Chuyến Đi Thú Vị

ĐẢO PHÚ QUÝ – REVIEW TẤT TẦN TẬT

OANH TẠC ĐẢO PHÚ QUÝ – REVIEW TẤT TẦN TẬT

Nếu bạn muốn oanh tạc Phú Quý mà chưa biết đi như thế nào, ăn uống ra sao ? Thì note lại bài review siêu chi tiết lần này nhé. Mình sẽ note lại tất tần tật kinh nghiệm các địa điểm vui chơi sống ảo mới tại Đảo Phú Quý cho mọi người cùng tham khảo nhé . Một trong những địa điểm siêu hot cho kì nghỉ lể 30/4 và mùa hè sắp tới nè

THỜI GIAN NÊN ĐI?

Du lịch biển đảo thì đi vào mùa khô là lý tưởng nhất. Mặc dù nói là có thể tới Phú Quý vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nhưng để có một chuyến trải nghiệm trọn vẹn, vui vẻ, ảnh lên hình đẹp xuất sắc như Win thì mọi người nên chọn đi vào khoản thời gian tháng 12 đến tháng 6. Vì khoản thời gian này khí hậu ở đảo siêu mát mẻ, trời mây trong xanh, nắng đẹp, ít mưa mà không khí thì lại còn trong lành nữa. Biển vào mùa này thì khá êm, rất thích hợp với những bạn say sóng như mình khi đi tàu thuyền di chuyển ra đảo.

Lưu ý: khuyên mọi người không nên đi đảo Phú Quý vào các tháng mùa mưa, rất ẩm ướt, thậm chí là bão gió, tiết trời trên đảo có thể rất lạnh. Đặc biệt là tháng 10 thì các bạn nên cân nhắc, vì thời điểm này biển động, sóng lớn không thích hợp và an toàn nhé.

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN.

  • XE KHÁCH: Với những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực phía Nam thì có thể lựa chọn một trong những hình thức này. Để đi xe khách từ Sài Gòn bạn xuống bến xe miền Đông và chọn hãng xe mà mình thích hoặc có thể liên hệ đặt vé online trước. G.iá vé dao động từ 230.k – 250.k chiều. Một số hãng xe bạn có thể tham khảo:
  • Xe Kumho Samco. Điện thoại: (028) 3511 6861
  • Xe Sinh Cafe. Điện thoại: +84.8.3838 9593
  • Xe Tâm Hạnh. Điện thoại: (028) 3920 9665
  • Xe Phương Trang. Điện thoại: 028).38.309.309

ĐI TÀU HOẢ: Nếu đi tàu hỏa, một là mua vé thẳng đến ga Phan Thiết, mua vé SPT chạy vào lúc 6h50 sáng mỗi ngày hoặc mua tàu PT nhanh nhưng tàu này chỉ chạy vào các ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật) lúc 17h chiều. Cách nữa là chọn loại vé tàu SE hoặc tàu TN đến ga Bình Thuận. Từ ga này mọi người di chuyển thêm một đoạn đường chừng 12 km nữa để đến thành phố Phan Thiết.

MÁY BAY: Di chuyển bằng máy bay nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Tất nhiên sẽ không thể bay trực tiếp đến Phan Thiết vì hiện tại thành phố này chưa có sân bay. Bắt buộc bạn phải đáp cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) hoặc gần hơn là sân bay Cam Ranh (Nha Trang). Sau đó bắt xe khách hoặc xe thuê xe ô tô để đến Phan Thiết.

DI CHUYỂN TỪ PHAN THIẾT RA ĐẢO PHÚ QUÝ

  • Hiện tại thì chưa có sân bay đáp trực tiếp ra đảo Phú Quý (có dự án nhưng còn lâu). Cách di nhất là di chuyển bằng tàu. Tàu mình đi lần này là tàu SuperDong chạy từ cảng Phan Thiết đến cảng Phú Quý là 2,5 tiếng gi.á vé là 350/1 người / 1 chiều . Tàu chạy siêu êm và nhanh. Ngoài ra, còn có các loại tàu thường khác như đi tàu trung tốc Hưng Phát thì khoảng 3,5 tiếng, còn tàu cao tốc Savanna Phú Quý – Khải Thịnh KG chỉ mất tầm chưa tới 3 tiếng mà thôi. Nhưng lưu ý không phải ngày nào, giờ nào cũng có tàu chạy đâu đó. Tốt nhất hãy liên hệ để nắm lịch trình cụ thể và đặt vé trước để không bị lỡ chuyến.

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TRÊN ĐẢO

  • THUÊ XE MÁY: Gi.á thuê tầm khoản 100 – 120 / 1 xe. Lúc ra mình có nhờ 1 em người quen chuyên dắt tour ở Phú Quí thuê giùm. Em ấy sẽ đón mn tại cảng và dắt mn về khách sạn luôn. Thông tin mình để ở cmt nhé.
  • THUÊ TÀU CỦA NGƯ DÂN: Để tham quan các đảo nhỏ thuộc đảo Phú Quý thì có thể thuê tàu/thuyền của người dân, gi.á thuê cũng “hạt dẻ” lắm, khoảng 300 – 400 /lượt/ một đoàn tầm 8 – 10 người đi okela luôn.

NƠI Ở

Nhà nghỉ:

  • Nhà nghỉ An Phú: Địa chỉ: 74-76 Nguyễn Tri Phương, Phú Quý, Bình Thuận. Mức g.iá: Từ hơn 150 – 250 /phòng/đêm/2 người.
  • Nhà nghỉ Nam An: Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, Phú Quý, Bình Thuận. G.iá phòng: 250/đêm.
  • Nhà nghỉ Chấn: Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, Phú Quý, Bình Thuận G.iá phòng: 300/đêm.

Homestay:

  • Homestay Khôi May
  • Homestay Cô Sang
  • Phú Quý Homestay

ĂN UỐNG

  • Các món hải sản tươi ngon: Hải sản trên đảo rất đa dạng đặc sản là cua huỳnh đế đến cua mặt trăng, cá mú bông, cá mú đỏ đến các loại ốc, là tôm, bạch tuộc,… tất cả đều rất tươi ngon. Bạn có thể ghé vào bất cứ các quán hải sản nào trên đảo để thưởng thức. Hoặc ghé cảng trực tiếp lựa các loại cá, mực, tôm mà mình thích sau đó nhờ người dân chế biến giùm rồi trả cho họ một ít t.iền công, cách này bao rẻ bao ngon.

– Ăn sáng : Tiệm ăn Thuận Phát ( bún bò, mì quảng…)
– Ăn trưa : Hải Thắm quán. Đc: Lô 8,KDC, Đường Trần Hưng Đạo,Tam Thanh,Phú Quý.
– Ăn Tối: Bánh Xèo Cô Bảy. Đc: Tam Thanh, Phú Quý.
-Hải sản : Quán Lưới. Đc: Tam Thanh, Phú Quý

  • Bún bò đảo Phú Quý: Nếu bạn không thích hải sản cho lắm thì có thể ăn thử món bún bò đảo Phú Quý xem sao nhé. Món bún bò ở quán Thuận Phát đường Võ Văn Kiệt cũng nổi tiếng ăn cũng ngon.
  • Rau câu chân vịt: Mó rau câu chân vịt hay còn được nhiều người gọi với cái tên khác là rau đá sống dưới biển. Đây là loại thực phẩm bổ dưỡng, có tính thanh mát rất tốt cho cơ thể. Nếu đến đảo vào những ngày hè nóng bức muốn tìm một món ăn gì đó giải nhiệt hay đơn giản là ngán thịt cá quá thì có thể gọi món này ăn kèm cũng không tồi.
  • Ăn vặt: Ngoài ra, buổi tối nếu thèm các đồ ăn vặt thì hãy đến quán Nhím Biển số 282 Võ Văn Kiệt, có quán trà sữa 1995 cũng oke lắm. Đoạn đường này bạn sẽ tìm thấy rất nhiều món ăn nhanh được làm từ hải sản, trái cây, nướng uống các loại,…

ĐI CHƠI Ở ĐÂU

Mộ Thầy – Hồ cá làng Dương
Hồ cá làng Dương là nơi có “khung cửa sổ đi trốn thế gian” nè, đi vòng phía sau Mộ Thầy là thấy nhe các bạn. Nên đi lúc nắng nhẹ nhè sáng sớm hay chiều tầm 4h chứ không nắng lắm á Ngoài khung cửa sổ thì chổ này cũng có mấy mõm đá chìa ra ngoài chụp ra thấy biển xinh lắm

Núi Cao Cát Đây: Được mệnh danh là nơi cao nhất đảo, ngắm được view toàn cảnh. Mấy bạn chạy xe lên để phía dưới chùa rồi đi bộ tầm 100 mấy bậc thang là lên tới nè.

Phong Điện: Nằm cùng hướng núi Cao Cát luôn. Mùa này cỏ khô mình thấy không được xinh lắm nhưng đã đi thì phải check-in nè. Chiều ngắm hoàng hôn ở đây thì phải nói là đỉnh của đỉnh của chóp. ( gợi ý các bạn chạy tới cột điện gió thứ 3 sẽ có 1 con đường nhỏ dẫn xuống biển, ra tới nơi thì ngắm hoàng hôn bao phê luôn á ). Ngắm hoàng hôn xong thì về hotel tắm rửa và đi khám phá ẩm thực đảo Phú Quý

Dốc Phượt: Chỗ này nổi rầm rầm bữa giờ nè, mà mùa này warning là không có cỏ xanh xanh đâu nha các bạn, mùa này khô, cỏ cháy hết. Nên đi buổi sáng sớm hay chiều chiều cho mát nha. Dọc đường chỗ này có mấy bụi cây xinh xinh ghé chụp hình cũng được.

Cột cờ Phú Quý: Vì nó kế bên dốc Phượt nên mình vào checkin luôn.Bên cạnh đó có con đường nhỏ nhỏ view nhìn ra biển cũng đỉnh cao lắm nè.

Bãi Nhỏ – Ghành Hang- Khe Sung Sướng
Mấy chỗ này là 1 luôn nè, từ cột cờ mấy bạn cứ chạy dô sâu nữa, đến cuối đường rẽ phải là tới. Đường đi mà 2 bên vách đá là chỗ này luôn nha.
Các bạn lưu ý muốn chụp hình xinh xinh ở đây phải chịu khó leo xuống dưới nha. Do vách đá nên hơi nguy hiểm. Với lại nhớ mang theo sandal để leo vì đá ở đây rất bén. Với lại tắm dưới bãi đá ngầm rất dễ bị rách chân. Mình bị rách chân chảy máu vì không có dép. Đi giày thì không tắm được. Với lại cẩn thận với mấy con cá, nó hung dữ lắm, tắm ở nhà nó là nó bơi ra cắn đó.

Hòn Tranh: Đỉnh cao của chuyến này mình nghĩ là Hòn Tranh các bạn ơi. Bạn Tourguide dẫn mình đi, 250k/người, đi tầm 10p là tới đảo, mình đi đầu giờ chiều nên cano không đông lắm. Phải nói thiệt là nước biển trong vắt (chỗ nào của Phú Quý biển cũng trong) đã lắm luôn. Chơi trên đảo, chụp hình, tắm biển tầm tới chiều thì canô ra rước mình về. Tiền đi sẽ th.anh toán cho chủ cano lúc về luôn nha.
Về là mình xách xe chạy ra Bờ Kè ngắm hoàng hôn liền.

Bờ Kè này ngay cảng Phú Quý luôn nè. Rất rất recomand ngắm hoàng hôn từ bờ kè nha, nó đẹp si mê muốn xỉu luôn đó ạ.
Phong điện khổng lồ trên đảo.

Ngọn hải đăng Phú Quý: Để check-in ngọn hải đăng này bạn phải đi theo con đường lên ngọn núi Cấm ở độ cao 108 m so với mực nước biển, nằm cách phía Tây cảng khoảng 3 km. Bạn đi bộ và leo 120 bậc đá men theo sườn núi dài khoảng 200 m, nhưng chú ý vì đường đi có nhiều đoạn trơn trượt. Đến nơi bạn sẽ mãn nhãn với khung cảnh toàn đảo nhìn từ trên cao, đứng trên ngọn hải đăng bạn được nhìn thấy những bãi biển xanh bao la, những tàu thuyền đánh cá của ngư dân đang ngược xuôi trên biển…

Các ngôi chùa trên đảo Phú Quý Phú Quý cũng có nhiều ngôi chùa rất đáng ghé thăm. Chùa Linh Sơn – một quần thể thắng cảnh của Phú Quý tọa lạc trên núi Cao Cát, được người dân xem như ngọn núi thiêng, trên đỉnh có bức tượng Phật Bà Quan Âm rất uy nghi. Đây cũng là vị trí bạn có thể phóng tầm mắt bao quát một vùng rộng lớn quanh đảo. Có vách núi siêu hot ở sau cho mn check in. Chùa Linh Bửu dưới chân ngọn đồi vừa tĩnh mịch, vừa yên bình vô cùng. Hay ngôi chùa Thạnh Lâm được xây từ thế kỷ 18, nơi lưu giữ đến 300 tượng Phật từ nhiều chất liệu khác nhau.

Lưu ý:

  • Trang bị kem chống nắng kĩ càng vì đảo rất nắng. Win thoa 1200 lớp kcn mỗi lần ra ngoài mà về vẫn đen thui
  • Mang dép và giày dễ thi thôi vì lỡ leo trèo thì mệt lắm.
  • Nhớ mang 7749 bộ đồ làm fashion show không được bỏ lỡ góc nào vì sẽ tiếc lắm nha

Bài review siêu dài nhưng mình nghĩ là cần thiết cho những ai lần đầu tham quan đảo Phú Quý. Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ và nhiều ảnh đẹp nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *