Địa điểm Checkin,  Mẹo Du Lịch

7 điểm check-in khi đến Phú Yên

Không chỉ có đồ ăn ngon, Phú Yên còn có những điểm check-in vô cùng xịn sò. Bạn nào sắp vi vu Phú Yên nhớ lưu lại danh sách này nhé.

Bãi Xép – Phim trường “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”

Bãi Xép có mỏm núi vươn ra biển và những bụi xương rồng tai thỏ, ngay dưới chân núi là bãi biển Gành Ông, mọi người có thể đem đồ bơi để tắm ở đây.

Xã An Chấn, huyện Tuy An cách thành phố Tuy Hòa khoảng 14 km về phía Bắc,

Từ tháng 1 đến tháng 9 là thời điểm đẹp để ngắm biển. Mọi người nên đi buổi sáng, nắng chiếu đúng hướng, chụp ảnh sẽ đẹp hơn. Giá vé: 20.K

Tháp Nghinh Phong

Nằm ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa, ở nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ – Độc Lập. Giữa hai cột đá cao là một khoảng trống chỉ đủ hai người đứng. Điều độc đáo là khi đến đây, bạn có thể được nghe bản nhạc tự nhiên của tiếng cơn gió thổi qua khe, những bản nhạc độc nhất không bao giờ lặp lại. Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh tại tháp Nghinh Phong là sáng sớm và cuối giờ chiều để bắt ánh sáng tự nhiên.

Gành đèn

Nằm ngay cạnh Gềnh Đá Dĩa, bạn chỉ cần đi bộ một đoạn để đến được ngọn hải đăng. Dưới chân ngọn hải đăng là khoảng không gian rộng rãi và thoáng đãng, thích hợp cho du khách cắm trại ngoài trời, ngắm biển. Bạn có thể chụp ảnh với vô số gành đá đa dạng hình thù. Nhìn xuống mặt biển, bạn có thể thấy rong biển dày đặc và trôi dập dềnh theo từng cơn sóng. Gửi xe 5-10.K

Bờ kè xóm Rớ

Màu xanh mơn mởn của đám rêu xanh trên bờ kè sóng biển thu hút biết bao tay săn ảnh, khách du lịch, và đặc biệt nhất là các cặp đôi cô dâu chú rể muốn chụp ảnh cưới với quan niệm mong bên nhau đến khi “đầu bạc răng rong”. Bờ kè nằm ở 160 Đinh Tiên Hoàng, Phú Đông, Tuy Hòa.

Hòn Nưa

Không quá nổi tiếng như nhiều danh thắng khác nhưng đảo Hòn Nưa lại là điểm đến lý tưởng của những người thích khám phá, yêu vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí. Nơi đây nổi tiếng với bờ cát dài, nước biển xanh ngắt cùng những rặng san hô tuyệt đẹp.

Hòn Nưa là hòn đảo nhỏ nằm gần đèo Cả, có vị trí địa lý khá đặc biệt khi tọa lạc ngay ranh giới phía nam Phú Yên và phía bắc Khánh Hòa. Núi hòn Nưa thuộc sở hữu tỉnh Phú Yên, trong khi đó biển lại thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Nhà thờ Mằng Lăng

Nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng 35km, nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Điểm nổi bật nhất nhà thờ chính là lối kiến trúc Gothic. Nhìn vào Mằng Lăng, bạn sẽ cảm thấy rất quen thuộc bởi bề ngoài đậm chất những nhà thờ ở châu Âu.

86MG+P8H, thôn Mằng Lăng, Tuy An, Phú Yên

Chùa Thanh Lương

Ngôi chùa nổi tiếng ở Phú Yên, thu hút Phật tử và du khách đến chiêm bái. Ngôi chùa nằm ở xã An Chấn, huyện Tuy An cách trung tâm Tuy Hòa chỉ khoảng 10 km. Trong khuôn viên ngôi chùa Thanh Lương có bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm ẩn mình dưới nước độc đáo. Thiết kế mở, giúp du khách dễ dàng đi đến gần tượng bởi lối đi nhỏ trước mặt. Đài phun nước tuyệt đẹp với hình cá chép vượt vũ môn. Tại đây du khách chụp hình check in, thư giãn với không gian yên tĩnh, xanh mát.

Từ trung tâm thành phố Tuy Hòa bạn đi theo hướng đường Lê Duẩn về phía Bắc khoảng 10km. Tại đây có ngã tư, bạn rẽ trái xuống bến cảng Long Thủy – Hòn Chùa một đoạn ngắn khoảng 300m là đến nơi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *