Mẹo Du Lịch

Bỏ túi 30 NOTE khi đi du hí Đảo Bình Hưng

Cuồng Chân Sau Dịch – Xách Balo Lên, Đến Bình Hưng Vui Hè
Sau khi trải nghiệm tại Đảo Bình Hưng thì có ngay tips nhỏ cho các bạn khi đi:

Bỏ túi 30 NOTE khi đi du hí Đảo Bình Hưng

Mùa hè, thèm VitaminSea là điều hiển nhiên rùi, thế là phải nuông chiều cảm xúc, chọn ngay điểm đến Bình Hưng
BìnhHưng là nơi cực lý tưởng các “ tín đồ” mê biển và hải sản tôm hùm
một câu cảm thán cho nơi này là “ Biển đẹp quá- Cảnh đẹp quá- Đồ ăn ngon quá “

VỀ HÒN ĐẢO

Note1 . Bình Hưng là đảo du lịch gần bờ nhất Việt Nam ( bờ qua đảo 1km)- không mất thời gian di chuyển trên biển như các hòn đảo khác.

Note2- Cách TpHCM 7h xe giường nằm- lên xe ngủ sáng tới- không bị mất thời gian ban ngày.
Đi xe giường nằm là tiện nhất.
Ga và sân bay cách 50km

Note3- Đảo có nước biển sạch nhất- ngay cầu cảng nước cũng trong veo lun.

Note4- Hòn đảo nằm trên cùng đường biển đẹp nhất Việt Nam- kết hợp tham quan nhiều nơi Vĩnh Hy Hang Rái….

Note5- Các bãi biển rất êm – không hề có sóng xa bờ – không hề bị say sóng.

Note6- Có hải sản ngon quanh năm- đặt biệt là tôm hùm

Note7- Người dân đảo thật thà dễ thương – cưng lắm. Tuy nhiên cũng nên hỏi giá trước nhen.

Note8- Các dịch vụ hầu như không bị tăng giá và chặt chém – nhất là dịp lễ tết

Note9- đảo cấm khách nước ngoài- . Nhớ đi phải mang theo CMND.

Note10- Đảo được cung cấp điện bới lưới điện quốc gia – k sợ bị cúp điện quá tải như các đảo khác.
Nhưng nước ở đảo là nước lợ, ko phải nước ngọt hoàn toàn nhé

Note11- Nơi có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc Bình Minh và Hoàng Hôn cực đẹp ở 2 cực của đảo
( đặc biệt bình minh bãi Đá Trứng)

ĐI DU LỊCH Ở ĐẢO

Note12- Nên đi tour thổ địa đảo nhé các bạn – đừng mò mẫm đi tự túc vừa lấn cấn vừa tốn chi phí rất cao.
– Mình đã thử so sánh, đi tour thổ địa rẻ và chất lượng hơn tự túc nhiều. Đi tự túc ăn uống hải sản tính ra mắc hơn mà mệt nữa.
– Mình đi tour anh Xô đảo Bình Hưng- check tá lả đủ kiểu rồi- chỗ này ổn nhất.
cái tour gì mà…. đồ ăn nhiều và ngon xỉu – đi về vẫn thèm

Note13- Nếu đi xe khách- điểm xuống xe là Cây xăng yến sào ( nhớ kỹ nhen) . từ đây đi tiếp 17km vô bến tàu Bãi Kinh. Mình đi tour Xô thì có xe trung chuyển đón free luôn, khoẻ re, ko lo vụ tìm taxi chở vô mất nhiều chi phí á.

Note14- Các bãi tắm nằm biệt lập phải đi cano nhen. Nên nếu đi kiểu nghỉ dưỡng thì không thích hợp.
Đảo là khám phá và trải nghiệm- biển đẹp- đồ ăn ngon, đúng gu Du lịch của Mình luônn

Note15- Các bãi biển đẹp trên đảo nhất định phải đi: Bà Bóng- Bãi Tiên/ Chà Là- Bãi Me.
Chà Là và Nước Ngọt ko đi cũng được.
Đừng nghe lời dân phượt kháo nhau bãi Nước Ngọt đẹp nhất- thực tế là dơ và xấu hơn 2 bãi kia nhiều nha.

Note16- Đi tham quan trên đảo chỉ có Anhill và bãi Đá Trứng
Ngọn hải đăng đã đóng cửa nên đừng nghe dân tình kháo nhau vụ hải đăng nè.

Note17- Đi thuyền thúng soi ngắm sao biển ban đêm- thú vị nhất luôn- chỉ có ở Bình Hưng mới có cái này.

Note18- Đi phao chuối rất hấp dẫn, cẩn thận mắt kính khi bị hất xún nước nhen.
lặn san hô có áo phao và mắt kính- ko phải ống thở.

Note19- Đảo nhỏ xíu nên đừng mang xe máy qua đảo chi mất công hỉ. không có chỗ chạy xe

Note20 Đảo thứ gì cũng có bán- trừ tiệm vàng và ngân hàng. nên đừng lo chi cả chỉ lo đem ví tiền thôi (trên đảo ko có bán đồ bơi nha )

LƯU Ý KHÁC
Note21- đảo thuộc vành đai quân sự nên sự phát triển cũng hạn chế- ít có sự đầu tư từ bên ngoài
Nên cơ sở lưu trú chỉ nhà nghỉ- ko có khách sạn cao cấp sao xẹt nha. Hổng có sang chảnh được nhưng vẫn đầy đủ máy lạnh tolet máy nước nóng đầy đủ nè.
Cả đảo chỉ có vài nhà nghỉ view thôi – còn lại nhà nghỉ nhỏ nằm khuất view không hà
Muốn ở nhà đẹp đặt sớm mới có, thường các tour sẽ mua phòng nhiều nhà nghỉ.
Mình đặt sớm được cái phòng view so-chill nhà nghỉ Xô ngay mặt biển luôn hehe.

Note22- Hầu hết nhà nghỉ không có dép lào nên tự mang theo hoặc ra đó mua- mang kem chống nắng và bikini nữa

Note23- Cuối tuần cao điểm đảo rất đông nên gia đình có con nhỏ sẽ không thoải mái như ngày thường.
Nếu có thời gian thoải mái nên đi ngày thường. Cuối tuần mùa này xác định- bao la đông

Note24- Đừng uống mấy nước linh tinh như nước rong biển đậu nành, vì khi gặp hải sản nếu cơ thể yếu dễ bị rối loạn tiêu hoá. Uống mấy nước có C như chanh cam tắc… cho dễ chịu bụng nhen.
Mua hải sản nên hỏi các anh chị hướng dẫn chỉ cho, đừng tự mua ở chợ hé

Note25- Nếu bạn đi cuối tuần sáng chủ nhật lo dậy sớm chớ chợ mau hết đồ ăn sáng

Note26- Câu mực buổi tối trải nghiệm cho vui- đừng kỳ vọng câu cả thúng nha

Note27 – Nếu đi vườn nho nên mua mật nho về pha tắc chanh đá- ngon xỉu- bị ghiền cái này. Mà mua nho về làm quà cũng ngon nữa, cắt tại vườn bao tươi ngon luôn, mà rẻ nữa.

Note28- Đảo không có nhà thờ – bạn nào đạo Công Giáo thì lúc kết thúc tour về Cam Ranh có lễ nhà thờ 7h tối. (Mình note ngay để k lăn tăn)

Note29-Thường Tour kết thúc 5h chiều nhưng ở Cam Ranh ko có xe về Sg giờ này, phải 8-10h tối xe mới chạy.
Nếu đi nhóm, bạn nên ăn tối quán gà chỉ rộng rãi có nhà tắm, ngồi bao lâu cũng được, rồi lên xe hé.

– Muốn về SG sớm thì có chuyến 1h xe Phương Trang
– Muốn đi Nha Trang thì kết thúc tour ở Cam Ranh có xe buýt 5-5h30

Note30: Cần lưu trú trung tâm Cam Ranh
– Đan homestay
– Khách sạn Lily sát bến xe

Notecuối: Nếu muốn ngon bổ rẻ khoẻ và không bị lích kích thời gian thì đặt luôn tour thổ địa lo toàn bộ cho tiện. Chỉ việc xếp đồ đẹp vác balo lên và đi thôi nè.

Lưu ý chút xíu tour Xô mình book nè:
– Xô Đảo có nhà nghỉ trước biển nhưng thường khi đông, không đủ phòng thì sẽ lấy thêm phòng các nhà khác. Vì vậy ảnh sẽ nói trước ở nhà nào – muốn đẹp nên đặt sớm nhen.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *