Chuyến Đi Thú Vị

HÀNH TRÌNH NAM MỸ 41 NGÀY

Vừa rồi có nhiều bạn nhắn hỏi về lịch trình và kinh nghiệm Nam Mỹ, để trả lời chung cho tất cả các bạn, mình tóm tắt ở đây vài nét chính về chuyến đi của bọn mình cách đây đúng 1 năm nhé.
Cũng nhân thể bằng stt này mình muốn phát động tinh thần đi Nam Mỹ để có bạn đồng hành cho chuyến đi Nam Mỹ lần 2 vào năm sau.
1/Chuyến đi kéo dài 41 ngày, qua 5 nước : Hàn Quốc, Peru, Ecuador, Bolivia và Chile (từ 6/4 đến 16/5/2018).

Lịch trình cơ bản như sau:

HN/ Sg – Seoul : ngắm anh đào HQ 4 ngày

Seoul – Lima: chơi 2 ngày

Bay sang Quito (Ecudor) : chơi 4 ngày, quanh tp thì thuê taxi. Đi chợ Otavalo và các thị trấn cổ thì thuê xe riêng cả ngày.

Bay về Cusco đi Machu Picchu, chơi quanh vùng 4 ngày

Bus đêm đi Juliaca, chơi với bạn 1 ngày rồi bạn lái xe chở cả bọn đi tiếp đến Puno. Đi hồ Titicaca. Chơi ở đó 3 ngày

Bus sang Bolivia, chơi La Paz 2 ngày, làm visa Mễ, tour đồng muối Uyuni 3 ngày, rồi qua biên giới Chile

Sang Chile, chơi 3-4 tour trong 4 ngày ở sa mạc Atacama

Bay đi đảo Phục Sinh chơi 4 ngày 3 đêm, thuê xe tự lái

Bay xuống Punta Arena cực nam Chile 3 ngày, đi tour Patagonia.

Bay về thủ đô Santiago de Chile, đi Valparaiso bằng xe bus (3 ngày)

Bay về Lima

Bay Seoul : chơi 2 ngày, thăm giới tuyến Nam Bắc

Bay về Hà nội
Tổng chi phí khoảng 3800$
Chúng tôi nghiên cứu và lên lịch trình rất sớm, trước 9-10 tháng nên mới có thể mua được vé bay tốt và hợp lý.

Vé bay cơ bản (từ HN sang Lima) mua từ 10 tháng trước đó, nên giá rất tốt (700$), mấy người mua sau vài tháng thì 850$.
Bọn mình bay tổng cộng 13 chặng đều mua trước. Có một số chặng đi bus thì đến nơi mới mua.

Nhóm gồm 6 người, đây là số người đẹp nhất để thuê xe 7 chỗ hoặc xe landcruise trong các hành trình sau này.

Về visa: chỉ phải làm sẵn visa Peru ở HN, rất dễ dàng, giá 700k, có thể lấy ngay trong ngày, dù theo quy định là 4 ngày sau.
Visa Bolivia làm tại LSQ ở Puno free, còn làm tại cửa khẩu mất 100 $. Chile và Ecuador miễn visa

Về hotel : tất cả đều book trước, có cái phải trả tiền ngay, nhưng phần lớn là đến nơi mới trả. Hostel, apartment… bạn leader chu đáo của chúng tôi đặt nói chung đều rất tuyệt, giá tốt, vị trí đắc địa.

Các điểm tham quan: có vài nơi chúng tôi phải mua vé trước như Machu picchu, tour Uyuni (cái này thì không cần bok trước cũng được), còn lại tùy cơ ứng biến.
Nói chung bọn mình đi được hầu hết các điểm must see ở mấy nước này như: Chợ Otavalo, đường Xích đạo, Côtopaxi (Ecuador), Machu Picchu,Thung lũng Thiêng, Núi Cầu vồng, Cusco,Titicaca (Peru), La Paz, chợ Phù Thủy, Uyuni (Bolivia), Sa mạc Atacama, Đảo Phục sinh, Patagonia sát Nam cực, Santiago de Chile, tp sặc sỡ Valparaiso (Chile)…

Tiền tệ: đi đến đâu đổi đến đó, tính toán trước xem cần chi bao nhiêu thì đổi tầm đó và đổi ở các tp lớn. Ở Ecuador gần như không cần đổi vì họ nhận cả xu lẻ đô Mỹ.

Mua sắm : Nam Mỹ là thiên đường mua sắm khăn áo, thảm, mũ với các khu chợ sặc sỡ vui mắt vui tai vô cùng
2/ Một vài lưu ý:

Nên đi nhóm 5-6 người vừa vui lại giảm chi phí và nên có bạn biết lái xe nếu đi đảo Phục sinh.

Nếu đường bay có transit ở Mexico thì nhất định phải xin visa Mex hoặc phải có visa Mỹ, Nhật, Can còn hạn.

Đặc biệt cảnh giác khi shopping ở thủ đô Chile. Thành phố này rất đẹp nhưng có nạn móc túi đáng ngại. Hai bạn mình đi 2 chuyến khác nhau đã bị mất cắp toàn bộ giấy tờ tiền bạc ở Santiago De Chile.

Trước khi đi nên tiêm chủng sốt vàng ở Vn hoặc Bangkok giá chỉ tầm 25$. Bọn mình vì hết thuốc ở Vn, phải sang Seoul tiêm giá đắt gấp đôi và mất khá time.

Nên học chút tiếng Tây Ban Nha cơ bản để gọi đồ ăn, hỏi nước nóng trong hotel, shopping, hỏi đường…
3/ Còn vài nuối tiếc là chưa đi được đảo Galapagos, Nazca, Sucre, hang băng…
Punta Arena cũng mới đi được một ít.
Colombia, Brazil và Argentina hoàn toàn chưa đi, nên chắc chắn sẽ đi lại Nam Mỹ trong 1-2 năm tới
Cũng nhân note này muốn nói lời đặc biệt cảm ơn đến bạn Tran Khanh – leader vô cùng chu đáo tận tâm của cả nhóm, yêu em !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *