Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Tổng Hợp Du Lịch Hải Phòng

Phương tiện đi lại

Cách thủ đô Hà Nội 100km, bạn có thể đến bằng xe khách, tàu hỏa hay hàng không. Nếu xuất phát từ miền Bắc thì bạn nên đi xe khách vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể kết hợp tham quan Hạ Long.

Còn từ TP.HCM bạn nên bay trực tiếp đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng với cả 3 hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet, Jestars. Còn từ miền Tây thì bạn phải bay trực tiếp đến Hà Nội sau đó nối chuyến đi Hải Phòng hoặc đến TP.HCM rồi cùng xuất phái. Hầu hết khách du lịch xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng sẽ đi xe bus chất lượng cao của hai nhà xe Hoàng Long (bến xe Lương Yên) và Hải Âu (bến xe Gia Lâm).

Sân bay cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 5km nên các bạn có thể lựa chọn taxi hoặc xe ôm để đi vào trung tâm thành phố. Ga Hải Phòng là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Mỗi ngày có tới 8 chuyến tàu nối liền Hải Phòng với thủ đô Hà Nội, vận chuyển hàng ngàn hành khách và hàng tấn hàng hóa giữa hai thành phố này.

Nên đi Hải Phòng mùa nào?

Bạn nên đến Cát Bà từ tháng 4 – tháng 10 vì lúc này là mùa hè có thể tắm biển. Không nên đến từ tháng 11 – tháng 3 năm sau vì giai đoạn này là mùa đông thời tiết rất lạnh.

Những điểm nào nên tham quan khi đến Hải Phòng

Tham quan ngay tại thành phố Hải Phòng bạn có thể ghé chụp ảnh Nhà Hát Lớn và dải vườn hoa Trung tâm thành phố, tìm hiểu lịch sử thành phố với chiến công lừng lẫy của nữ tướng Lê Chân tại tượng đài Lê Chân và đền Nghè (An Biên cổ miếu).

Ghé tham quan các làng hoa truyền thống như làng Lũng, Tràng Cát hay xã Kiều Trung. Thăm Đình Hàng Kênh, Chùa Dư Hàn, thư giãn tại suối khoáng nóng Tiên Lãng (cách trung tâm 20km).
Bạn hãy đi chợ phiên vào cuối tuần – chợ Hàng, Chợ Hàng là chợ phiên duy nhất hiện nay còn họp tại Hải Phòng mà vẫn mang dáng dấp chợ quê giữa lòng thành phố. Ngoài ra, bạn có thể ghé tham quan và tắm biển tại Đồ Sơn, du lịch qua Đảo Dấu chỉ cách Đồ Sơn 1km đường biển và 10 đi thuyền máy là bạn có thể qua đến đảo, đến đây bạn hãy viếng Miếu thờ Nam Hải Thần Vương, tham quan Hải đăng Hòn Dấu.

Muốn ra tham quan Đảo Cát Bà thì có hai đường chính là từ Hải Phòng và Hạ Long. Có hai phương tiện ra đảo là tàu cao tốc và phà. Từ Hạ Long bạn có thể đi phà ở Tuần Châu, chuyến phà cuối cùng đi Cát Bà vào lúc 15h. Từ Hải Phòng bạn có thể đi tàu cao tốc ở bến Bính, tàu chạy 50’ là đến hoặc có thể đi phà ở bến Đình Vũ, nhưng đi lâu (từ 2 – 2h30). Đến Cát Bà thì bạn hãy ghé tham quan các điểm nổi tiếng như bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3 (bãi tắm Cát Cò 1 đông nhất, bãi tắm Cát Cò 3 thì hoang sơ và sạch). Sau đó hãy lên Pháo đài thần công nhìn ngắm Cát Bà từ trên cao, tiếp tục chinh phục Rừng quốc gia Cát Bà. Ngày hôm sau hãy đi thuyền du ngoạn Vịnh Lan Hạ và tham quan đảo Khỉ, chiều về Cát Bà ghé thăm quan rừng, động Trung Trang và hang Quân Y.

Khách sạn và ẩm thực địa phương

Hải Phòng cũng không có nhiều khách sạn để bạn lựa chọn nên bạn lưy ý đặt phòng trước khi đến nhé.

Đến Hải Phòng bạn hãy thưởng thức các món ăn ngon thường có hương vị của biển như bánh đa cua, bún tôm, bún cá hay nem cua bể, Chả rươi, thạch găng vào mùa hè hoặc sủi dìn vào mùa đông. Đặc biệt, vào mùa đông các bạn còn có thể thưởng thức món giá bể xào.

Đến với Cát Bà thì có nhiều món ngon nổi tiếng được chế biến từ các hải sản như: tôm hùm, cá hồng, cá song, cá giò, giá biển, rắn biển, tu hài, sam và nhiều món mang hương vị biển đó là nộm sứa, tu hài nướng… Sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ khi được ngồi trên thuyền nhâm nhi ly rượu sáp ong với món cá song hấp dẫn chấm nước mắm cốt Cát Hải thì thật tuyệt.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *