Chuyến Đi Thú Vị

DU LỊCH ĐẢO NAM DU TỰ TÚC

DU LỊCH ĐẢO NAM DU TỰ TÚC

Xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh nhé mọi người!

  1. Thời gian: mất khoảng 6 tiếng đi xe khách đến bến tàu ( bến tàu Rạch Giá), 2 – 3 tiếng để ra đến đảo bằng tàu.
  • Để tiết kiệm thời gian bạn nên đi xe chuyến 23h hoặc 24h để đến nơi tầm 5g sáng nghỉ ngơi ăn sáng, mua vé tàu 8g xuất phát ra đảo.
  1. Phương tiện:
  • Đi xe giường nằm đến bến tàu Rạch Giá. (Có các loại xe như: Phương Trang 150k/người, Xe Tuấn Nga ( có phòng riêng, tivi riêng, ghế massage giá 250k/người) và nhiều nhà xe khác nữa nha… Nếu đi máy bay thì bạn bay đến sân bay Rạch Giá rồi đón taxi ra bến tàu nhé!
    -Đi tàu ra đảo: có các loại tàu như,Tàu đỏ 5 sao, super Đông, Hòa Bình Ship, Ngọc Thành,… giá từ 200k -250k/người.
    Theo mình thì nên đi tàu Đỏ 5 sao, hoặc Hòa Bình Ship vì đi nhanh và ít say tàu hơn mặc dù cho chênh lệch giá vé tí xíu.
  • Lúc đi tàu bạn có thể ra bon tàu ngắm cảnh nhé!
  1. Nơi ở: Vì còn khá hoang sơ nên ở ngoài này chưa có nhiều khách sạn mới chỉ có nhà nghỉ và resort thôi.
  • Nhà nghỉ giá từ 250k – 300k/ ngày.
  • Có Homestay Chiến Diễm kiểu 7 sắt cầu vòng,đẹp nhất đảo Nam Du ( Đặt phòng ở đây liên hệ Admin Hiếu )
  • Có các resort như: langchia, Bãi Nhum ( Đa phần là phòng đôi 2 giường chứ không có phòng đơn nha).
  • Ngoài ra, nếu thời tiết thuận lợi bạn có thể thuê lều ngủ trên bãi biển
  1. Phương tiện di chuyển:
  • Thuê xe máy giá từ 100k – 150k/ ngày. ( Được bao xăng nên bạn cứ đi thoải mái hết xăng chỗ nào thì điện thoại cho chủ xe người mang đến tận nơi cho bạn. Trên đảo không sợ mất xe nha, bỏ đâu cũng được nhưng cất nón bảo hiểm cẩn thận vì có thể bị mất nón bảo hiểm, mà không có nón là có thể gặp mấy anh công an trên đảo luôn và mất 150k liền)
  • Còn muốn sang mấy hòn đảo nhỏ lân cận thì thuê thuyền nhé!
  1. Một số địa điểm tham quan:
  • Tàu sẽ đưa bạn đến Hòn Lớn đặt khách sạn và nghỉ ngơi tại đây. Ở đây bạn có thể tham một vòng quanh đảo, Cứ thấy con đường nào thì chạy vào rồi khám phá, không lạc đi đâu được. Tuy nhiên có nhiều dốc đứng nên chạy xe cẩn thận đừng để bị tụt dốc như bọn mình 🙂 Hơn nữa một số bãi bạn phải rẽ vào mấy con đường nhỏ mới gặp được. Bạn nên bắt đầu đi từ sáng sớm để vừa có thể ngắm bình minh vừa tham quan đảo luôn nhé!
  • Đi đúng một vòng tròn thì bạn có thể gặp các địa điểm như: Bãi Sỏi, Bãi Cây Mến ( Bãi đẹp nhất nè!), Bãi Nhum ( có luôn resort và nhiều không gian để sống ảo), Bãi Đá Cháy, Bãi Trệt, Bãi Ngự ( ở đây có đền thờ cá Ông, trưng bày bộ xương cá ông thiệt lớn), …. đi dọc dọc con đường ven biển xung quanh đảo vừa ngắm biển vừa ngắm các vách núi luôn nhé! Vừa đi vừa khám phá, chụp hình thì 1 buổi là hết. Nếu có thêm thời gian thì có thể trải nghiệm thêm cuộc sống người làng chài, bắt ốc, bắt hải sản rồi nhờ người dân ở đây chế biến cho bạn luôn, có cả lặn ngắm san hô, thuê cano
  • Tham quan hết Hòn Lớn bạn có thể đặt tour hoặc thuê tàu đi tham quan các hòn đảo xung quanh như: hòn Mấu, hòn hai bờ đập, hòn Dầu,… các hòn đảo này còn rất hoang sơ, nhiều núi đá, bãi cát và biển khá sạch nên các bạn tha hồ check-in, chụp hình, tắm biển, lặn ngắm san hô, ăn cháo Nhum, Nhum nướng, hải sản tươi sống… Tắm lặn các kiểu lên ăn cháo nhum nóng hay nhum nướng là bá cháy luôn nha (Tuỳ vào bạn muốn đi nhiêu nơi hay ít mà có giá từ 150k/người trở lên nhé!
  1. Ăn uống:
  • Một số món đặc trưng, hải sản rất tươi ngon như là cá xương xanh nướng, tôm hùm, tôm mũ ni, nhum nướng, cơm chiên Hải Sản, sò điệp, sò lông, ốc nhảy, ốc voi, cua ghẹ, hàu… nói chung là có đủ các loại hải sản nhưng giá thì không rẻ lắm
  • Địa điểm ăn uống: chợ đêm ngay cầu cảng. Mình đã ăn ở quán Minh Sáng chế biến ngon, hải sản tươi giá cũng tạm ổn. Lưu ý là lúc bạn chọn thì người ta sẽ tính theo ký rồi chế biến theo yêu cầu của bạn + 30k/ký tiền công chế biến nhé!
  1. Buổi tối trên đảo thì làm gì?
  • Thuê thuyền đi câu mực đêm, ra cầu cảng hóng gió ngắm biển, xách xe đi dạo quanh đảo ( trên đảo không có đèn đường nên hơi sợ, đường cũng dốc nên khá nguy hiểm. Gợi ý vậy thôi chứ đừng đi nha )

  • Một số lưu ý nhỏ:
  • Tàu từ đảo về lại bến tàu Rạch Giá cho ngày thường chuyến trễ nhất là 11g30, cuối tuần hay lễ thì có thêm chuyến về lại vào buổi chiều
  • Buổi sáng trên đảo hay cúp điện (điện chạy bằng máy nổ) nên buổi tối tranh thủ nạp đầy pin cho các thiết bị đi nha. Nói chung là trên đảo điện và nước ngọt còn hạn chế nên các bạn cố gắng sài tiết kiệm càng tốt nha.
  • Tránh đi vào tháng 4,5,6 vì hay gặp mưa lắm lên đảo mà gặp mưa thì chẳng chơi nhảy gì được.
  • Mang theo đồ tắm vì lên đảo có nhiều hoạt động tắm, lặn lắm.
  • Đi tầm 2 ngày là bạn có thể khám phá được hết đảo nha

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *