc nguy nga, tráng lệ, được kết hợp từ nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới như sông Venice (Ý), phố đèn lồng Shanghai (Trung Quốc), mái vòm ánh sáng Clarke Quay (Singapore)… “Thành phố không ngủ giữa lòng Đảo Ngọc”, đến đây mọi người chỉ cần đồng hành cùng một người bạn “có tâm” thì tha hồ mà có được trăm nghìn bức ảnh siêu ảo diệu

 

Chơi gì tại Grand world 

Đến Grand world thì không nên bỏ qua các địa điểm hấp dẫn sau nhé:

  • Ngồi du thuyền trên sông Venice🛶( Water taxi ), đây là trải nghiệm khá thú vị, du thuyền di chuyển khoảng 15-20 phút, xung quanh dòng sông Venice. Khi đi du thuyền bạn có thể ngắm được toàn cảnh thành phố lãng mạn 2 bên bờ sông, các kiến trúc châu âu hiện đại đủ sắc màu hoà vào nhau tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp. Ở đây bạn còn có thể thưởng thức được những giai điệu nhạc do các nghệ nhân nước ngoài, Việt Nam biểu diễn khá hay.

Thời gian đi du thuyền đẹp nhất là 17:30

Bởi lúc này các bạn sẽ có cơ hội bắt trọn khoảng khắc hoàng hôn trên sông cực lãng mạn.

Đến khu GrandWorld bạn không thể bỏ lỡ các hoạt động:

  • Dạo chợ đêm
  • Check in phố lồng đèn Thượng Hải
  • Thưởng thức nhạc đường phố Grand World
  • Ngắm hoàng hôn trên bãi biển
  • Check in bảo tàng gấu Teddy 
  • Đặc biệt phải thuê xe điện để lượng 1 vòng check in toàn khu Grand world nhé.

Thời gian check in Grand World đẹp nhất là từ 16:30 – 18:00  . Lúc này sẽ không quá nóng, có thể bắt được hoàng hôn, và đặc biệt lúc này các hoạt động tại đây mới sôi nổi và náo nhiệt.

Buổi tối mọi người có thể tận hưởng không khí cực kì sôi động, độc đáo ngập tràn màu sắc của chương trình Nhạc Nước. Hay thưởng thức show “Tinh hoa Việt Nam”, mình khuyên mọi người nên xem vì siêu đỉnh luôn á…

Cách di chuyển đến Grand world

Nếu các bạn ở ngay khu Grand world thì quá tuyệt vời.

Nếu di chuyển từ sân bay thì các bạn có thể đi xe bus của Grand world hỗ trợ .

Thông tin bus: Tuyến T2

* 07:00 – 21:00: 30 phút/ chuyến

* 21:00 – 02:00: 60 phút/ chuyến

Các bạn tự di chuyển bằng xe máy từ Dương Đông thì chỉ cần bật map và đi thôi nhé, khoảng cách hơn 30Km, di chuyển khoảng 45 phút. Đường đi có nhiều nơi đang sửa chữa các bạn nên cẩn thận, về buổi đêm đường có nhiều chỗ chưa có đèn đường nên các bạn cân nhắc thời gian cho hợp lí nhé!!!.

Chi tiêu tại Grand World

  • Vé du thuyền 200k ( Water taxi )
  • Thuê xe điện 60k/1h
  • Dừa dầm + thốt nốt 30k
  • Nước mía 25k
  • Các loại đồ ăn, nước uống khác tại đây cũng không quá đắt nên mọi người đừng lo lắng nhaa ^^

Ngày 2:

Mọi người nên trải nghiệm tour 4 đảo để tận hưởng vẻ đẹp của các hòn đảo tại đây nhé. Vì là đứa thích chụp choẹt nên mình nhanh tay book tour vì giá cũng khá hợp lí chỉ #750k (có cáp treo thì giá cao hơn xíu nhaaa) lại có hình và video siuuu ảo miễn phí nữaaa !! Mình book tour tại #ROOTYTRIP vì thấy mn review rất nhiều giá ổn, đánh giá về dịch vụ chuyên nghiệp mà các anh HDV còn hơi bị nhiệt tình nữa chứ !!

Lịch trình của mình:

8h00: Xe và HDV đến tận điểm mình đã hẹn trước để đón

10h00:Di chuyển xuống cano bắt đầu cuộc hành trình tham quan các hòn đảo

10h30: Có mặt tại HÒN MÂY RÚT TRONG tắm biển, check in sống ảo cùng xích đu vô cực và cây võng trắng thiên thần.

12h30: Di chuyển đến HÒN MÓNG TAY – MÂY RÚT TRONG MÂY RÚT NGOÀI dùng cơm trưa, nghỉ ngơi tại đây.

13h30: Lên cano di chuyển đến HÒN MÂY RÚT NGOÀI để chụp ảnh cùng vòng mặt trời, giường lưới, check-in và chụp ảnh với SUP siêu đỉnhhh và cực độc đáo và đặc biệt là miễn phí 

Tham quan công viên san hô. Với 250 loài san hô tuyệt đẹp. Khách hàng có nhu cầu tham gia trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển sẽ ở lại trên tàu (phí tự túc 950k/người) hoặc tham gia lặn ngắm san hô tự nhiên miễn phí tại HÒN MÂY RÚT NGOÀI – HÒN KIM QUY

16h30: Săn hoàng hôn tại SUNSET SANATO (này mình tự túc giá vé, mọi người có thể không tham quan mà về thẳng khách sạn luôn)

Tại đây check-in cùng với 4 chú voi đá chân dài, biểu tượng trí tuệ tương lai và ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc ( Vé tự túc 100k).

18h00: Xe đưa quý khách về khách sạn/resort. Kết thúc 1 ngày trải nghiệm tuyệt

Và đây là những nơi em tổng hợp và gợi ý cho mn tham quan, trải nghiệm cực kì tiết kiệm mà mn không thể bỏ qua nhoaaa ^^

  1. Đón Bình minh ở Bãi Sao, Làng Chài Hàm Ninh hoặc bãi Khem
  2. Đón Hoàng hôn ở Sunset Sanato Beach Club
  3. Ngắm Phú Quốc trên cao tại Chuồn Chuồn Bistro & Bar hoặc Sơn Trà Hill coffe
  4. Đi Rạch Vẹm check in với sao biển + Tắm biển thư giãn tại Mũi Hàm Rồng
  5. Đi Tour Cano 4 đảo cùng các ngư dân bản địa ra các đảo đẹp nhất
  6. Trải nghiệm Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới
  7. Tới Vinwonder và Safari cùng bạn bè + Check in Thành Phố không ngủ Grand World
  8. Tham quan Nhà thùng Nước mắm ở Phú Quốc
  9. Chùa Hộ Quốc – ngôi Thiền Viện tâm linh nổi tiếng tại Đảo Ngọc
  10. Tham quan Cơ sở Ngọc Trai
  11. Thử đặc sản Gỏi cá trích + bún quậy Kiến Xây Phú Quốc + bánh canh chả cá + Ăn vặt và đậu phộng Chou Chou ở Khu Chợ Đêm Phú Quốc + Ăn hải sản ở Cầu Cảng Quốc Tế

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *