Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Ba Vì

Kinh nghiệm du lịch Ba Vì tự túc, phượt bụi tiết kiệm

Những năm gần đây, du lịch Ba Vì được nhắc tới nhiều hơn với cái tên thiên đường hoa dã quỳ. Ngay cả mình ở Hà Nội gần đó thôi mà còn không ngờ Ba Vì lại quy tụ nhiều chốn thiên đường nghỉ dưỡng đến vậy.

Mảnh đất tận cùng Tây Bắc mang nét đẹp giao thoa hài hòa giữa cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ mộng mơ và những câu chuyện văn hóa lịch sử độc đáo. Cùng tham khảo kinh nghiệm du lịch Ba Vì tổng hợp từ A-Z dưới đây để tự tin làm chủ kèo đi ngay và luôn được nè.

  1. Du lịch Ba Vì thời gian nào đẹp nhất?

Thời tiết Ba Vì khá là chiều lòng người, ôn hòa dễ chịu,mỗi mùa lại có những đặc sản riêng nên bạn có thể đi bốn mùa. Nhưng mùa được săn đón nhiều nhất có lẽ là hai thời điểm, từ tháng 4-10 (thời tiết mát mẻ, ít mưa, trong lành, yên bình), và giữa tháng 11 – đầu tháng 12, khi hoa dã quỳ nở rộ (đẹp mê hồn nhưng hơi đông đúc, có thể phải chen chúc chút).

Các bạn trẻ Hà Nội hay lựa chọn hình thức phượt để đến Ba Vì trong ngày làm một album ảnh. Nhưng đó là đi được 1-2 điểm thôi à. Nếu muốn khám phá hay nghỉ dưỡng thì theo mình phải đi ít là 2 ngày 1 đêm nó mới đã và thoải mái.

  1. Phương tiện di chuyển đến Ba Vì

Huyện Ba Vì là một huyện bán sơn địa, diện tích tự nhiên là 428,0 km², lớn nhất Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm HN khoảng 60km. Các bạn có thể lựa chọn xe bus, oto, xe máy riêng đều khả thi hết.

  • Xe máy/ô tô:
    Cách 1: Đi theo đại lộ Thăng Long khoảng 30 km( tính từ bigC Thăng Long) đến cầu vượt Hòa Lạc, đi thẳng vào khu vực Làng văn hóa theo biển chỉ dẫn đến xã Yên Bài sau đó đi tiếp đến núi Ba Vì.

Cách 2: Từ khu vực Cầu Giấy, theo đường Quốc lộ 32 khoảng 37 km tới ngã tư bến xe Sơn Tây, rẽ trái tiếp 3,5 km đến ngã tư Viện 105, đi thẳng tiếp 9 km tới ngã ba Tản Lĩnh, rẽ trái đi tiếp 3,5 km đến ngã 5 hình sao, phía trước bên tay phải là trạm bán vé tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì.

  • Xe bus:
    Đi xe tuyến 214 hoặc 71.

Tuyến xe 214 xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) – Xuân Khanh.

Tuyến xe 71 hoặc tuyến 74 từ Mỹ Đình – Xuân Khanh.

Điểm dừng xe cuối cách Ba Vì 5km, các bạn có thể gọi taxi/ xe ôm/phí 30-60k

Các bạn ở xa đến cũng có thể thuê xe máy để di chuyển để đi được nhiều địa điểm tại Ba Vì. Các dịch vụ thuê xe máy đa số đều có ở các nhà nghỉ, homestay để hỗ trợ. Hoặc có thể liên hệ dịch vụ theo số điện thoại 0165 498 2876 để được giá phải chăng, tính theo giờ hoặc ngày.

  1. Địa điểm du lịch hấp dẫn ở Ba Vì
  • Vườn Quốc Gia Ba Vì
    Vườn quốc gia Ba Vì được coi là “key point” của huyện khi là một quần thể du lịch thu hút khách tham quan bậc nhất. Trong đây có đồi thông, nhà thờ Đổ, nhà kính xương rồng, tháp Báo Thiên, đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua, đền Thượng.

Giá vé: Người lớn 40.000đ/vé và học sinh, sinh viên, trẻ em là 20.000đ có giấy tờ chứng minh.

  • Đồi thông
    Bát ngát bạt ngàn rừng thông rừng tùng đưa ta đến một cảm giác rất xanh, rất Đà lạt, rất Nhật Bản.
  • Nhà thờ Đổ
    Nhà thờ Đổ là nhà thờ bị bỏ hoang nằm trên đồi cao 800m. Chính sự hoang dã, ma mị, cổ cổ mà lại trở thành điểm check-in hot không thể bỏ sót.
  • Nhà kính xương rồng

Thiên đường sống ảo trăm like các bạn thường bắt gặp ở những bức ảnh chất ngất ngây là chỗ này đây.

Cả một vương quốc của hơn 1200 loài xương rồng từ nhỏ cho đến khổng lồ đẹp muốn hoa mắt.

Giá vé: 10k/người. chỉ có 10k/người để vào ngôi nhà lồng kính siêu xinh này thôi.

Một số dịch vụ khác tại vườn quốc gia Ba Vì:

Vé chụp ảnh dịch vụ: 600.000đ

Phí thuê hướng dẫn viên: 300.000 – 500.000Đ

Vé gửi xe máy: 3.000đ/chiếc/đêm

Giá thuê đồ:

Lửa trại: từ 1000.000 – 1500.000đ

Lều trại: 150.000 – 200.000đ/lều/4 người

Loa đài, ánh sáng: 1000.000 – 1500.000đ

Hội trường: 2.000.000 – 4000.000đ

Các khu du lịch sinh thái độc đáo ở Ba Vì

  • Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà
    Một khu du lịch ăn chơi nghỉ dưỡng teambuilding đầy đủ từ A – Z đáp ứng mọi nhu cầu luôn nè.

Thiên Sơn Suối ngà có núi núi rừng rừng trùng trùng điệp điệp và những con thác những con hồ đẹp si mê.

Giá vé hiện tại của khu Du lịch là 150.000đ/vé (Trẻ em từ 06 tuổi trở lên mua vé như người lớn, trẻ em dưới 06 tuổi được miễn phí vé).
Giá vé bao gồm thăm quan 03 khu trong Du lịch là Hạ Sơn, Trung Sơn, Ngoạn Sơn. Hệ thống bể bơi tự nhiên, suối thác, bể bơi dành cho trẻ em, người lớn, khu công viên nước.
Nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như công viên nước rộng 2ha có máy tạo sóng, cầu trượt, nhà chiếu phim 3D, sân thi đấu thể thao, hệ thống xe điện, xe đạp đôi thăm rừng…nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của khách du lịch.

  • Khu du lịch Khoang Xanh- suối Tiên

Đến với Khoang Xanh Suối Tiên, ngoài ngắm nhìn thiên nhiên hoang dã trong lành, công viên nước giữa rừng xanh, còn có các dịch vụ ngâm mình trong bể bơi suối nóng trong nhà, các dịch vụ xông hơi, thủy liệu pháp… Vậy là dù đông hay hè xuân hay thu đều có thể đến đây nghỉ dưỡng bơi lội tung tăng.

Đây đúng là một quần thể du lịch sơn thủy hữu tình xứng đáng điểm A.

Vé dịch vụ ở Khoang Xanh Suối Tiên:

Giá vé vào cổng người lớn là 150.000đ/người. Trẻ em dưới 1m2 là 70.000đ/người.

Giá vé thung lũng khủng long là 30.000đ (Nếu bạn tắm bùn và tắm bể khoáng sẽ mua vé riêng)

Thiên đường camping

  • Khu du lịch Đồng Mô

Đồng Mô có hai địa điểm nổi tiếng rất được du khách yêu thích, đó là khu đảo Phượng với những tán rừng xanh ngút ngàn, là địa điểm thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời như câu cá, bắt gà, đào măng…, và khu cắm trại lý tưởng Sơn Tinh Camp với sự kết hợp các hoạt động Team building đầu tiên tại Hà Nội

Đến Sơn Tinh Camp, bạn có thể thuê lều trại ngủ qua đêm trong ngày với giá 250k/2người và 400k/4người, thuê bếp nướng với giá 150k/loại nhỏ và 250k/loại lớn.

Sân cỏ và ao hồ rộng nên Đồng Mô có khá nhiều trò chơi được nhiều du khách yêu thích như đốt lửa trại, đua bè cướp cờ, vượt chướng ngại vật ở khu rừng cây. Kinh nghiệm du lịch Đồng Mô cho thấy, nếu đi với số lượng người lớn, bạn nên thuê cả sân bãi để dễ dàng tổ chức các game show, trò chơi tập thể. Chi phí thuê sân cũng khá hợp lý chỉ từ 500 – 700k trọn gói 1 ngày.

  • Hồ suối Hai – lạc vào vùng sông nước Tây Nam Bộ

Chỉ từ 10k/người vé vào, hồ Suối Hai nằm ngay dưới chân núi Ba Vì hùng vĩ, thuộc địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Từ ven hồ Suối Hai có thể nhìn thấy núi Ba Vì hùng vĩ mờ ảo xa xa hay những rừng cây xanh ngắt.

Diện tích rộng gấp đôi Hồ Tây, trong lòng hồ có tới 14 đảo lớn nhỏ, với diện tích khoảng 90 ha. Bạn có thể thăm thú nơi này bằng thuyền nhỏ du ngoạn trên hồ. Trên các đảo và ven hồ, trồng nhiều cây xanh và vườn cây ăn trái. Nhiều loại chim đến đây sinh sống như chim le le, vịt trời, ngỗng trời, mòng két, sâm cầm, giang, sếu…

  • Du lịch Bản Xôi

Giá vé: 30k/người.
Thung Lũng Bản Xôi là một không gian rộng rãi, thoáng mát, không khí trong lành, bao quanh thung lũng là đồi núi trùng điệp xanh ngắt một màu xanh, nơi đây là địa điểm lý tưởng để cắm trại dã ngoại và tổ chức các chương trình teambuilding, hội họp, meeting,…

Tìm về những câu chuyện văn hóa

  • Làng cổ Đường Lâm

Vé tham quan là 20.000 đồng, gửi xe khoảng 5.000 đồng.

Đường Lâm là một xã thuộc Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội gồm 9 làng, trong đó Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm nằm liền kề nhau. Từ lâu, điểm đến này được nhiều du khách yêu thích vì sự cổ kính và thanh bình.

  • Khu du tích lịch sử K9

Giá vé: free. Không mở cửa vào thứ 2.

  • Khu du lịch Làng văn hóa 45 dân tộc Việt Nam

Giá vé vào khu du lịch Làng Văn Hóa: 30.000đ (người lớn)

Học sinh, sinh viên 10.000đ, Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí

Vé vào free, không mở cửa ngày thứ 2.

Ngoài ra còn những khu du lịch như Đầm Long, Tản Đà resort, Ao Vua, khu du lịch Long Việt, Detrang Farm, Asian Resort

Cả đồ mặn đồ ngọt đồ chay thì Ba Vì đều đáp ứng và chiều lòng được khẩu vị người khó tính nhất. Trên đường về có vô số những đại lý bán quà cáp – những thức ăn đóng hộp như bánh kẹo, sữa, măng giấm… các cậu nhớ ghé qua mua làm kỉ niệm nhé ạ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *