Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

CHIA SẺ KINH NGHIỆM KHÁM PHÁ ĐẢO CAPRI, NAPOLI, ITALIA

Quỷ vừa đi đảo Capri, Napoli, Italia về. Quỷ có 3 ngày trên đảo, tuy không nhiều nhưng cũng phần nào có những trải nghiệm thú vị, Quỷ chia sẻ thêm thông tin hi vọng giúp bạn ít nhiều.

LỊCH TRÌNH:

Mình bay Turkish Airlines: Sài Gòn – Istanbul – Napoli – Đi tàu qua Capri.

Đến Capri đừng sáng đi tối về mà hối hận. Nên dành ít nhất 3 ngày 2 đêm trên đảo:

Ngày 1: Napoli – Capri. Dạo chơi trung tâm Capri. Đi các lâu đài,nhà thờ gần trung tâm.

Ngày 2: Sáng đi San Michele, đi chair lift lên đỉnh Solaro, đi hải đăng Punta Carena. Chiều ra vườn Augustus ngắm hoàng hôn đổ trên 3 cột đá Faraglioni. Đi dạo cung đường thần thoại Krupp. Tối lang thang cafe phố đêm.
Ngày 3: Đi tour tàu quanh đảo, đến hang xanh Blue Grotto, lúc về chụp ảnh cảng Marina Grande. Rời đảo về đất liền.


HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:
DI CHUYỂN:

Từ Napoli bạn ra bến tàu Napoli mua vé qua đảo. Giá vé là 23 E và nếu bạn có hành lý phải mua thêm 1 vé 2 E. Lên tàu để hành lý ở tầng trệt. Và nên lên tầng 2 để chụp ảnh. Nhớ lên thật nhanh vì tất cả mọi người đều muốn lên đó thay vì ngồi trong khoang bức bối và dễ say sóng. Tàu chạy tầm 1.40 phút.

Ngoài ra bạn có thể đi tàu đến Capri từ nhiều nơi khác như biển Amalfi, Sorrento, Positano…
Đi lại trên đảo: trạm xe bus nằm ngay trục đường chính gần nhà thờ Santo Stefano. Từ đây có tuyến xe bus đi tất cả các điểm trên đảo, có nêu giờ chạy chi tiết. Giá vé đồng loạt là 2 euro/chiều cho bất cứ tuyến nào. Lên xe bus sẽ có chỗ sau lưng tài xế để nhét thẻ vào kiểm tra.
Taxi thì rất rất mắc. Gấp 8.9 lần xe bus.
Ngoài ra có tuyến tàu điện ngắn từ cảng Marina Grande lên trung tâm Capri cũng 2E.

Nếu bạn ở Capri thì nên đi bộ vì khu phố khá nhỏ và rất đông vui. Đi bộ là tiện nhất để chụp ảnh và khám phá. Có vô số ngóch ngách lãng
TIỀN TỆ: tất nhiên là sử dụng đồng Euro rùi, ngoài ra bạn có thể dùng USD, thẻ tín dụng. 99%% các cửa hàng đều thanh toán thẻ.


KHÁCH SẠN:

Bạn nên đặt vé khách sạn trước vì ở Capri luôn ở trạng thái cháy phòng. Có 2 khu trung tâm thích hợp cho du khách là Capri và Anacapri. Nhưng bạn nên ở Capri sẽ thuần tiện di chuyển đi lại và vui chơi hơn.

Khách sạn trên Capri rất mắc do đông người. Nếu như kiểu phòng 600k ở Sài Gòn thì bên này khoảng 3 triệu. Còn phòng như khách sạn 5 sao thì tối thiểu khoảng 9 triệu. Tùy theo từng thời điểm có giảm giá khác nhau. Còn phòng kiểu như ở trọ thì xa nhỏ hẹp không tiện nghi gì thì tầm 1.5 triệu. Các bạn cứ book trước trên booking, agoda….

Giờ check in là 3g chiều, check out 12g trưa.

Trong phòng khách sạn không có bình đun nước sôi, không có bàn chải đánh răng, dao cạo râu.


ĂN UỐNG:

Bình quân 1 phần fast food khoảng 15E. Còn ăn chọn món thì khoảng 10 đến 13E tùy món. Bạn có thể mua đồ ăn ở các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị nhỏ sẽ tiết kiệm hơn. Có 1 nhà hàng Thai ở Capri tên Billy ăn rất ngon. Có hôm mình thèm quá 2 chị em đi ăn hết tầm 48E cho 3 món. 1 tom yam, 2 dĩa cơm và 1 coca. Ai không ăn quen đồ tây thì đem theo mì gói và muối mè, nước tương là okie.
-MUA SẮM:
-ở Capri cái gì cũng mắc hơn đất liền 2.3 lần là ít. Nhưng đi chơi mà, có tiền là cứ chiến thui. Kakaka. Cái gì cũng có, toàn là các thương hiệu cao cấp sang chảnh như Luis Vuton, Hermes, Prada, Valentino, Cartier…
Nước hoa trên đảo rất nổi tiếng và là hàng không xuất khẩu nên thuộc loại “quý hiếm” nà.
Đồ lưu niệm rất đẹp, nhất là đồ gốm sứ đặt trưng của Ý. Giá thì hơi cao. Ví dụ 1 cái hít tủ lạnh nhỏ nhỏ khoảng 3.4E.


ĐIỂM THAM QUAN:

Cảng Marina Grande: chỗ này chụp ảnh buổi chiều là thuận nắng rất đẹp. Thể hiện hết sự rộn ràng náo nhiẹt của Capri. Có mấy cầu cảng cho bạn đi ra sống ảo mê tơi.

Trung tâm Capri: các con phố đậm nét Châu Âu cổ xưa, cực kỳ náo nhiệt. Chụp street life là đỉnh nha. Ở đây có tượng cô gái khá to làm từ mắc xích xe rất ngộ. Nên dành ở đây ít nhất là 3.4 tiếng. Thời gian0 chụp ảnh đẹp là cả ngày.

Lâu đài, bảo tàng San Michele. Nên đi tầm 11g trưa đến 3.4g chiều. Nắng thuận để chụp ảnh toàn bộ cảng Marina Grande bên dưới. Nhớ ra chỗ tượng nhân sư biểu tượng để check in nhá.

Đi chairlift lên đỉnh Solaro: từ San Michele bạn mua vé khứ hồi 12E đi chair lift lên đỉnh Solaro. Đây là một loại ghế treo và có cáp kéo lên. Cảm giác rất thú vị. Bạn nhất định phải đi điểm này vì là nơi ngắm cảnh đẹp nhất đảo với đầy đủ các mặt. Những góc máy thần thánh đều ở đây. Thời gian là cả ngày. Bạn cần khoảng 3 tiếng là đủ.

Đi hải đăng Punta Carena: Từ San Michele bạn đi tiếp xe bus về Anacapri. Tại điểm dừng cuối, bạn xuống xe và đi tiếp 1 xe bus khác để đến chân hải đăng. Nên đi buổi chiều là ánh sáng xuất xắc luôn. Hải đăng nằm trên đỉnh đồi cao cực kỳ hùng vĩ. Bạn đi thẳng ra mũi hải đăng chụp ngược lại sẽ lấy được toàn cảnh. Cạnh hải đăng có một bãi biển nhỏ vây quanh là vách đá cao cũng rất hay. Bạn có thể tắm biển ăn uống nghỉ ngơi thư giản. Tầm 4 tiếng ở đây là đủ.

Vườn Augustus: từ khách sạn Quisiana đi thẳng ra biển rồi rẻ phải là đến vườn. Chỗ này là điểm đẹp nhất để ngắm 3 cột đá biểu tượng của đảo Faraglioni. Đẹp mê mẩn rụng rời nha. Nên đi buổi chiều móie thuận nắng. Nên dành thời gian khoảng 2 tiếng ở đây.

đi bộ ở con đường Krupp tuyệt đẹp ven biển. Con đường quanh co từ vườn Augustus xuống tận mặt biển. View ngắm đảo siêu đẹp. Cần khoảng 4 tiếng để xuống và lên vì khá mệt. Nên đi buổi chiều.
Hang xanh Blue Grotto: chỗ này được mệnh danh là bãi tắm của thiên thần nè. Các cột đá cao lại hổng chân tạo nên mộy vòm hang cực đẹp. Nước biển phản chiếu làm hang như có màu xanh ngọc bích, khi nắng rọi nước phản chiếu lung linh rất huyền ảo.

Ngoài ra còn nhiều điểm tham quan khác nhưng Quỷ thấy bình thường và bạn không đủ thời gian nên có thể bỏ qua hoặc là để sau.
Trên đây là vài góp ý của Quỷ nha, tất nhiên cũng không đầy đủ chỉ hi vọng giúp bạn thêm thông tin thôi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *